Phá đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ

Đối tượng thừa nhận đã mua bán công cụ hỗ trợ với những người quen biết trên mạng Internet và bán súng với giá 570 USD/khẩu, bán còng tay giá 70 USD/chiếc, roi điện giá 1,4 triệu đồng/chiếc.

Ngày 26/11, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 13) và Công an quận 10 đã tạm giữ 3 đối tượng trong một đường dây tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, gồm: Lê Tuấn Anh (tự Nhí, 24 tuổi, trú 392/20/10 đường Cao Thắng nối dài, phường 12, quận 10, TP HCM), Nguyễn Anh Đức (24 tuổi, trú 2F Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10), Bùi Trà Sơn Thạch (23 tuổi, trú Hòa Thành, Tây Ninh). Công an thu giữ tang vật gồm: 2 khẩu súng ngắn loại công cụ hỗ trợ; 20 viên đạn AK, 10 viên đạn K59, 9 viên đạn K54 chưa qua sử dụng; 4 vỏ đạn AK, 1 vỏ đạn K54 và 7 đầu đạn các loại; 2 quả lựu đạn (loại luyện tập); 2 hộp đạn hiệu ADAMANTINE Cal 177BB và 1 túi đạn chì (để sử dụng cho công cụ hỗ trợ); 3 bình xịt hơi cay hiệu Police; 3 roi điện; 2 còng tay số 8, 1 còng ngón tay; 1 dùi cui 3 khúc; 5 cục pin dùng cho công cụ hỗ trợ; 1 súng dài bắn đạn nhựa loại M5 và 1 ống nhòm; 1 mũ kết Pi cảnh sát.

Qua điều tra, đối tượng Lê Tuấn Anh thừa nhận đã mua bán công cụ hỗ trợ với những người quen biết trên mạng Internet và bán súng với giá 570 USD/khẩu, bán còng tay giá 70 USD/chiếc, roi điện giá 1,4 triệu đồng/chiếc. Nguồn hàng công cụ hỗ trợ thu giữ tại nhà Tuấn Anh là do y mua lại của Nguyễn Anh Đức. Riêng số đạn quân dụng và lựu đạn thu giữ tại nhà Tuấn Anh là do anh trai của Tuấn Anh tên là Lê Phan Tuấn trước đây đi bộ đội có mang về cất giữ trong nhà (đối tượng này đang du học ở nước ngoài). Còn hai tên Nguyễn Anh Đức và Bùi Trà Sơn Thạch khai nhận khi khách có nhu cầu đặt hàng (các loại công cụ hỗ trợ), bọn chúng điện thoại cho đối tượng ở Hà Nội và Lạng Sơn (là tên Hương và tên Nam, chưa rõ lai lịch) để đặt hàng. Sau khi đặt hàng, Đức, Thạch chuyển tiền vào tài khoản của tên Hương và tên Nam, khi nhận tiền đầy đủ, Hương và Nam cho người mang hàng vào TP HCM giao cho Đức, Thạch. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ đường dây này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên