Chuyên gia Luật "luận tội" hung thủ tạt a xít cả gia đình

Theo Điều 104, Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất đối với hung thủ Lâm Tiến Dũng là tù chung thân.

Vụ hung thủ Lâm Tiến Dũng tạt axit vào gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn 38 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM đang gây sự phẫn nỗ, bức xúc trong dư luận.

Hiên tại anh Tuấn bị bỏng nặng, mù hai mắt và hiện đang trong tình trạng nguy kịch, vợ và con trai anh Tuấn cũng bị bỏng nặng. Chị Phạm Thanh Xuân (vợ anh Tuấn) bị mù 1 mắt và các vết thương gây co rút không ngồi dậy được.

Con trai anh Tuấn, bé Nguyễn Quốc Huy Bảo đang được theo dõi chặt chẽ tại BV Nhi Đồng 2-TP HCM cũng đã bị a xít làm hỏng đôi mắt và vết bỏng nhiều nơi trên cơ thể. Bé gái Nguyễn Thị Thanh Ngọc (3 tuổi) do trượt chân ngã vào a xít nên cũng bị bỏng.

TS Đỗ Đức Hồng Hà
Gửi thư về  VOV Online, nhiều bạn đọc bày tỏ sự phẫn nộ và đề nghị pháp luật xử hung thủ Lâm Tiến Dũng hình phạt cao nhất. Nhiều người cũng cho rằng, với việc phạm tội như vậy, cơ quan công an bắt giam tên Dũng để điều tra tội “cố ý gây thương tích” là chưa thoả đáng.

Đó là ý kiến của độc giả, nhưng mọi tội danh đều được pháp luật xét xử theo quy định. Với tội danh của mình, hung thủ Dũng phải nhận mức hình phạt như thế nào? Phóng viên VOV Online đã liên hệ với TS Đỗ Đức Hồng Hà, nguyên giảng viên Trường Đại học Luật, hiện đang là cán bộ của Bộ Tư pháp để độc giả có thêm câu trả lời.

TS Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng, hành vi tội ác của tên Dũng là vô cùng man rợ, huỷ hoại cả một gia đình. Các hành động của y đã có sự chuẩn bị từ trước. Đó là việc trước đó, y đã mua axit cho vào ca nhựa, lọ thuỷ tinh và chuẩn bị quần áo mưa, găng tay, kính, khẩu trang.... Đến ngày 18/1, Dũng tiến thẳng đến nhà anh Tuấn và gây ra vụ án trên. Theo khoản 3 hoặc 4 Điều 104 Bộ Luật Hình sự, hung thủ sẽ bị khép vào tội “cố ý gây thương tích”.

Theo TS Hồng Hà, trong quá trình điều tra, cần sẽ làm rõ động cơ gây án của tên Dũng. Nếu cơ quan điều tra xác định tên này cố tình tạt a xít vào người cháu Nguyễn Quốc Huy Bảo (SN 2007) thì y sẽ phải chịu thêm tội danh “phạm tội với trẻ em”.

Ngoài ra, nếu xác định việc tên Dũng cố ý gây thương tích cho vợ anh Tuấn, thì y cũng sẽ bị xét tình tiết tăng nặng là “phạm tội với nhiều người”. Với các tình tiết tăng “phạm tội với trẻ em”, "phạm tội với nhiều người", theo Điều 104 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Còn trong quá trình điều tra,nếu tên này có biểu hiện tâm thần không bình thường thì sẽ giám định pháp y tâm thần. Theo Điều 13, Bộ Luật Hình sự, nếu tên Dũng mất khả năng nhận thức khi gây án thì bắt buộc chữa bệnh và không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Còn nếu tên Dũng còn khả năng nhận thức (nhưng bị hạn chế) thì phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng được giảm nhẹ (Điều 46, Bộ Luật Hình sự).

TS Hồng Hà cũng cho biết, theo Điều 46, Bộ Luật Hình sự, căn cứ vào thân nhân gia đình có nề nếp, cha, anh và em đều công tác ngành công an thì đây cũng là một tình tiết để xét giảm nhẹ tội cho hung thủ.

Còn việc sau khi Toà Tuyên án, việc thực hiện bồi thường cho gia đình nạn nhân sẽ do gia đình tên Dũng chịu trách nhiệm thực hiện. Tòa án phối hợp với cơ quan Thi hành án sẽ giám sát việc thực hiện bồi thường này.

Chị Xuân bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện (ảnh: Tuổi trẻ)

Sự việc xảy ra vào lúc 7h ngày 18/1 tại số nhà 274/8 đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM khiến cả bốn nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi), chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (36 tuổi, vợ anh Tuấn) và hai con Nguyễn Quốc Huy Bảo (5 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Ngọc (3 tuổi) bị bỏng.

Theo lời kể của nạn chị Xuân, chồng chị đang ngồi trước cửa chơi cùng bé Huy Bảo. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi mình trùm kín áo mưa (dù lúc đó không có mưa), mặt bịt khẩu trang hai tay cầm hai chiếc ca bước vào nhà, hất thẳng một ca vào mặt anh Tuấn. Thấy cháu Huy Bảo đang ngồi trên chiếc võng cạnh đó, người đàn ông này tiếp tục dội nửa ca axit bên tay trái vào thẳng mặt cháu.

Bị nóng rát nên anh Tuấn chạy vào trong mở cửa sau nhà để trốn. Dũng tiếp tục đuổi theo thì thấy chị Xuân (vợ anh Tuấn) chạy xuống cứu chồng Dũng đã dùng a xít trong lọ thuỷ tinh đổ vào chị. Sau đó, y tiếp tục đuổi theo anh Tuấn.

Bé Thanh Ngọc cũng chạy trên lầu xuống bị trượt té vào vũng axit đọng dưới nền nhà nên bị bỏng vùng chân và mông./.

 

Điều 104: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ

thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên