Lĩnh án vì cưỡng đoạt tài sản người trúng trầm kỳ

Sau khi một số người dân trúng đậm trầm kỳ, các đối tượng tới nhà đe dọa tống tiền.

Chiều 12/4, Tòa án nhân nhân huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Ngọc Thạnh (SN 1986), Trương Tuấn Dũng (SN 1979) cùng trú thôn 4, xã Hòa Vinh (huyện Đông Hòa) 15 tháng tù; Huỳnh Khắc Nhơn (SN 1988), trú Thôn 4, xã Hòa Vinh và Lê Đức Quốc (SN 1985), trú thôn Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây (huyện Đông Hòa) 10 tháng 17 ngày tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Riêng hai bị cáo Nhơn và Quốc được thả tự do tọa tòa, do thời gian thi hành án được tính từ ngày bắt tạm giam đã đủ mức án tù.

Tòa cũng tuyên buộc các bị cáo trả lại 10 triệu cho một gia đình gia đình bị hại, số tiền cưỡng đoạt còn lại do gia đình bị hại thứ hai không yêu cầu trả lại nên tòa tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Theo nội dung xét xử, sau khi một số người dân ở huyện Đông Hòa trúng đậm trầm kỳ ở một khu rừng Sơ Ró, thuộc huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) trị giá hàng chục tỉ đồng, ngày 10/5/2011, Thạnh bịa chuyện với Dũng, Nhơn, Quốc rằng có ông cậu tên Hiệp đi trầm nhưng không được chia tiền mà còn đòi đánh.

Lấy cớ đó, Thạnh rủ Dũng, Nhơn và Quốc cùng đến nhà anh Nguyễn Thành Công (người vừa trúng trầm) trú thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa) để yêu cầu anh Công chia tiền trầm cho ông Hiệp. Tất cả đồng ý, cùng đến nhà anh Công và đe dọa, yêu cầu vợ chồng anh Công phải đưa tiền nếu không sẽ bị chém.

Tiếp đó, cả nhóm đến đe dọa gia đình anh Nguyễn Trung Thoại, ở thôn Bàn Nham Nam, xã Hòa Xuân Tây (huyện Đông Hòa), cũng vừa trúng trầm. Gia đình anh Công và gia đình anh Thoại lo sợ nên sau đó họ đã đưa cho bọn chúng 20 triệu đồng thực hiện lời hứa trong lúc bị đe dọa.

Bức xúc vì bọn chúng vừa lấy tiền ngày hôm trước, hôm sau lại tiếp tục gọi điện thoại yêu cầu phải đưa thêm 25 triệu đồng nên gia đình anh đã đến Công an huyện Đông Hòa tố cáo vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên