Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang (Lào) kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), sáng 27/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang – Bắc Lào tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Chùa Phật Tích, thành phố Luang Prabang.

Tham dự buổi lễ có đại diện Hội người Việt Nam tỉnh Luang Prabang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam bên cạnh Tổng Lãnh sự quán. Đọc diễn văn tại lễ tưởng niệm, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng khẳng định, đây là dịp để thế hệ hôm nay tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì nền độc lập và tự do của hai đất nước Việt Nam - Lào.

Sau lời phát biểu của Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đoàn đại biểu lần lượt dâng vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Với lòng biết ơn sâu sắc tới người có công đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, cứ đến tháng 7 hằng năm, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang cùng cộng đồng kiều bào tại tỉnh lại tổ chức kỷ niệm ngày 27/7 để tri ân, ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

Ngoài ra, đây còn là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ trong cộng đồng kiều bào tại tỉnh tiếp nối cha anh trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hiện nay Chùa Phật Tích, thành phố Luang Prabang đang đặt bài vị của sáu liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh tại Luang Prabang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Các bài vị này được đưa vào Chùa Phật Tích trong một hoạt động của đoàn cựu chiến binh Việt Nam thăm lại chiến trường xưa tại tỉnh Luang Prabang hồi năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam hỗ trợ vật tư y tế giúp Lào chống dịch
Việt Nam hỗ trợ vật tư y tế giúp Lào chống dịch

VOV.VN - Việt kiều và một số đơn vị của Việt Nam đã trao tặng Lào các thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 thiết thực và có giá trị.

Việt Nam hỗ trợ vật tư y tế giúp Lào chống dịch

Việt Nam hỗ trợ vật tư y tế giúp Lào chống dịch

VOV.VN - Việt kiều và một số đơn vị của Việt Nam đã trao tặng Lào các thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 thiết thực và có giá trị.

Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)
Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hà đã trao số khẩu trang cho đại diện các đơn vị, chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)

Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hà đã trao số khẩu trang cho đại diện các đơn vị, chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Chân dung Bác Hồ - Bảo vật trong gia đình một Việt kiều tại Lào
Chân dung Bác Hồ - Bảo vật trong gia đình một Việt kiều tại Lào

VOV.VN - Bao năm qua, dù ở Thái Lan, hay sang Pháp, rồi về định cư tại Lào, trong hành trang của gia đình bà Nguyễn Thị Nương – Việt kiều ở bản Phải, quận Sisattanat, thủ đô Vientiane luôn mang theo bức chân dung Bác Hồ.

Chân dung Bác Hồ - Bảo vật trong gia đình một Việt kiều tại Lào

Chân dung Bác Hồ - Bảo vật trong gia đình một Việt kiều tại Lào

VOV.VN - Bao năm qua, dù ở Thái Lan, hay sang Pháp, rồi về định cư tại Lào, trong hành trang của gia đình bà Nguyễn Thị Nương – Việt kiều ở bản Phải, quận Sisattanat, thủ đô Vientiane luôn mang theo bức chân dung Bác Hồ.