Phát hiện 1 vụ vận chuyển động vật hoang dã từ Lào

Bộ đội biên phòng và Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ biên giới Lào về Việt Nam.

Khoảng 10 giờ sáng 30/3, lực lượng Bộ đội biên phòng và Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ biên giới Lào về Việt Nam. 
 
Lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô mang biển số Lào UN-2223, chạy tuyến Vientiane-Huế do lái xe Võ Văn Đá trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển khi làm thủ tục nhập cảnh có nhiều biểu hiện nghi vấn. 
 
Kiểm tra dưới gầm xe ôtô, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 70 kg động vật hoang dã gồm rùa, baba, kỳ đà, rắn các loại. Toàn bộ số động vật trên đều không có giấy kiểm dịch, thủ tục nhập hàng hóa. 
 
Lái xe Võ Văn Đá khai nhận chở thuê số động vật trên cho một người không biết tên từ Viêng Chăn về thành phố Huế để tiêu thụ. 
 
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà hàng tại Chùa Hương ngang nhiên bán động vật hoang dã
Nhà hàng tại Chùa Hương ngang nhiên bán động vật hoang dã

(VOV) -Việc bày bán ĐVHD tại Chùa Hương không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng rất lớn tới mỹ quan của nơi cửa Phật linh thiêng.

Nhà hàng tại Chùa Hương ngang nhiên bán động vật hoang dã

Nhà hàng tại Chùa Hương ngang nhiên bán động vật hoang dã

(VOV) -Việc bày bán ĐVHD tại Chùa Hương không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng rất lớn tới mỹ quan của nơi cửa Phật linh thiêng.

Buôn bán động vật hoang dã phải bị xử như tội buôn ma túy
Buôn bán động vật hoang dã phải bị xử như tội buôn ma túy

(VOV) -Chế tài xử lý buôn bán ĐVHD được nhận xét là khá mạnh mẽ nhưng hiệu quả mang lại vẫn chưa cao.

Buôn bán động vật hoang dã phải bị xử như tội buôn ma túy

Buôn bán động vật hoang dã phải bị xử như tội buôn ma túy

(VOV) -Chế tài xử lý buôn bán ĐVHD được nhận xét là khá mạnh mẽ nhưng hiệu quả mang lại vẫn chưa cao.

Cấm xuất, nhập khẩu động vật hoang dã
Cấm xuất, nhập khẩu động vật hoang dã

(VOV) -Sản phẩm từ tê giác trắng, đen và voi châu Phi nằm trong danh mục cấm xuất, nhập khẩu.

Cấm xuất, nhập khẩu động vật hoang dã

Cấm xuất, nhập khẩu động vật hoang dã

(VOV) -Sản phẩm từ tê giác trắng, đen và voi châu Phi nằm trong danh mục cấm xuất, nhập khẩu.

Hà Nội cấm quà biếu là sản phẩm từ động vật hoang dã
Hà Nội cấm quà biếu là sản phẩm từ động vật hoang dã

(VOV) - Các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP phải nghiêm túc chấp hành quy định này.

Hà Nội cấm quà biếu là sản phẩm từ động vật hoang dã

Hà Nội cấm quà biếu là sản phẩm từ động vật hoang dã

(VOV) - Các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP phải nghiêm túc chấp hành quy định này.

Phát hiện vụ tiêu thụ hàng trăm kg động vật hoang dã
Phát hiện vụ tiêu thụ hàng trăm kg động vật hoang dã

(VOV) - Số động vật hoang dã này gồm nhiều cá thể rắn, trăn, kỳ đà, tê tê... đang sống được cất giấu dưới gầm xe.

Phát hiện vụ tiêu thụ hàng trăm kg động vật hoang dã

Phát hiện vụ tiêu thụ hàng trăm kg động vật hoang dã

(VOV) - Số động vật hoang dã này gồm nhiều cá thể rắn, trăn, kỳ đà, tê tê... đang sống được cất giấu dưới gầm xe.

Hà Tĩnh: Thả về rừng 100kg động vật hoang dã
Hà Tĩnh: Thả về rừng 100kg động vật hoang dã

(VOV) -Đây là số động vật hoang dã thu giữ được của các đối tượng buôn bán ở biên giới.

Hà Tĩnh: Thả về rừng 100kg động vật hoang dã

Hà Tĩnh: Thả về rừng 100kg động vật hoang dã

(VOV) -Đây là số động vật hoang dã thu giữ được của các đối tượng buôn bán ở biên giới.