Kẻ sát nhân 17 tuổi lĩnh án 18 năm tù

Ngày 4/3, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người dã man chỉ để cướp chiếc điện thoại di động  

Vụ án do bị cáo Kiều Lê Tuấn Anh trực tiếp thực hiện trên địa bàn quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Kiều Lê Tuấn Anh (17 tuổi, ngụ phường Tân Phú, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) 17 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội là 18 năm tù. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc gia đình bị cáo phải trực tiếp bồi thường chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân với số tiền là 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, do ở gần nhà và biết gia đình ông Nguyễn Văn Hòa có nhiều tài sản nên Kiều Lê Tuấn Anh đã nảy sinh ý định sát hại ông Hòa để cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 9 giờ ngày 31/8/2008, Tuấn Anh cầm một cây búa và một con dao rồi leo qua hàng rào đột nhập vào nhà ông Hòa. Khi tên Tuấn Anh vừa leo qua khỏi hàng rào liền bị ông Hòa phát hiện. Sợ kế hoạch bị lộ, Tuấn Anh giả bộ hỏi mượn ông Hòa cây đục. Nghe vậy, ông Hòa xuống bếp lấy cây đục cho Tuấn Anh mượn.

Lợi dụng lúc ông Hòa khom người xuống lấy cây đục, từ phía sau Tuấn Anh cầm búa đánh nhiều cái vào đầu ông, rồi dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người ông Hòa, gây tử vong. Sau khi gây án, Tuấn Anh lục soát tài sản và cướp đi của nạn nhân một chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng, khung hình phạt cao nhất mà bị cáo có thể phải nhận là án tử hình. Tuy nhiên, do bị cáo phạm tội khi chỉ mới 16 tuổi nên mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với tội phạm ở tuổi chưa thành niên là 18 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên