Giả danh cán bộ của Văn phòng Chính phủ để lừa chạy dự án

(VOV) -Phạm Việt Hưng có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin giả về chức vụ và về các dự án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/1 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt Phạm Việt Hưng (sinh năm 1959), hộ khẩu thường trú tại số 87 Ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt toàn quốc về hành vi giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Tháng 7/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) nhận được đơn thư tố cáo của một số doanh nghiệp đối với Phạm Việt Hưng về dấu hiệu lừa đảo chạy dự án, chiếm đoạt tài sản. Sau khi điều tra, ngày 10/9/2012, cơ quan công an tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Việt Hưng, nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 18/10/2012, lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Phạm Việt Hưng được ban hành. Sau thời gian theo dõi các trinh sát đã bắt được Hưng vào ngày 25/01/2013 khi y đang lẩn trốn ở TP HCM.  

 

 

Trung tá Nguyễn Văn Đà, Điều tra viên Công an quận Đống Đa (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết: “Đối tượng Hưng tự giới thiệu là cán bộ của Văn phòng Chính phủ và chuyên viên của Vụ Định canh định cư (Ủy ban Dân tộc Chính phủ). Hưng nói rằng, sẽ đưa được các công ty vào đấu thầu, chỉ định thầu các công trình. Hưng yêu cầu chủ doanh nghiệp chi phí để được đấu thầu, chỉ định thầu là từ 7% đến 10% giá trị công trình. Ví dụ công trình 100 tỷ đồng, thì phải chi 10 tỷ chẳng hạn. Trong số này, Hưng nói được 1%, còn lại là chi cho các chủ đầu tư”.

Ngoài việc giới thiệu làm việc ở Vụ này, Bộ kia, đối tượng Phạm Việt Hưng còn tìm cách sở hữu một chiếc xe công, mang biển kiểm soát của cơ quan Trung ương làm phương tiện đi lại nhằm tạo uy tín trước các đối tác. Cụ thể, vào năm 2010, Phạm Việt Hưng gặp ông Nguyễn Trọng Đạt (Phó giám đốc Công ty TNHH TM XNK Hợp Thành) đóng tại Nghệ An. Y tự giới thiệu có khả năng môi giới thi công một số công trình xây dựng cơ bản. Phạm Việt Hưng hứa sẽ chạy cho công ty ông Đạt được chủ đầu tư chỉ định thầu 04 trong số 09 gói thầu của công trình nâng cấp đê biển thuộc xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, để chạy “dự án”, Phạm Việt Hưng đã yêu cầu ông Đạt đưa cho Hưng 1 tỷ 950 triệu đồng tiền “bôi trơn”. Cũng với chiêu bài tương tự, Hưng đã lừa ông Lê Đức Thắng (Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh. Hưng tự giới thiệu có khả năng môi giới để công ty ông Thắng được chỉ định thầu Dự án cải tạo đường nông thôn huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Dự án này có giá trị đầu tư 120 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Để trúng thầu, công ty ông Thắng phải chuyển cho Hưng 600 triệu đồng, sau đó Hưng cam kết sau 20 ngày sẽ đưa chỉ định thầu về cho công ty, nhưng không thực hiện.

Về hành vi của đối tượng Hưng, Điều tra viên Nguyễn Văn Đà cho biết thêm:  “Phạm Việt Hưng có mối quan hệ rộng là vì Hưng có rất nhiều vệ tinh giới thiệu các doanh nghiệp cho Hưng. Khi mà Hưng nhận được tiền như thế thì cơ quan điều tra tiến hành xác minh, các dự án Hưng giới thiệu với các nhà thầu là không có. Nếu có thì mới ở giai đoạn báo cáo xin chủ trương phê duyệt. Bản thân Hưng không có chức năng, quyền hạn để giải quyết việc này. Đến nay, Hưng khai chưa giúp được doanh nghiệp nào đấu thầu công trình”.

Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác minh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa không có dự án phát triển giao thông nông thôn tại huyện Thường Xuân. Ban Quản lý dự án huyện Nghi Xuân cũng cho biết, UNBD huyện mới có tờ trình xin chủ trương lập dự án kè đê biển xã Xuân Thành. Đơn vị này mới xin cấp vốn, chưa lập dự án, chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều đó có nghĩa, toàn bộ dự án mà đối tượng Hưng hứa chạy cho các công ty được trúng thầu, chỉ định thầy đều không có, nếu có cũng chỉ mới là chủ trương, chưa được phê duyệt.

Với các chứng cứ nêu trên, công an quận Đống Đa kết luận, Phạm Việt Hưng có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin giả về chức vụ và về các dự án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện tại, ngoài hai công ty bị Phạm Việt Hưng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng, cơ quan cảnh sát điều tra còn nhận được đơn thư của hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh tố cáo về lừa đảo của đối tượng giả danh là cán bộ của Văn phòng Chính phủ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trục xuất Nguyễn Quốc Quân ra khỏi Việt Nam
Trục xuất Nguyễn Quốc Quân ra khỏi Việt Nam

Nguyễn Quốc Quân, sinh ngày 20/11/1953, tại Hà Nội, quốc tịch Mỹ, tham gia tổ chức phản động lưu vong “Việt Tân”.

Trục xuất Nguyễn Quốc Quân ra khỏi Việt Nam

Trục xuất Nguyễn Quốc Quân ra khỏi Việt Nam

Nguyễn Quốc Quân, sinh ngày 20/11/1953, tại Hà Nội, quốc tịch Mỹ, tham gia tổ chức phản động lưu vong “Việt Tân”.

Bắt thiếu úy cảnh sát giúp Dương Chí Dũng trốn
Bắt thiếu úy cảnh sát giúp Dương Chí Dũng trốn

(VOV) - Cho đến nay, Bộ Công an cũng đã bắt tạm giam một số sĩ quan cấp tá của công an Hải Phòng.

Bắt thiếu úy cảnh sát giúp Dương Chí Dũng trốn

Bắt thiếu úy cảnh sát giúp Dương Chí Dũng trốn

(VOV) - Cho đến nay, Bộ Công an cũng đã bắt tạm giam một số sĩ quan cấp tá của công an Hải Phòng.

Bắt 9 đối tượng côn đồ chuyên "bảo kê" kinh doanh
Bắt 9 đối tượng côn đồ chuyên "bảo kê" kinh doanh

Xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, Bùi Văn Quyền đã thuê một nhóm côn đồ để ra tay dằn mặt, đánh đập một đôi vợ chồng ở Nghệ An.

Bắt 9 đối tượng côn đồ chuyên "bảo kê" kinh doanh

Bắt 9 đối tượng côn đồ chuyên "bảo kê" kinh doanh

Xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, Bùi Văn Quyền đã thuê một nhóm côn đồ để ra tay dằn mặt, đánh đập một đôi vợ chồng ở Nghệ An.

Tuyên án 22 bị cáo vì lật đổ chính quyền
Tuyên án 22 bị cáo vì lật đổ chính quyền

Phan Văn Thu bị tuyên phạt án tù chung thân, còn 21 bị cáo khác bị phạt từ 10-17 năm tù.

Tuyên án 22 bị cáo vì lật đổ chính quyền

Tuyên án 22 bị cáo vì lật đổ chính quyền

Phan Văn Thu bị tuyên phạt án tù chung thân, còn 21 bị cáo khác bị phạt từ 10-17 năm tù.

Nguyên giám đốc ngân hàng ôm gần 140 tỉ đồng bỏ trốn
Nguyên giám đốc ngân hàng ôm gần 140 tỉ đồng bỏ trốn

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ông Trường mua nhiều lô đất giá thấp, sau đó làm hồ sơ thế chấp vay tiền của ngân hàng với giá cao.

Nguyên giám đốc ngân hàng ôm gần 140 tỉ đồng bỏ trốn

Nguyên giám đốc ngân hàng ôm gần 140 tỉ đồng bỏ trốn

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ông Trường mua nhiều lô đất giá thấp, sau đó làm hồ sơ thế chấp vay tiền của ngân hàng với giá cao.