Nhóm thanh niên hack 4.000 tài khoản Facebook, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Chỉ trong vòng 1 tháng, nhóm 8 hacker đã chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 24/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam với 8 đối tượng Trần Đạo Nghĩa, Bùi Ngọc Hải, Nguyễn Ngọc Hải, Dương Viết Hưng, Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương và Nguyễn Minh Luật Phú. Nhóm này đều có độ tuổi rất trẻ, từ 17 đến 21 tuổi nhưng đã nghĩ ra những thủ đoạn tinh vi để lừa đảo qua mạng. 

Phương thức thứ nhất là chúng tạo các đường dẫn ảo để người dùng Facebook click vào, qua đó chiếm đoạt tài khoản Facebook rồi nhắn tin cho người thân của nạn nhân với nội dung "có việc gấp, cần chuyển khoản để hỗ trợ". 

Cách thứ hai là nhóm hacker đăng các quảng cáo với nội dung "tuyển người làm việc tại nhà lương cực cao". Nếu nạn nhân tò mò ấn vào đường dẫn, nhóm này sẽ đưa đến một trang web giống như thanh toán ngân hàng, yêu cầu nạn nhân phải khai báo số tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản, mã số cá nhân... để "trả lương cho dễ". 

Nhiều người cả tin đã cung cấp thông tin thẻ ngân hàng cho nhóm này. Bằng các thủ thuật, đối tượng dùng thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong thẻ của nạn nhân.

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, nhóm 8 hacker trẻ tuổi được xác định đã lừa hơn 4.000 tài khoản Facebook, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo bán dụng cụ phòng Covid-19 cho người nước ngoài, 4 hacker bị bắt
Lừa đảo bán dụng cụ phòng Covid-19 cho người nước ngoài, 4 hacker bị bắt

VOV.VN - Nhóm đối tượng lập các trang web giả mạo bán khẩu trang, nước rửa tay phòng Covid-19 để lừa đảo gần 1 triệu USD của 7.000 nạn nhân người nước ngoài.

Lừa đảo bán dụng cụ phòng Covid-19 cho người nước ngoài, 4 hacker bị bắt

Lừa đảo bán dụng cụ phòng Covid-19 cho người nước ngoài, 4 hacker bị bắt

VOV.VN - Nhóm đối tượng lập các trang web giả mạo bán khẩu trang, nước rửa tay phòng Covid-19 để lừa đảo gần 1 triệu USD của 7.000 nạn nhân người nước ngoài.

Nhiều trang Facebook của người nổi tiếng bị Hacker chiếm đoạt
Nhiều trang Facebook của người nổi tiếng bị Hacker chiếm đoạt

VOV.VN - Trang Facebook chính thức (có dấu tích xanh) của nhiều cá nhân nổi tiếng bị hacker Việt Nam chiếm đoạt và sử dụng để livestream bán hàng trực tuyến...

Nhiều trang Facebook của người nổi tiếng bị Hacker chiếm đoạt

Nhiều trang Facebook của người nổi tiếng bị Hacker chiếm đoạt

VOV.VN - Trang Facebook chính thức (có dấu tích xanh) của nhiều cá nhân nổi tiếng bị hacker Việt Nam chiếm đoạt và sử dụng để livestream bán hàng trực tuyến...

Công an Hà Nội cảnh báo về hacker phát tán mã độc qua tin Covid-19
Công an Hà Nội cảnh báo về hacker phát tán mã độc qua tin Covid-19

VOV.VN - Nhóm hacker này chuyên sử dụng các thông tin sốc, không chính xác về virus Covid-19 để gợi sự tò mò khiến người dùng click vào, nhằm phát tán mã độc.

Công an Hà Nội cảnh báo về hacker phát tán mã độc qua tin Covid-19

Công an Hà Nội cảnh báo về hacker phát tán mã độc qua tin Covid-19

VOV.VN - Nhóm hacker này chuyên sử dụng các thông tin sốc, không chính xác về virus Covid-19 để gợi sự tò mò khiến người dùng click vào, nhằm phát tán mã độc.