“Niềm vui đêm Giao thừa”, chia sẻ với cộng đồng người Việt Nam tại Ishikawa

VOV.VN - Chương trình đã thể hiện được tinh thần “Tương thân tương ái - Lá lành đùm lá rách” theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chia sẻ không khí đón Tết ấm áp theo văn hóa truyền thống với cộng đồng Việt Nam tại Ishikawa.

Với tinh thần “Tương thân tương ái - Lá lành đùm lá rách”, theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhằm chia sẻ những khó khăn với cộng đồng người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thảm họa “Động đất trên Bán đảo Noto”, vào đúng thời khắc giao thừa (đêm 9/2), Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) đã tổ chức chương trình đầy ý nghĩa mang tên “Niềm vui đêm Giao thừa” tại thành phố Nanao, tỉnh Ishikawa. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, cũng như gần 100 thực tập sinh và cộng đồng người Việt Nam tới tham dự.

Đến với chương trình “Niềm vui đêm Giao thừa”, mỗi người tham dự đều nhận được một phần quà tới từ các doanh nghiệp là hội viên của VJBA, bao gồm phong bao tiền mặt và những món ăn truyền thống trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, như bánh chưng, giò chả, nước mắm, mỳ tôm...

Đây là những phần quà vừa mang ý nghĩa thiết thực, nhưng cũng mang ý nghĩa tinh thần to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Ishikawa - những người đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn sau thảm họa “Động đất trên Bán đảo Noto” xảy ra ngày 1/1 vừa qua.

Phát biểu trực tuyến tại chương trình, ông Nguyễn Đức Minh - Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã gửi lời thăm hỏi và chúc Tết tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Ishikawa.

Ông Nguyễn Đức Minh cho biết, sau khi xảy ra thảm họa “Động đất trên Bán đảo Noto”, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã nỗ lực triển khai nhanh công tác cứu hộ, bảo hộ đối với các công dân Việt Nam tại tỉnh Ishikawa, trực tiếp cử các đoàn cán bộ xuống hiện trường nơi xảy ra động đất để nắm tình hình, thăm hỏi cộng đồng; huy động được sức mạnh tổng hợp của tất cả các cơ quan, các nghiệp đoàn và cộng đồng người Việt Nam trên toàn nước Nhật cùng chung tay tham gia, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Ishikawa, trong đó có VJBA.

Mặc dù không có trường hợp người Việt Nam nào bị thương vong do động đất, nhưng thiệt hại về vật chất và tinh thần đối với cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực tâm chấn là rất lớn, cần sự hỗ trợ, tương thân - tương ái, “lá lành đùm lá rách” của cả cộng đồng để sớm ổn định cuộc sống. 

Ông Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh: "Mọi người đều rất quan tâm và muốn làm việc gì đó để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng từ trận động đất ổn định công việc, tìm được nhiều cơ hội hơn tại Nhật Bản và thấy cuộc sống tốt đẹp hơn. VJBA cũng giống như các bạn, đã đến Nhật Bản và bắt đầu cuộc sống từ những lúc còn khó khăn, nhưng giờ các anh chị trong Hiệp hội đều đã quen và thành công tại đây nên muốn chia sẻ kinh nghiệm, thành quả của mình để qua đó các bạn có thể cảm nhận Nhật Bản như quê hương thứ 2, thấy cuộc sống nơi đây thật sự có nhiều niềm vui thông qua công việc, từ đó thành công hơn".

Ông Nguyễn Đức Minh cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản rất quan tâm các hoạt động của VJBA, qua hoạt động ý nghĩa và thiết thực lần này, Hiệp hội mong muốn cộng đồng cùng biết Đại sứ quán luôn đồng hành cùng mọi người.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình, bà Tống Thị Kim Giao - Chủ tịch VJBA cho biết, các hội viên của VJBA đều là những doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh doanh lâu năm tại Nhật Bản, một mặt coi Nhật Bản như quê hương thứ hai, nhưng mặt khác đều rất quan tâm trước mọi tình hình, hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Các hội viên của VJBA thấu hiểu được sự lo lắng của các tu nghiệp sinh, thực tập sinh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ishikawa cũng như gia đình của họ, đặc biệt là trong dịp năm mới. Vì vậy, VJBA đã tổ chức chương trình đầy ý nghĩa mang tên “Niềm vui đêm Giao thừa” vào đúng thời khắc giao thừa tại thành phố Nanao - nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi thảm họa “Động đất trên Bán đảo Noto”, nhằm phần nào chia sẻ, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho cộng đồng người Việt Nam tại Ishikawa. VJBA đã kêu gọi ủng hộ 3 đợt và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Hội viên. Toàn bộ số tiền và các mặt hàng hỗ trợ, quyên góp được đều trao tận tay cho cộng đồng gặp khó khăn.

Không chỉ chia sẻ, động viên tới cộng đồng, các doanh nghiệp hội viên VJBA cũng đã lắng nghe ý kiến và tư vấn về luật pháp, tư cách cư trú, và định hướng công việc cho cộng đồng người Việt Nam bị ảnh hưởng tại Ishikawa.

Ông Mori Kazuki, Giám đốc công ty CP Food Force, doanh nghiệp hội viên VJBA cho biết, công ty sẵn sàng phối hợp với các nghiệp đoàn để hỗ trợ tiếp nhận các lao động bị khó khăn vì mất việc hoặc không có việc làm.

Bày tỏ xúc động trước tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ và động viên kịp thời của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và các Hội nhóm người Việt Nam tại Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam tại Ishikawa cho biết, thời gian qua tuy cuộc sống phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng một hình ảnh người Việt Nam thật đẹp trong cảm nhận của người Nhật Bản. Đến nay, dù vẫn phải chờ thêm thời gian để các doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất như trước, nhưng các khó khăn trong công việc và cuộc sống đã dần được khắc phục và ổn định hơn.

Chị Lê Thị Thương, quê ở Thanh Hóa, thực tập sinh làm việc tại công ty Sugiyo - Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất/chế biến thực phẩm tại tỉnh Ishikawa, xúc động chia sẻ, chị mới sang Nhật Bản làm việc được 8 ngày thì xảy ra động đất nên vô cùng hoảng sợ. Khi biết thông tin chương trình “Niềm vui đêm Giao thừa” chị đã đạp xe hơn 8 km đến địa điểm tổ chức, mong muốn chia sẻ những khó khăn, cảm xúc của mình.

Chị Thương cho biết, đến nay hệ thống điện tuy đã phục hồi trở lại, nhưng hệ thống nước vẫn bị hỏng, khiến mọi người sinh sống ở trong khu vực còn gặp nhiều khó khăn, vẫn phải mang can đi xin nước. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của công ty và sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên tại địa phương, các chị đã yên tâm để tiếp tục công việc và ổn định đời sống.

Bà Mizunoshi Yui - Giám đốc Công ty Sugiyo - nơi tiếp nhận chị Lê Thị Thương, lần đầu tiên được tham dự sự kiện đón giao thừa của cộng đồng người Việt Nam, bày tỏ xúc động trước ý nghĩa của chương trình và sự đoàn kết, tính cộng đồng cao của các Hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của các lao động người Việt tại công ty, nhất là sau những khó khăn do thảm họa động đất gây ra.

“Công ty có 3 nhà máy tại Ishikawa, nhưng sau thảm họa động đất cả 3 nhà máy đều đã phải dừng sản xuất và chưa thể hoạt động trở lại do bị hư hại lớn về cơ sở vật chất, máy móc và các trang thiết bị liên quan. Trong những ngày vừa qua, công ty đã trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng các bạn lao động Việt Nam vẫn không ngừng cố gắng, sát cánh và cùng với lãnh đạo công ty nỗ lực sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất. Toàn thể Ban Lãnh đạo công ty xin cảm ơn các bạn vì điều đó”, bà Mizunoshi Yui chia sẻ.

Chương trình “Niềm vui đêm Giao thừa” đã phần nào mang đến niềm vui, hạnh phúc, thể hiện trách nhiệm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản trước những khó khăn của người dân Nhật Bản và người dân Việt Nam sinh sống tại khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chương trình đã thể hiện được tinh thần “Tương thân tương ái - Lá lành đùm lá rách” theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chia sẻ không khí đón Tết ấm áp theo văn hóa truyền thống với cộng đồng Việt Nam tại Ishikawa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc giới thiệu ẩm thực Tết tới bạn bè quốc tế
Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc giới thiệu ẩm thực Tết tới bạn bè quốc tế

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang trực tiếp chuẩn bị và mời các Đại sứ, Đại biện thưởng thức các món ăn truyền thống và đặc sắc chỉ có vào dịp Tết của người Việt.

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc giới thiệu ẩm thực Tết tới bạn bè quốc tế

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc giới thiệu ẩm thực Tết tới bạn bè quốc tế

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang trực tiếp chuẩn bị và mời các Đại sứ, Đại biện thưởng thức các món ăn truyền thống và đặc sắc chỉ có vào dịp Tết của người Việt.

"Bán văn hóa Việt" nơi xứ nguời
"Bán văn hóa Việt" nơi xứ nguời

VOV.VN - Với tâm nguyện gìn giữ và quảng bá văn hóa ẩm thực Việt, theo như cách nói của họ là “bán cả văn hóa Việt” ra xứ người, những phụ nữ thế hệ U60 hay thế hệ 9X đã rất tâm huyết khi đang nỗ lực xây dựng thương hiệu ẩm thực Việt Nam tại Philippines.

"Bán văn hóa Việt" nơi xứ nguời

"Bán văn hóa Việt" nơi xứ nguời

VOV.VN - Với tâm nguyện gìn giữ và quảng bá văn hóa ẩm thực Việt, theo như cách nói của họ là “bán cả văn hóa Việt” ra xứ người, những phụ nữ thế hệ U60 hay thế hệ 9X đã rất tâm huyết khi đang nỗ lực xây dựng thương hiệu ẩm thực Việt Nam tại Philippines.

Lao động người Việt Nam tại Nhật Bản có số lượng đông nhất trong các quốc gia
Lao động người Việt Nam tại Nhật Bản có số lượng đông nhất trong các quốc gia

VOV.VN - Theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản công bố ngày 26/1, tính đến tháng 10/2023, lần đầu tiên số người lao động nước ngoài tại Nhật Bản đã vượt hơn 2 triệu người, trong số đó, người lao động Việt Nam chiếm tỷ lệ nhiều nhất.

Lao động người Việt Nam tại Nhật Bản có số lượng đông nhất trong các quốc gia

Lao động người Việt Nam tại Nhật Bản có số lượng đông nhất trong các quốc gia

VOV.VN - Theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản công bố ngày 26/1, tính đến tháng 10/2023, lần đầu tiên số người lao động nước ngoài tại Nhật Bản đã vượt hơn 2 triệu người, trong số đó, người lao động Việt Nam chiếm tỷ lệ nhiều nhất.