16 năm tù đối với đối tượng làm giả sổ đỏ lừa đảo

VOV.VN - Qua nhiều lần đưa thông tin gian dối, sử dụng giấy tờ giả mạo cơ quan chức năng, Hạnh đã chiếm đoạt của anh Q. gần 1,6 tỷ đồng để xây nhà, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tại Tòa, Trần Thị Thu Hạnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Thu Hạnh (29 tuổi), trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, năm 2019, thông qua giới thiệu, Hạnh quen biết với Nguyễn Tấn Q. (45 tuổi), trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hạnh khoe với Q. mình là Tổng Giám đốc một công ty tư vấn và có nhiều mối quan hệ quen biết với cán bộ Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Hạnh nhận lời làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất mà anh Q. đã mua trước đó nhưng chưa làm được giấy tờ với mục đích chiếm đoạt tiền.

Qua nhiều lần đưa thông tin gian dối, sử dụng giấy tờ giả mạo cơ quan chức năng, Hạnh đã chiếm đoạt của anh Q. gần 1,6 tỷ đồng để xây nhà, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tại Tòa, Trần Thị Thu Hạnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lý do dẫn đến con đường phạm tội của bị cáo vì làm ăn thua lỗ, nợ nần dẫn đến làm liều.

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên Trần Thị Thu Hạnh mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt Hạnh phải chấp hành là 16 năm tù.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giam cặp vợ chồng ở Đồng Nai làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng
Bắt giam cặp vợ chồng ở Đồng Nai làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

VOV.VN - Thông qua mạng xã hội, cặp vợ chồng ở Đồng Nai đã đặt làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng giả để chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Bắt giam cặp vợ chồng ở Đồng Nai làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Bắt giam cặp vợ chồng ở Đồng Nai làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

VOV.VN - Thông qua mạng xã hội, cặp vợ chồng ở Đồng Nai đã đặt làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng giả để chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Khởi tố một phụ nữ làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng
Khởi tố một phụ nữ làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan chức năng huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thuận (33 tuổi), trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vì làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của nhiều người.

Khởi tố một phụ nữ làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng

Khởi tố một phụ nữ làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan chức năng huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thuận (33 tuổi), trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vì làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của nhiều người.

Cán bộ địa chính làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng
Cán bộ địa chính làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Lợi dụng công việc làm cán bộ địa chính huyện của mình, Nga lấy thông tin của người khác để làm sổ đỏ giả và mang đi cầm cố, vay tiền tỷ.

Cán bộ địa chính làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Cán bộ địa chính làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Lợi dụng công việc làm cán bộ địa chính huyện của mình, Nga lấy thông tin của người khác để làm sổ đỏ giả và mang đi cầm cố, vay tiền tỷ.

Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Trần Thị Dịu đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua mạng xã hội để thế chấp vay rồi chiếm đoạt số tiền 2,2 tỷ đồng.

Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Trần Thị Dịu đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua mạng xã hội để thế chấp vay rồi chiếm đoạt số tiền 2,2 tỷ đồng.