Làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của một nhà báo, luật sư

Phòng PC 45 (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang điều tra vụ một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo của Tạp chí Pháp lý (Hội Luật gia Việt Nam) có hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều cơ sở y tế trên địa bàn.

Trước đó, chiều 4/7, nhận được tin báo của quần chúng, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Văn Thư, 37 tuổi, nhà báo đang công tác tại Tạp chí Pháp lý thuộc Hội Luật gia Việt Nam và Đào Thị Liễu, 25 tuổi, là nhân viên truyền thông của Tạp chí này có hành vi “cưỡng đoạt tài sản” của trạm trưởng một trạm y tế trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Đối tượng Nguyễn Văn Thư
Đáng chú ý, ngoài thẻ nhà báo, Thư còn có thẻ luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh Hà Nam cấp.

Thủ đoạn của các đối tượng là khi phát hiện sai phạm của các cơ sở y tế trong việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe, tạo sức ép để buộc các cơ quan này phải ký hợp đồng tuyên truyền hoặc phải bồi dưỡng, nếu không muốn bị đưa tin trên tạp chí. Do ký hợp đồng tuyên truyền thì phải mất một số tiền lớn, phiền phức, mà thực tế cũng không có nhu cầu, đa số lãnh đạo các cơ sở này chấp nhận đưa tiền trực tiếp cho các đối tượng. Với thủ đoạn trên, chỉ trong vòng một ngày, các đối tượng đã cưỡng đoạt tại ít nhất 6 cơ sở y tế với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Giúp sức đắc lực cho Thư thực hiện hành vi phạm tội là Đào Thị Liễu, nhân viên hợp đồng nơi Thư là trưởng văn phòng đại diện. Mới xin được việc vài tháng, tưởng rằng tương lai tươi sáng đang rộng mở ở phía trước, không ngờ một cử nhân đại học đã sớm vướng vòng lao lý do kém hiểu biết pháp luật, mù quáng tin theo sự chỉ đạo của cấp trên, một người vẫn được tiếng là có hiểu biết về pháp luật và xã hội. Bị bắt quả tang, nhưng ban đầu các đối tượng vẫn còn có biểu hiện khai báo quanh co.

Chỉ khi, các điều tra viên đưa ra các chứng cứ, với những lập luận chặt chẽ, Thư và Liễu mới khai nhận. Tuy buộc phải thừa nhận sai phạm của mình, nhưng Nguyễn Văn Thư cho rằng, động cơ phạm tội không phải do vụ lợi cá nhân, mà chủ yếu do sức ép về việc khoán doanh thu tuyên truyền trên tạp chí của cơ quan. Nhưng khi được hỏi vì sao không ký hợp đồng để có căn cứ nộp tiền về cơ quan thì đối tượng này im lặng.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến hành vi phạm tội của các đối tượng là do một số cơ sở y tế không chấp hành đúng các quy định trong việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe. Hơn nữa, khi bị “xin đểu”, lãnh đạo các cơ sở này không kịp thời trình báo các cơ quan chức năng, nên chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều hành vi “tống tiền” của Thư và Liễu đã được thực hiện trót lọt.

Khám người các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu được nhiều hợp đồng tuyên truyền có số, chữ ký của Tổng biên tập Tạp chí Pháp lý và đóng dấu của cơ quan này nhưng không hề có những thông tin về đối tác. Những tờ hợp đồng “khống” như thế này, cùng với việc buông lỏng của cơ quan quản lý, cũng dễ hiểu khi những tấm thẻ danh giá như thẻ nhà báo, thẻ luật sư bị các đối tượng xấu lợi dụng để thu lợi bất chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay (6/9), xét xử nhà báo Hoàng Khương
Hôm nay (6/9), xét xử nhà báo Hoàng Khương

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 2 ngày.

Hôm nay (6/9), xét xử nhà báo Hoàng Khương

Hôm nay (6/9), xét xử nhà báo Hoàng Khương

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 2 ngày.

Tài xế giơ thẻ nhà báo “xin xỏ” cảnh sát giao thông
Tài xế giơ thẻ nhà báo “xin xỏ” cảnh sát giao thông

VOV.VN -Xe bị cảnh sát giữ lại vì vi phạm luật giao thông, ông Đỗ Tú Lam đã giơ tấm thẻ nhà báo ở cơ quan cũ ra để xin xỏ.

Tài xế giơ thẻ nhà báo “xin xỏ” cảnh sát giao thông

Tài xế giơ thẻ nhà báo “xin xỏ” cảnh sát giao thông

VOV.VN -Xe bị cảnh sát giữ lại vì vi phạm luật giao thông, ông Đỗ Tú Lam đã giơ tấm thẻ nhà báo ở cơ quan cũ ra để xin xỏ.

4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo
4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo

(VOV) -HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Linh 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo

4 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo

(VOV) -HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Linh 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Giả danh nhà báo tống tiền CSGT, 4 bị cáo lĩnh án tù
Giả danh nhà báo tống tiền CSGT, 4 bị cáo lĩnh án tù

Cơ quan điều tra xác định tổ CSGT bị quay phim không nhận hối lộ, nhưng họ cũng phải góp tiền “chung” cho nhóm giả danh nhà báo.

Giả danh nhà báo tống tiền CSGT, 4 bị cáo lĩnh án tù

Giả danh nhà báo tống tiền CSGT, 4 bị cáo lĩnh án tù

Cơ quan điều tra xác định tổ CSGT bị quay phim không nhận hối lộ, nhưng họ cũng phải góp tiền “chung” cho nhóm giả danh nhà báo.

Giả danh nhà báo tống tiền cô giáo mầm non
Giả danh nhà báo tống tiền cô giáo mầm non

(VOV) -Hai phóng viên đề nghị nhà trường chi 15 triệu đồng tiền bồi dưỡng, nếu không sẽ tung lên báo…

Giả danh nhà báo tống tiền cô giáo mầm non

Giả danh nhà báo tống tiền cô giáo mầm non

(VOV) -Hai phóng viên đề nghị nhà trường chi 15 triệu đồng tiền bồi dưỡng, nếu không sẽ tung lên báo…

Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT
Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT

Theo Cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của Lộc có sự “tiếp tay” của một nhà báo tại TPHCM.

Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT

Nhà báo "tiếp tay" cho kẻ giả danh Công an “đe” CSGT

Theo Cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của Lộc có sự “tiếp tay” của một nhà báo tại TPHCM.

Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo
Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo

VOV.VN -Đưa thẻ phóng viên giả cho các bị hại để lấy lòng tin, Sơn nổ có nhiều mối quan hệ xin việc làm ở những cơ quan lớn.

Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo

Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo

VOV.VN -Đưa thẻ phóng viên giả cho các bị hại để lấy lòng tin, Sơn nổ có nhiều mối quan hệ xin việc làm ở những cơ quan lớn.