13 năm tù giam cho tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”

Sau gần 4 năm, ngày 19/5, vụ án Lê Khắc, Giám đốc Lâm trường Thuần Mẫn, tỉnh Đắk Lắk nhận hối lộ mới đi đến hồi kết trong phiên xét xử sơ thẩm lần 2.

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Lê Khắc 13 năm tù giam, với tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, .

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, năm 2005, trên cương vị Giám đốc Lâm trường Thuần Mẫn, Lê Khắc đã yêu cầu ông Trần Nguyên Bằng, Giám đốc Công ty cổ phần khai thác chế biến lâm nông sản Krông Búc phải chung chi cho mình 800.000 đồng/m3 khi mua gỗ tại lâm trường, ngoài số tiền theo báo giá của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Ông Bằng đã chấp nhận yêu cầu này. Trong quá trình giao dịch, đại diện của Công ty cổ phần khai thác chế biến nông lâm sản Krông Búc đã bí mật ghi âm cuộc thương lượng giữa hai bên, sau khi giao 223 triệu đồng tiền chung chi, đã tới Công an huyện Ea H’leo để tố cáo vụ việc.

Năm 2007, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử Lê Khắc nhưng cho trắng án vì số tiền khám xét được tại phòng làm việc của đương sự không đủ làm bằng chứng để kết tội nhận hối lộ. Không đồng ý với bản án, cả Công ty Cổ phần khai thác chế biến lâm sản Krông Búc và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đều kháng nghị lên Tòa án nhân dân tối cao. Tại phiên phúc thẩm, với chứng cứ mới được đưa ra là cuộn băng ghi âm, Tòa án nhân tối cao đã tuyên hủy bản án sơ thẩm và yêu cầu xét xử lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên