Ngăn chặn kịp thời vụ đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định vừa ngăn chặn kịp thời một vụ đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khoảng 14h ngày 27/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo về việc Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng nhận được điện thoại của 3 công dân Trung Quốc chưa thành niên bị lừa đưa sang Việt Nam và sẽ đi Campuchia.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước bố trí lực lượng theo dõi, sẵn sàng đón bắt.

Đến 16h25 ngày 27/3, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định phát hiện ô tô biển kiểm soát 30K-450.84 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Lúc này, tài xế điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy.

Tổ tuần tra đã tổ chức truy đuổi đến xã Cát Hanh, huyện Phù Cát thì dừng được phương tiện. Lái xe là Phạm Thanh Lâm (35 tuổi) trú quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trên xe này còn có Nguyễn Cao Thường (41 tuổi), trú huyện Thanh Trì, Hà Nội và 3 người quốc tịch Trung Quốc là Huang Sheng (17 tuổi), Lin Yuan Ling (17 tuổi) và Wu Shi Nan (18 tuổi), cả 3 đều là lao động tự do.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định đã đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Định phối hợp xác minh.

Lái xe Phạm Thanh Lâm được đi kiểm tra có kết quả dương tính với chất ma tuý. Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phạm Thanh Lâm vì  không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Không có giấy phép lái xe (giấy phép lái xe hiện đang bị Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ); điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý.

Đơn vị này cũng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Cao Thường vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Ban đầu các đối tượng người Trung Quốc thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấm xuất cảnh đối với Chủ tịch Hội đồng trường quốc tế Mỹ Việt Nam
Cấm xuất cảnh đối với Chủ tịch Hội đồng trường quốc tế Mỹ Việt Nam

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Cấm xuất cảnh đối với Chủ tịch Hội đồng trường quốc tế Mỹ Việt Nam

Cấm xuất cảnh đối với Chủ tịch Hội đồng trường quốc tế Mỹ Việt Nam

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Lý do nhiều giám đốc công ty ở Bình Phước bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh
Lý do nhiều giám đốc công ty ở Bình Phước bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh

VOV.VN - Cục Thuế tỉnh Bình Phước vừa ra các thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để phối hợp thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh đối với hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn vì nợ thuế. 

Lý do nhiều giám đốc công ty ở Bình Phước bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh

Lý do nhiều giám đốc công ty ở Bình Phước bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh

VOV.VN - Cục Thuế tỉnh Bình Phước vừa ra các thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để phối hợp thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh đối với hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn vì nợ thuế. 

Khởi tố đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
Khởi tố đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép

Ngày 16/3, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Trương Thị Mai Ca (sinh năm 1985), trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép".

Khởi tố đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép

Khởi tố đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép

Ngày 16/3, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Trương Thị Mai Ca (sinh năm 1985), trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép".