Bắt ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

VOV.VN - Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu “Thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi”;

Ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cùng ngày, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Nhận hối lộ"
Bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Nhận hối lộ"

VOV.VN - Bà Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc; ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi; ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cùng bị bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Nhận hối lộ"

Bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Nhận hối lộ"

VOV.VN - Bà Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc; ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi; ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cùng bị bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Nóng 24h: Vì sao Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt?
Nóng 24h: Vì sao Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt?

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Nóng 24h: Vì sao Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt?

Nóng 24h: Vì sao Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt?

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn
Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trung tướng Tô Ân Xô: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn mới học xong lớp 4
Trung tướng Tô Ân Xô: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn mới học xong lớp 4

VOV.VN - Chiều 2/3, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Trung tướng Tô Ân Xô: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn mới học xong lớp 4

Trung tướng Tô Ân Xô: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn mới học xong lớp 4

VOV.VN - Chiều 2/3, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.