Ông Đinh La Thăng phủ nhận trách nhiệm trong vụ Ethanol Phú Thọ

VOV.VN - Ông Thăng cho rằng, mình không có quyền chỉ định thầu, hoặc ép buộc chủ đầu tư (PVB) phải nhận liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta-T.

Ngày 11/3, phiên tòa xét xử vụ án Ethanol Phú Thọ tại TAND TP Hà Nội tiếp tục bước sang phần tranh tụng. Cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) – ông Đinh La Thăng đứng trước tòa thực hiện phần đối đáp của mình.

Đứng trước tòa, ông Đinh La Thăng lần thứ ba phủ nhận hoàn toàn nội dung bản cáo trạng cáo buộc mình. Theo cựu Chủ tịch PVN, thời điểm bắt đầu dự án, ông là Trưởng Ban chỉ đạo phát triển nhiên liệu sinh học, có trách nhiệm phải đốc thúc, triển khai tiến độ các dự án liên quan đến nhiên liệu sinh học. Ông Thăng cho rằng, mình không có quyền chỉ định thầu, hoặc ép buộc chủ đầu tư (PVB) phải nhận liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta-T.

“Xin hỏi chứng cứ nào chứng minh tôi chỉ đạo, ép buộc phải giao thầu cho PVC. Tôi chỉ giới thiệu PVC trong cuộc họp nội bộ. Với cái giá 59 triệu USD, PVC cảm thấy làm được dự án thì làm, không làm được thì thôi”. – Ông Thăng khai trước tòa.

Cựu Chủ tịch PVN cũng trình bày, liên quan đến dự án nhiệt điện sinh học thì thời điểm ông làm Trưởng Ban chỉ đạo có 3 dự án được triển khai. Trong đó có 2 dự án đã hoàn thành và đi vào sử dụng, còn Ethanol Phú Thọ thì thất bại.

“Tôi là Trưởng Ban chỉ đạo, nếu tôi không đốc thúc thực hiện thì ai sẽ làm những dự án ấy? Trong làm ăn kinh tế, không thể kỳ vọng trăm phát trăm trúng. Đến như nhà vô địch thế giới bắn súng, về SEA Games còn bắn trượt”. – Ông Thăng trình bày quan điểm trước tòa.

Cựu Chủ tịch PVN nêu mong muốn tòa xem xét, cân nhắc về việc ông phải thực hiện theo chủ trương của Chính phủ liên quan đến phát triển nhiên liệu sinh học, thay thế nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt.

“Đây là chủ trương chung, xuyên suốt từ khi có Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị năm 2006, về phát triển nhiên liệu sinh học.” – Ông Thăng khai.

Nói về nguyên nhân khiến dự án thất bại, ông Thăng nêu quan điểm cho rằng, không phải vì năng lực của nhà thầu kém, mà lý do chính là vì hết tiền: “Thực tế sản xuất nguyên liệu sinh học Ethanol là công nghệ gần giống như nấu rượu, có khó gì đâu. Công nghệ lọc dầu khó và phức tạp hơn trăm lần mà chúng ta còn làm được.”

Theo ông Thăng, trong quá trình xây dựng dự án, chủ đầu tư (PVB) có những thay đổi về thiết kế. Những thay đổi đó cần phải có kinh phí làm, trong khi liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ nguồn vốn nên không hoàn thành được dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị 12-13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh 21-23 năm tù
Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị 12-13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh 21-23 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch PVN bị đề nghị từ 12-13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh - cựu Chủ tịch PVC bị đề nghị mức án 21 -23 năm tù về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị 12-13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh 21-23 năm tù

Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị 12-13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh 21-23 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch PVN bị đề nghị từ 12-13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh - cựu Chủ tịch PVC bị đề nghị mức án 21 -23 năm tù về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Đinh La Thăng phản bác cáo trạng, nói làm theo chủ trương chung
Bị cáo Đinh La Thăng phản bác cáo trạng, nói làm theo chủ trương chung

VOV.VN - Cựu Chủ tịch PVN - bị cáo Đinh La Thăng tiếp tục phản bác bản cáo trạng truy tố trong vụ án Ethanol Phú Thọ.

Bị cáo Đinh La Thăng phản bác cáo trạng, nói làm theo chủ trương chung

Bị cáo Đinh La Thăng phản bác cáo trạng, nói làm theo chủ trương chung

VOV.VN - Cựu Chủ tịch PVN - bị cáo Đinh La Thăng tiếp tục phản bác bản cáo trạng truy tố trong vụ án Ethanol Phú Thọ.

Ông Đinh La Thăng: “Tôi chỉ có trách nhiệm đốc thúc về tiến độ”
Ông Đinh La Thăng: “Tôi chỉ có trách nhiệm đốc thúc về tiến độ”

VOV.VN - Liên quan đến vụ sai phạm tại dự án Ethanol Phú Thọ, Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - ông Đinh La Thăng khai trước tòa chỉ có trách nhiệm đốc thúc về tiến độ.

Ông Đinh La Thăng: “Tôi chỉ có trách nhiệm đốc thúc về tiến độ”

Ông Đinh La Thăng: “Tôi chỉ có trách nhiệm đốc thúc về tiến độ”

VOV.VN - Liên quan đến vụ sai phạm tại dự án Ethanol Phú Thọ, Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - ông Đinh La Thăng khai trước tòa chỉ có trách nhiệm đốc thúc về tiến độ.