Mâu thuẫn với bố, giết con trả thù

Khi cháu Dũng la khóc, chống trả, Cửu đã đánh vào mặt, đẩy mạnh đầu cháu vào tảng đá gây chảy máu rồi dùng hai tay cầm hòn đá đánh mạnh nhiều cái vào vùng đầu, mặt làm cháu Dũng chết tại chỗ

Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng ngày 30/5 tuyên phạt Đặng Văn Cửu (SN 1989, trú xã IaYok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) - nguyên sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn y án tù chung thân về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 93 BLHS.  

Theo nhận định của HĐXX, hành vi giết người mà Đặng Văn Cửu gây ra là vô cùng dã man, có tính chất đê hèn khi chỉ vì mâu thuẫn với người lớn mà y đã ra tay tướt đoạt mạng sống của cháu bé mới 8 tuổi. Mức án mà tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bình Định đã tuyên đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, phù hợp với tính chất của vụ án.

Trước đó, do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Việt Cường nên Cửu nảy sinh ý định bắt cóc con trai anh Cường là cháu Nguyễn Việt Dũng (8 tuổi, học sinh lớp 3G, Trường Tiểu học Ngô Mây, TP Quy Nhơn) để trả thù.

Khoảng 17h ngày 11/11/2011, Cửu điều khiển xe máy chở cháu Dũng từ trường học lên Khu du lịch Ghềnh Ráng (tổ 15, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). Sau đó, y tìm nơi vắng vẻ, trói tay, chân và nhét găng tay vào miệng cháu Dũng.

Khi cháu Dũng la khóc, chống trả, Cửu đã đánh vào mặt, đẩy mạnh đầu cháu vào tảng đá gây chảy máu. Sau đó, Cửu tiếp tục dùng hai tay cầm hòn đá đánh mạnh nhiều cái vào vùng đầu, mặt làm cháu Dũng chết tại chỗ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên