Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo cổ phiếu

Ngô Quốc Hoàng đã làm giả dấu và chữ ký lừa bán 10.000 cổ phiếu, chiếm đoạt gần 150 triệu đồng.

Ngày 13/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Ngô Quốc Hoàng - ở tập thể Uỷ ban kế hoạch Nhà nước (294 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi làm giả dấu và chữ ký lừa bán 10.000 cổ phiếu của Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB), chiếm đoạt gần 150 triệu đồng.

Ngô Quốc Hoàng, làm nghề môi giới chứng khoán tự do, có nhượng lại 10.000 cổ phiếu của Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB) cho anh Nguyễn Đắc Hướng ở Hà Nội với giá 146.750.000 đồng. Qua các nguồn tin, anh Hướng nhận được 1 đơn yêu cầu chuyển nhượng cổ phần mang tên Nguyễn Văn Tuấn, có chứng minh nhân dân số 010223821, do CATP Hà Nội cấp ngày 23/4/1997, chữ ký của cán bộ bộ phận chuyển nhượng chứng khoán Trần Thị Nam Hương và dấu của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Khi anh Hướng ra sàn giao dịch của Ngân hàng này tại phố Liễu Giai để kiểm tra và được thông báo “trong danh sách cổ đông của Ngân hàng TMCP Quân đội không có ai tên là Nguyễn Văn Tuấn”. Đồng thời chữ ký của cán bộ bộ phận chuyển nhượng và con dấu trong đơn chuyển nhượng cổ phần mà anh Hướng đưa ra để kiểm tra là giả mạo.

Sau đó, anh Hướng đã tìm Hoàng để hỏi về nguồn gốc cổ phần trên, Hoàng trả lời có sự nhầm lẫn, hứa sẽ trả lại tiền, rồi lợi dụng sơ hở bỏ chạy nhưng bị nhân viên bảo vệ ở sàn giao dịch bắt giữ. Kiểm tra trong người Hoàng, lực lượng bảo vệ thu giữ nhiều giấy tờ giao dịch chuyển nhượng cổ phần đã được đóng khống dấu giả.

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận: Thời gian gần đây, do nợ nần, Hoàng đã nghĩ cách lừa đảo bán cổ phiếu bằng cách dùng bộ hồ sơ giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân đội thật, mang ra hàng photocopy scan lại mẫu dấu, mẫu tên của cán bộ bộ phận chuyển nhượng, sau đó mang đến một cửa hàng trên phố Lý Thường Kiệt để thuê khắc dấu giả và dùng con dấu giả này để đóng khống vào các đơn yêu cầu chuyển nhượng cổ phần để lừa những người có nhu cầu mua.

Vụ việc đang được cơ quan công an khai thác mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên