Đắk Nông bắt băng nhóm cướp vùng giáp ranh với Bình Phước

VOV.VN - Băng nhóm này đã yêu cầu người dân, các thương lái phải nộp tiền “bảo kê” cho chúng.

Chiều nay (21/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1981, hay còn gọi là Phúc Mập), trú tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp và Lâm Phước Tân (sinh năm 1988, hay còn gọi là Bé Minh Mở), trú tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cùng đồng bọn về hành vi cường đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. 

Hai đối tượng này cầm đầu băng nhóm thực hiện các vụ hành hung, trấn lột, cưỡng đoạt tài sản ở xã Quảng Trực và Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, gây hoang mang lo lắng cho người dân.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2012, Nguyễn Văn Phúc đưa theo một số đối tượng từ xã Đắc Ru và Lâm Phước Tân đưa một số đối tượng từ huyện Bù Đăng vào tiểu khu 1541 thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Đắk Ngo và Quảng Trực, huyện Tuy Đức lập thành băng nhóm với hàng chục đối tượng có máu mặt rồi tổ chức cho đàn em của mình dùng hung khí, gậy gộc chặn xe người đi đường và thương lái thu mua nông sản để hành hung, đe dọa cưỡng đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Băng nhóm này yêu cầu người dân, các thương lái khi vận chuyển hàng hóa đi qua khu vực này phải nộp tiền “bảo kê” cho chúng từ 200.000 đến 300.000 đồng/1 chuyến. Nhiều người không chịu nộp tiền liền bị chúng đánh đập, hành hung, đuổi ra khỏi khu vực, không cho làm ăn nhưng vẫn không dám tố cáo vì sợ chúng trả thù.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng khác gồm: Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Minh Trọng, Trần Lê Tuấn Nam, Trần Văn Hưng, Nguyễn Trung Thành, cùng trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và Lê Chiến Thắng, Nguyễn Đình Lê Vương, Bùi Ngọc Dũng, cùng trú tại xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên