Siêu lừa tiền tỷ lần thứ hai lĩnh án chung thân

VOV.VN -Lừa khách mua xe máy, ô tô giá rẻ, Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng

Sau 2 ngày nghị án, sáng 8/9, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với Lý Thị Trúc Quỳnh (SN 1978, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội).Trước đó, phiên tòa được TAND TP Hà Nội tổ chức vào ngày 6/9.

Theo đối với bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trúc Quỳnh nhận mức án chung thân.

Theo cáo trạng, Quỳnh từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian tại ngoại, Quỳnh tiếp tục dùng thủ đoạn dựa vào tư cách pháp nhân của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch (AT69) để mua ô tô, xe máy với giá ngoài thị trường rồi bán cho khách hàng giá rẻ để gây lòng tin với họ.

 Lý Thị Trúc Quỳnh tại phiên tòa sơ thẩm
Khoảng tháng 8/2008, Quỳnh quen biết với Trần Minh Nguyệt (trú ở quận Ba Đình) và nói có nguồn ô tô, xe máy giá rẻ.

Theo đó, Quỳnh khoe, một chiếc ô tô nhập khẩu rẻ hơn giá thị trường 8.000-10.000 USD, tuỳ từng loại xe.

Nguyệt đã đứng ra thành lập công ty trên, lấy tư cách pháp nhân ký hợp đồng mua bán xe với khách hàng, xuất hoá đơn, còn Quỳnh lo nguồn xe.

Mỗi hợp đồng thành công, Quỳnh hứa sẽ trả cho Nguyệt từ 50 đến 70 triệu đồng.

Khi lập công ty, Nguyệt cho Quỳnh làm trợ lý Tổng Giám đốc, quản lý toàn bộ công việc kinh doanh buôn bán ô tô, xe máy. Khi khách hàng đến mua, Quỳnh soạn thảo hợp đồng và ký nháy vào giấy thu tiền đặt cọc.

Thời gian đầu, Quỳnh mua ô tô, xe máy tại các cửa hàng đại lý rồi bù lỗ, bán giá rẻ cho khách.

Khách hàng sau khi nhận xe, làm thủ tục đăng ký đầy đủ, hợp pháp tin tưởng nên đã đặt mua tiếp hoặc giới thiệu cho người khác biết để mua hàng của Quỳnh.

Trong số các khách hàng có anh Đỗ Văn Khôi, tin tưởng Quỳnh có nguồn xe giá rẻ nên đã đặt mua 4 chiếc xế hộp, 111 xe máy các loại, đồng thời chuyển hơn 4,6 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Quỳnh chỉ thanh toán được 3 ô tô, 11 xe máy, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Do tin tưởng nguồn xe bán giá rẻ, nhiều khách hàng không ký hợp đồng mua bán với Công ty AT69 mà trực tiếp giao dịch với Quỳnh.

Trong khi Quỳnh đang tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền khách hàng đặt cọc mua xe, một số bị hại phát hiện tố cáo Quỳnh.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2009 đến tháng 2/2010, sau khi khách hàng tin tưởng, đặt tiền mua xe thì Quỳnh chiếm đoạt của 28 người số tiền gần 39 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán.

Cơ quan điều tra không xử lý với bà Nguyệt vì Quỳnh khai không bàn bạc việc thành lập Công ty AT69 để lấy tư cách pháp nhân rồi dung thủ đoạn trên để chiếm đoạt tiền.

Các hợp đồng mua bán bà Nguyệt ký với tư cách Tổng giám đốc công ty thu tiền của khách đều xuất hoá đơn chuyển cho Quỳnh và không chiếm đoạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ACB truy vấn Vietinbank về 718 tỉ đồng "siêu lừa" Huyền Như chiếm đoạt
ACB truy vấn Vietinbank về 718 tỉ đồng "siêu lừa" Huyền Như chiếm đoạt

VOV.VN - Đại diện Ngân hàng Vietinbank cho rằng, ai làm giả, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

ACB truy vấn Vietinbank về 718 tỉ đồng "siêu lừa" Huyền Như chiếm đoạt

ACB truy vấn Vietinbank về 718 tỉ đồng "siêu lừa" Huyền Như chiếm đoạt

VOV.VN - Đại diện Ngân hàng Vietinbank cho rằng, ai làm giả, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Bắt đối tượng “siêu lừa” hàng chục triệu đồng qua điện thoại
Bắt đối tượng “siêu lừa” hàng chục triệu đồng qua điện thoại

Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội vừa điều tra khám phá, bắt giữ một đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng “siêu lừa” hàng chục triệu đồng qua điện thoại

Bắt đối tượng “siêu lừa” hàng chục triệu đồng qua điện thoại

Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội vừa điều tra khám phá, bắt giữ một đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị án chung thân, "siêu lừa" vẫn tiếp tục đi lừa đảo
Bị án chung thân, "siêu lừa" vẫn tiếp tục đi lừa đảo

VOV.VN - Bị tuyên phạt tù về tội lừa đảo, viện cớ bệnh để hoãn thi hành án, Ngọc lại tiếp tục đi lừa đảo và dính án.

Bị án chung thân, "siêu lừa" vẫn tiếp tục đi lừa đảo

Bị án chung thân, "siêu lừa" vẫn tiếp tục đi lừa đảo

VOV.VN - Bị tuyên phạt tù về tội lừa đảo, viện cớ bệnh để hoãn thi hành án, Ngọc lại tiếp tục đi lừa đảo và dính án.

Kháng nghị tăng án 2 bị cáo trong vụ “siêu lừa” Huyền Như
Kháng nghị tăng án 2 bị cáo trong vụ “siêu lừa” Huyền Như

Hai nguyên phó giám đốc trong vụ án Huyền Như bị kháng nghị tăng nặng hình phạt.

Kháng nghị tăng án 2 bị cáo trong vụ “siêu lừa” Huyền Như

Kháng nghị tăng án 2 bị cáo trong vụ “siêu lừa” Huyền Như

Hai nguyên phó giám đốc trong vụ án Huyền Như bị kháng nghị tăng nặng hình phạt.