Ông già 73 tuổi giả danh bộ đội chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Phạm Văn Quý có hơn 10 tiền án, tiền sự và hành vi phạm pháp của đối tượng này diễn ra từ năm 1959 đến 1974.

Ngày 16/4, Cục CSHS Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Quý, 73 tuổi, quê quán Tiên Phong, Đông Hưng, Thái Bình, hiện trú tại thị trấn Long Thành, Long Thành, Đồng Nai, để điều tra, xử lý về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo CQĐT, Phạm Văn Quý có hơn 10 tiền án, tiền sự và hành vi phạm pháp của đối tượng này diễn ra từ năm 1959 đến năm 1974. Trong đó, Quý đã 5 lần giả danh…bộ đội. Quãng thời gian thụ án tù dài nhất của đối tượng này là từ năm 1973 đến năm 1983 (10 năm) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Khi ấy, Quý giả danh quân nhân phục viên và sỹ quan, tìm cách chui vào lực lượng vũ trang để lừa đảo và Quý đã tìm cách “tạo” được bộ hồ sơ thể hiện giai đoạn từ 1973-1983 ông ta đang thuộc biên chế quân đội, giữ nhiều vị trí khá quan trọng và “chiến đấu” trên các địa bàn Quảng Trị, TP.HCM, Campuchia. Với bộ hồ sơ này, Quý đã được khen thưởng và hưởng chế độ trợ cấp. 

Ngoài ra, với thủ đoạn khai man lí lịch, Quý đã chiếm hưởng hàng trăm triệu đồng các loại tiền trợ cấp của Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Quá trình khám xét nhà đối tượng, CQĐT thu được một số bộ quân phục cũng như các Huân chương được Quý treo đầy nhà để chứng tỏ là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh Cảnh sát hình sự tống tiền 30 triệu đồng
Giả danh Cảnh sát hình sự tống tiền 30 triệu đồng

VOV.VN -Giả danh cảnh sát hình sự, 2 đối tượng đã bắt cóc nạn nhân và liên tục tống tiền gia đình số tiền lên đến 30 triệu đồng.

Giả danh Cảnh sát hình sự tống tiền 30 triệu đồng

Giả danh Cảnh sát hình sự tống tiền 30 triệu đồng

VOV.VN -Giả danh cảnh sát hình sự, 2 đối tượng đã bắt cóc nạn nhân và liên tục tống tiền gia đình số tiền lên đến 30 triệu đồng.

Giả danh cảnh sát hình sự để ra oai
Giả danh cảnh sát hình sự để ra oai

Nhí khai do trên đường đi nhậu về, thấy 2 thanh niên đang đi với 2 cô gái, Nhí "thấy ghét” nên chặn xe lại rồi giả danh cảnh sát hình sự đặc nhiệm nhằm mục đích ra oai.

Giả danh cảnh sát hình sự để ra oai

Giả danh cảnh sát hình sự để ra oai

Nhí khai do trên đường đi nhậu về, thấy 2 thanh niên đang đi với 2 cô gái, Nhí "thấy ghét” nên chặn xe lại rồi giả danh cảnh sát hình sự đặc nhiệm nhằm mục đích ra oai.

Giả danh công an đến nhà nghỉ lừa đảo tiền
Giả danh công an đến nhà nghỉ lừa đảo tiền

VOV.VN - Hai đối tượng mang theo cảnh phục và còng số 8 đến nhà nghỉ lừa đảo tiền của chủ và khách ở đây

Giả danh công an đến nhà nghỉ lừa đảo tiền

Giả danh công an đến nhà nghỉ lừa đảo tiền

VOV.VN - Hai đối tượng mang theo cảnh phục và còng số 8 đến nhà nghỉ lừa đảo tiền của chủ và khách ở đây

Giả danh cảnh sát hình sự, chuốc thuốc ngủ cướp tài sản
Giả danh cảnh sát hình sự, chuốc thuốc ngủ cướp tài sản

Sơn mua thuốc ngủ nghiền nát bỏ vào bánh mì và nước. Khi tiếp cận “con mồi”, Sơn bắt chuyện rồi mời họ ăn để ra tay cướp tài sản.

Giả danh cảnh sát hình sự, chuốc thuốc ngủ cướp tài sản

Giả danh cảnh sát hình sự, chuốc thuốc ngủ cướp tài sản

Sơn mua thuốc ngủ nghiền nát bỏ vào bánh mì và nước. Khi tiếp cận “con mồi”, Sơn bắt chuyện rồi mời họ ăn để ra tay cướp tài sản.

Giả danh Trung tướng Bộ Quốc phòng để lừa 6,3 tỷ đồng
Giả danh Trung tướng Bộ Quốc phòng để lừa 6,3 tỷ đồng

Hưởng tự xưng là trung tướng, công tác tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), cố vấn Bộ Chính trị, hai lần được nhà nước phong Anh hùng LLVT nhân dân.

Giả danh Trung tướng Bộ Quốc phòng để lừa 6,3 tỷ đồng

Giả danh Trung tướng Bộ Quốc phòng để lừa 6,3 tỷ đồng

Hưởng tự xưng là trung tướng, công tác tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), cố vấn Bộ Chính trị, hai lần được nhà nước phong Anh hùng LLVT nhân dân.

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng
Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn quốc đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn.

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn quốc đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn.