Nữ doanh nhân lãnh án 17 năm tù vì lừa đảo

(VOV) -Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Phương Dung đã tìm cách lừa đảo để chiếm đoạt tiền người quen trả nợ, trả lãi ngân hàng.

Sau 2 ngày xét xử, sáng 13/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1964, trú 5 Sư Vạn Hạnh, TP Nha Trang), chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Phương Dung 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường cho các bị hại 5,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2006 Dung thành lập DNTN Phương Dung với chức năng: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, du lịch, mua bán bất động sản, xe ô tô du lịch…

Qua trình hoạt động kinh doanh, Dung đã vay tiền của nhiều người và vay tiền ngân hàng để đầu tư mua 16 nhà đất trên địa bàn TP Nha Trang, 10 xe ô tô các loại.

Do kinh doanh không hiệu quả, doanh thu không đủ trả lương cho nhân viên và bình quân hàng tháng phải trả hơn 175 triệu đồng tiền lãi vay ngân hàng… nên đến cuối năm 2007 doanh nghiệp đi vào làm ăn thua lỗ. Hầu hết số bất động sản ngay sau khi mua bằng nguồn vốn vay, Dung đều đem thế chấp ngân hàng vay tiền để trả nợ, lãi cho các khoản vay trước.
 Với khoản tiền vay ngân hàng hơn 44,7 tỷ đồng, lãi suất phải trả 6,3 tỷ đồng, tiền phạt quá hạn 36 triệu đồng, Dung không có khả năng thanh toán, nợ kéo dài, buộc ngân hàng phải phát mãi bán tài sản thế chấp hoặc Dung tìm người bán tài sản để thanh toán tiền gốc, lãi, tiền phạt quá hạn cho ngân hàng, 10 xe ô tô cũng bán hết để trả nợ.

Từ cuối năm 2007 và năm 2008 lợi dụng mối quan hệ quen biết với Đỗ Em, Phạm Thị Mai, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Kế Thành và Phạm Thị Sang, Dung đứng ra huy động vốn với lãi suất cao. Để vay được tiền, Dung còn nói dối những người cho vay tiền là để làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng hoặc đầu tư mua bất động sản. Dung cam kết, khi nào người cho vay cần lấy lại tiền thì báo trước 5-10 ngày Dung sẽ trả ngay.

Nhưng sau khi nhận được số tiền 6,4 tỷ đồng của 5 người,  Dung không làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng và cũng không mua bất động sản mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích bù lỗ trong kinh doanh, trả lãi và nợ vay bên ngoài, trả lãi vay ngân hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo giả danh nhân viên các cơ quan tổ chức xã hội
Lừa đảo giả danh nhân viên các cơ quan tổ chức xã hội

(VOV) - Một số đối tượng giả danh làm công tác từ thiện đã lừa lấy tiền, vàng và các tài sản khác có giá trị cao.

Lừa đảo giả danh nhân viên các cơ quan tổ chức xã hội

Lừa đảo giả danh nhân viên các cơ quan tổ chức xã hội

(VOV) - Một số đối tượng giả danh làm công tác từ thiện đã lừa lấy tiền, vàng và các tài sản khác có giá trị cao.

Giả công điện Thủ tướng để lừa đảo
Giả công điện Thủ tướng để lừa đảo

Sau khi làm giả công điện đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 380 triệu đồng của nhiều người.

Giả công điện Thủ tướng để lừa đảo

Giả công điện Thủ tướng để lừa đảo

Sau khi làm giả công điện đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 380 triệu đồng của nhiều người.

Lừa đảo thương mại internet từ Cameroon
Lừa đảo thương mại internet từ Cameroon

Một doanh nghiệp nhập khẩu gỗ Việt Nam bị lừa tới gần 400.000USD.

Lừa đảo thương mại internet từ Cameroon

Lừa đảo thương mại internet từ Cameroon

Một doanh nghiệp nhập khẩu gỗ Việt Nam bị lừa tới gần 400.000USD.

Cảnh giác với hành vi mạo danh phóng viên VTV đi “lừa đảo”
Cảnh giác với hành vi mạo danh phóng viên VTV đi “lừa đảo”

Các đối tượng mạo danh đã chọn các doanh nghiệp hay cơ quan có nguồn thu hoặc những đơn vị có dấu hiệu tiêu cực, đang bị thanh tra, điều tra để “làm tiền”.

Cảnh giác với hành vi mạo danh phóng viên VTV đi “lừa đảo”

Cảnh giác với hành vi mạo danh phóng viên VTV đi “lừa đảo”

Các đối tượng mạo danh đã chọn các doanh nghiệp hay cơ quan có nguồn thu hoặc những đơn vị có dấu hiệu tiêu cực, đang bị thanh tra, điều tra để “làm tiền”.

Giả danh cảnh sát để lừa đảo
Giả danh cảnh sát để lừa đảo

TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) ngày 20/8 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hữu Lợi (22 tuổi, ngụ  P.Tân Phú, Q.Cái Răng) 15 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh cảnh sát để lừa đảo

Giả danh cảnh sát để lừa đảo

TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) ngày 20/8 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hữu Lợi (22 tuổi, ngụ  P.Tân Phú, Q.Cái Răng) 15 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Philippines bắt giữ hơn 350 đối tượng thuộc mạng lưới lừa đảo lớn
Philippines bắt giữ hơn 350 đối tượng thuộc mạng lưới lừa đảo lớn

Đây được xem chiến dịch trong một ngày có quy mô lớn nhất chống tội phạm có tổ chức ở quốc gia Đông Nam Á này.

Philippines bắt giữ hơn 350 đối tượng thuộc mạng lưới lừa đảo lớn

Philippines bắt giữ hơn 350 đối tượng thuộc mạng lưới lừa đảo lớn

Đây được xem chiến dịch trong một ngày có quy mô lớn nhất chống tội phạm có tổ chức ở quốc gia Đông Nam Á này.

Giả bác sĩ vào bệnh viện lừa đảo
Giả bác sĩ vào bệnh viện lừa đảo

Khám xét người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 bảng tên giả của Bộ Y tế và Bệnh viện Trung ương Huế.

Giả bác sĩ vào bệnh viện lừa đảo

Giả bác sĩ vào bệnh viện lừa đảo

Khám xét người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 bảng tên giả của Bộ Y tế và Bệnh viện Trung ương Huế.

Cảnh báo lừa đảo thương mại tại Cameroon
Cảnh báo lừa đảo thương mại tại Cameroon

Các đối tượng Cameroon thường tiến hành việc chào hàng, ký hợp đồng bán hàng với điều kiện hấp dẫn và yêu cầu đặc cọc tối thiểu 10% bằng hình thức điện chuyển tiền.

Cảnh báo lừa đảo thương mại tại Cameroon

Cảnh báo lừa đảo thương mại tại Cameroon

Các đối tượng Cameroon thường tiến hành việc chào hàng, ký hợp đồng bán hàng với điều kiện hấp dẫn và yêu cầu đặc cọc tối thiểu 10% bằng hình thức điện chuyển tiền.

Nữ quái lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 200 chùa
Nữ quái lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 200 chùa

(VOV) -Hành vi của Thanh không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các Hội trên mà còn lợi dụng lòng hảo tâm của các nhà chùa.

Nữ quái lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 200 chùa

Nữ quái lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 200 chùa

(VOV) -Hành vi của Thanh không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các Hội trên mà còn lợi dụng lòng hảo tâm của các nhà chùa.

Giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo
Giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

(VOV) -Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã lừa được hai giám đốc để “chạy” dự án thi công công trình xây dựng.

Giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

(VOV) -Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã lừa được hai giám đốc để “chạy” dự án thi công công trình xây dựng.