Việt kiều tại Campuchia kỷ niệm 36 năm giải phóng miền Nam

Người Việt Nam tại Campuchia bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống Cách mạng, tinh thần của chiến thắng 30/4, nêu cao tinh thần yêu nước.  

Sáng 29/4, Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2011). Ngoài đông đảo đại diện cộng đồng Việt kiều, tham dự lễ kỷ niệm còn có đại diện Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện báo chí, đại diện Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia.

Những người tham dự buổi lễ kỷ niệm đều vô cùng xúc động và tự hào khi lắng nghe những bài hát cách mạng ca ngợi Đảng, đất nước và chiến thắng 30/4, cùng sống lại những ngày hào hùng của đất nước và dân tộc cách đây 36 năm, khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Các em học sinh người Campuchia gốc Việt Nam tại Thủ đô Phnom Penh nói riêng và trên khắp đất nước Chùa Tháp nói chung, không chỉ là những hạt giống góp phần vun đắp cho tương lai hữu nghị và đoàn kết bền vững giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia, mà còn là sự tiếp nối cho truyền thống và tình cảm luôn hướng về đất nước của người Việt Nam ở xa Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đại diện của Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Phnom Pênh bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống Cách mạng, tinh thần của chiến thắng 30/4, đồng thời kêu gọi bà con Việt kiều nêu cao tinh thần yêu nước của mỗi người, tăng cường đoàn kết hơn nữa, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Ông Trần Văn Tới, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Phnom Pênh cho biết: “Hội người Campuchia gốc Viêt Nam tại Phnom Penh đang cố gắng từng bước thực hiện các kế hoạch, phương hướng mà Nghị quyết Đại hội đô thành Phnôm Pênh nhiệm kỳ IV đã đề ra. Đó là tăng cường tình đoàn kết tốt hơn nữa trong cộng đồng bà con người Việt Nam; tăng cường mối quan hệ và đoàn kết hữu nghị với nhân dân và chính quyền Campuchia; tuyên truyền sâu rộng cho bà con tôn trọng pháp luật của nước sở tại, sống hòa đồng cùng cộng đồng người Khmer; tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Đẩy mạnh công tác giáo dục, đưa con em theo học chương trình chữ Campuchia, dần dần xóa bỏ tình trạng mù chữ Campuchia hoặc nửa chừng bỏ học…”.

Đại diện bà con Việt kiều tại Phnom Penh nói riêng và Campuchia nói chung cũng bày tỏ lòng tin tưởng và biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước Việt Nam, cùng các cơ quan liên quan đã và đang hỗ trợ tích cực cho cộng đồng người Việt tại Campuchia; coi đó là động lực giúp đỡ bà con làm tốt công tác cộng đồng, cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế, xã hội, luôn hướng về Tổ quốc và có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển của hai đất nước Việt Nam- Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên