Hải Phòng triệt phá đường dây cung cấp văn bằng, chứng chỉ "khống"

VOV.VN - Công an huyện Tiên Lãng vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Hải Phòng) triệt phá đường dây cung cấp văn bằng, chứng chỉ "khống" quy mô liên tỉnh.

Qua nắm tình hình, Công an huyện Tiên Lãng và Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hải Phòng) phát hiện trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng có hành vi môi giới, cung cấp, làm giả văn bằng, chứng chỉ, có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Cơ quan chức năng xác định hai mắt xích quan trọng trong đường dây này là Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo quốc tế SYDNEY (trụ sở tại khu Tân Hưng, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Quỳnh, Giám đốc Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nhân lực - nhân tài (địa chỉ 162 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Trong đó, Hằng là người môi giới, cung cấp thông tin của những người có nhu cầu cấp chứng chỉ, văn bằng các loại để Quỳnh in, ký, đóng dấu các chứng chỉ, văn bằng cho những đối tượng này mà không cần qua giai đoạn đào tạo, thi cử tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nhân lực - nhân tài.

Phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc Hằng và Quỳnh, Công an huyện Tiên Lãng còn thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, đồng thời đang đề nghị khởi tố thêm một số đối tượng liên quan.

Ghi nhận thành tích của Công an huyện Tiên Lãng và Phòng An ninh chính trị nội bộ, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng và UBND huyện Tiên Lãng đã tổ chức khen thưởng, biểu dương các chiến sĩ trong tổ chuyên án. Phát biểu tại lễ khen thưởng, Đại tá Đào Quang Trường- Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng đề nghị 2 đơn vị tiếp tục phối hợp điều tra, mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đoạn của các đối tượng làm giả hàng nghìn chứng chỉ, văn bằng
Thủ đoạn của các đối tượng làm giả hàng nghìn chứng chỉ, văn bằng

VOV.VN - Nắm bắt nhu cầu tạo nhanh chứng chỉ, văn bằng giả để xin việc của nhiều người, nhóm đối tượng đã tạo đường dây làm giả, thu lời bất chính từ hàng nghìn người.

Thủ đoạn của các đối tượng làm giả hàng nghìn chứng chỉ, văn bằng

Thủ đoạn của các đối tượng làm giả hàng nghìn chứng chỉ, văn bằng

VOV.VN - Nắm bắt nhu cầu tạo nhanh chứng chỉ, văn bằng giả để xin việc của nhiều người, nhóm đối tượng đã tạo đường dây làm giả, thu lời bất chính từ hàng nghìn người.

12 cán bộ, chiến sĩ công an Lai Châu bị tước quân tịch do sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả
12 cán bộ, chiến sĩ công an Lai Châu bị tước quân tịch do sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

VOV.VN - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đến nay, lực lượng Công an Lai Châu đã hoàn tất công tác rà soát và không còn trường hợp nào sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

12 cán bộ, chiến sĩ công an Lai Châu bị tước quân tịch do sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

12 cán bộ, chiến sĩ công an Lai Châu bị tước quân tịch do sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

VOV.VN - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đến nay, lực lượng Công an Lai Châu đã hoàn tất công tác rà soát và không còn trường hợp nào sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

Bắt 3 nữ cán bộ ở Thanh Hóa trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả
Bắt 3 nữ cán bộ ở Thanh Hóa trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả

Công an TP Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây làm hàng trăm văn bằng, chứng chỉ giả, trong đó có 3 cán bộ thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Thanh Hóa.

Bắt 3 nữ cán bộ ở Thanh Hóa trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả

Bắt 3 nữ cán bộ ở Thanh Hóa trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả

Công an TP Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây làm hàng trăm văn bằng, chứng chỉ giả, trong đó có 3 cán bộ thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Thanh Hóa.