Đánh người gục chết trên ruộng ngô

Ngày 20/8, TAND tỉnh mở phiên toà xét xử Nguyễn Văn Lưỡng, Phạm Văn Tuân về tội “Giết người”, Trần Ngọc Khuê  về tội “Che giấu tội phạm”.

Ngày 18/12/2011, Nguyễn Văn Lưỡng (SN 1979), trú tại Tân Hiệp, Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Phạm Văn Tuân (SN 1990), trú tại Liên Sơn, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến dự đám cưới tại gia đình anh Nguyễn Văn Mười ở thôn Quân, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tại đây, khi Lưỡng biết anh Trần Văn Trung ở thôn Thị, xã Tân Trung là người cùng đến dự đám cưới (trước đó hai người đã có xô xát) nên Lưỡng nảy sinh ý định chặn đánh anh Trung.

Lưỡng nhờ Tuân đi xe máy kèm về nhà Tuân thay áo khoác, lấy gậy để đánh nhau.

Các đối tượng trước vành móng ngựa

Tuân tìm và đưa cho Lưỡng một đoạn gậy tre tươi dài 60cm, đư­ờng kính 4,5cm còn Tuân đem theo 1 thanh đao dài 50cm đựng trong chiếc túi vải rồi đi xe máy ra cầu Chi thuộc thôn Quân, xã Liên Sơn phục đánh anh Trung.

Khi thấy anh Trung đi xe máy đến, Lưỡng cầm gậy tre vụt anh Trung. Anh Trung bỏ chạy xuống ruộng ngô thì Tuân và Lưỡng đuổi theo. Tuân dùng chân đạp anh Trung ngã xuống ruộng, Lưỡng cầm gậy tre vụt nhiều nhát vào đầu làm anh Trung chết do chấn thương sọ não.

Trần Ngọc Khuê (SN 1990), trú tại Liên Sơn, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang sau khi biết rõ Lưỡng và Tuân phạm tội đã lấy xe máy kèm Lưỡng và Tuân đi từ hiện trường về thôn Quân nhằm trốn tránh nên phải chịu trách nhiệm về hành vi che giấu tội phạm.

Với hành vi phạm tội của mình, các bị cáo đều đã phải nhận những hình phạt thích đáng. TAND Bắc Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Lưỡng 20 năm tù, Phạm Văn Tuân 15 năm tù về tội “Giết người”, Trần Ngọc Khuê 1 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên