Bắt nhóm cướp giả danh cảnh sát hình sự

Ngày 22/11, trên đường Tỉnh lộ 10 thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an thành phố bắt nhóm cướp đang thực hiện hành vi giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản.

Bốn đối tượng gồm: Lê Trung Tín (19 tuổi), Lê Thành Trung (23 tuổi), trú quận 6, tạm trú quận Bình Tân; Nguyễn Hoàng Anh (21 tuổi, trú quận 6), Nguyễn Lữ (23 tuổi, trú quận Bình Tân); trong đó Trung và Tín là học viên của Trường Trung học Cảnh sát nhân dân 2 Thủ Đức.

Tại cơ quan điều tra, bốn đối tượng này đều thú nhận hành vi giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản của anh Lê Vũ Thanh (20 tuổi, quê Bến Tre) tại khu vực trước quán cà phê ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Khi anh Thanh đi xe gắn máy đến khu vực quán cà phê này thì bị 4 đối tượng chạy theo ép xe gắn máy, tự xưng là cảnh sát hình sự, ra lệnh kiểm tra giấy tờ, sau đó dùng roi điện chích vào người anh Thanh để cướp tài sản.

Rất may, lực lượng công an có mặt kịp thời. Hiện Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 4 đối tượng này để điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên