Than thổ phỉ ăn vã tài nguyên đất nước

Nhà nước sẽ còn mất đi hàng nghìn tỉ đồng và than thổ phỉ tiếp tục ăn vã tài nguyên đất nước, nhởn nhơ coi thường pháp luật chừng nào nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng này chưa được làm rõ

>> Nhường khai trường cho thổ phỉ

Như tin đã đưa, lợi dụng dịp Tết Canh Dần vừa qua, tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, vụ cướp than có chuẩn bị chặt chẽ với lực lượng máy móc hùng hậu ngang nhiên vào địa bàn quản lý của Công ty than Mạo Khê bốc đi hàng nghìn tấn than, mà không bị bất cứ sự ngăn chặn kiểm soát nào từ các lực lượng chức năng của ngành than và địa phương.

Đến nay, sau gần 1 tháng xảy ra, vụ việc này mới bắt đầu bị phanh phui trước công chúng. Dư luận đặt câu hỏi: than thổ phỉ ăn vã tài nguyên đất nước vẫn chưa bị pháp luật nghiêm trị?

Việc cướp rồi bốc than hoành hành suốt 7 đêm, bắt đầu từ đêm 12 đến 19/2 vừa qua tức từ 29 đến ngày mùng 6 Tết Canh Dần tại vỉa 9B nằm sát địa bàn dân cư thuộc 2 khu Vĩnh Lâm và Vĩnh Phú thuộc thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều. Tối ngày 27 tết, những kẻ khai thác than thổ phỉ bắt đầu đồng loạt tiến quân vào vỉa 9B với 80 xe ben trọng tải từ 10 - 25 tấn và 27 máy xúc hiện đại, tương đương từ 3-4,5m3, tức là từ 3 đến 4,5 tấn than mỗi gầu. Hoạt động khai thác và vận chuyển liên tục diễn ra từ 8h tối cho đến khoảng 4h sáng ngày hôm sau. Hàng chục nghìn tấn than đã bị bốc đi trước sự bất lực của lực lượng bảo vệ mỏ Mạo Khê và hàng chục tỷ đồng rơi vào túi của những kẻ bất chấp pháp luật.

Tại công văn số 973, Công ty than Mạo Khê báo cáo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam nêu rõ, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Dần, tình hình khai thác than trong danh giới quản lý tài nguyên của Công ty diễn ra rất phức tạp.

Đường vào mỏ than thổ phỉ

Trước đó, chiều ngày 10/2, Công ty than Mạo Khê đã có công văn khẩn cấp gửi tới Uỷ ban Nhân dân huyện Đông Triều, thị trấn Mạo Khê, xã Yên Thọ, Hoàng Quế và các cơ quan liên quan họp bàn, thành lập tổ công tác trực chiến, triển khai các biện pháp ngăn chặn việc khai thác than trái phép.

Như vậy, rõ ràng Công ty than Mạo Khê lường trước diễn biến phức tạp của vụ việc và bắt đầu lên tiếng kêu cứu tới Tập đoàn Than và Khoáng sản, nhất là với các cấp chính quyền địa phương. Tuy nhiên, các cấp chính quyền huyện Đông Triều thiếu quyết liệt trong triển khai lực lượng chức năng ngăn chặn than thổ phỉ ngang nhiên vào cướp bóc than. Ông Lưu Quang Đoàn, Phó trưởng ban Thanh tra - Bảo vệ của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam cho biết, đến ngày 28 Tết tình hình vẫn ổn, lực lượng bảo vệ liên ngành  thường xuyên kiểm tra. Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra thì các đối tượng tạm dừng hoạt động.

Làm việc với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than và Khoáng sản Lê Minh Chuẩn biện hộ: Do diễn biến khai thác than trái phép ồ ạt, các đối tượng manh động, lực lượng bảo vệ mỏ lại mỏng, hoạt động diễn ra chủ yếu ban đêm nên mọi biện pháp ngăn chặn khai thác trái phép chưa triệt để. Ông Lê Minh Chuẩn cũng thừa nhận, than thổ phỉ cán nát vành đai bảo vệ mỏ than Mạo Khê, còn lực lượng bảo vệ mỏ thiếu kiên quyết, “yếu mềm” và không ngoại trừ nguyên nhân phẩm chất lực lượng bảo vệ mỏ không tốt, cố tình lờ đi trước diễn biến vụ việc.

Khai thác than thổ phỉ bán cho Trung Quốc

Mặc dù ông Lê Minh Chuẩn biện hộ như vậy nhưng dư luận có quyền đặt câu hỏi: tại sao những kẻ cướp than rầm rộ, công khai đổ bộ máy móc cán nát vành đai lực lượng bảo vệ mỏ nhưng Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, cụ thể là Công ty than Mạo Khê lại chậm trễ trong việc tăng cường máy móc và lực lượng bảo vệ ngăn chặn hành vi trái pháp luật này? 80 xe ben và 27 máy xúc hoạt động ban đêm nhưng lẽ nào có thể tàng hình chui qua vòng vây kiểm soát lực lượng liên ngành của Công ty Than Mạo Khê và các cấp chính quyền huyện Đông Triều? Sau rất nhiều lần để xảy ra sự việc tương tự, lãnh đạo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam hứa sẽ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thành viên, mà trực tiếp là các giám đốc nếu để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép trong khu vực mình quản lý.

Nhưng trên thực tế, biên bản kết luận vụ cướp than này được lập từ ngày 4/3 đến nay vẫn chưa được Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam cũng như Uỷ ban Nhân dân huyện Đông Triều điều tra rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Như vậy, Nhà nước sẽ còn mất đi hàng nghìn tỉ đồng và than thổ phỉ tiếp tục ăn vã tài nguyên đất nước, nhởn nhơ coi thường pháp luật.

Thông tin mới nhất từ nhóm phóng viên Đài TNVN đã có mặt tại tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 30/3, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Cơ quan điều tra Công an tỉnh chính thức làm việc với Công ty than Mạo Khê và UBND huyện Đông Triều, có thể khởi tố điều tra trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên