Đánh nhầm người, bị đâm chết

TAND tỉnh Bắc Giang vừa đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Văn Dậu với hành vi “Giết người”. Đây là vụ án mà người bị hại đã đánh đổi tính mạng vì hành vi hung hăng.

Khoảng 22h ngày 15/7/2011, Nguyễn Văn Dậu và Phương Văn Vượng đến quán nước của chị Dương Thị Quyên, cạnh quốc lộ 1A, thuộc thôn Thanh Bình, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang chơi.

Do lầm tưởng Vượng là đối tượng đã chửi mình trên điện thoại, Nguyễn Văn Hinh cùng bạn là Đàm Đức Hợp và Nguyễn Văn Hảo đã xông vào đánh Vượng và Dậu, nên Dậu đã dùng dao nhọn đâm Hợp và Hảo mỗi người một nhát thấu ngực trái. Hậu quả Nguyễn Văn Hảo chết do vết thương thấu tim, Đàm Đức Hợp bị tổn thương 52% sức khoẻ.

Sau khi biết Nguyễn Văn Dậu vừa thực hiện hành vi phạm tội nêu trên, Phương Văn Vượng, Mông Văn Đức Tuyển, Đỗ Ngọc Thiệp, Phạm Văn Dũng và Nguyễn Thị Tuyết đã không tố giác hành vi phạm tội của Dậu. Ngược lại, Tuyển và Thiệp đã dùng xe máy chở Dậu rời khỏi hiện trường; Vượng đã vay tiền và mượn xe máy của Dũng, tạo điều kiện thuận lợi cho Dậu bỏ trốn.

Với hành vi phạm tội của mình, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt Dậu 12 năm tù về tội “Giết người”. Các đối tượng khác cũng lĩnh án do không tố giác tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên