Người Việt tại Lào đón giao thừa cầu mong bình an

VOV.VN - Hòa chung không khí đón giao thừa với đồng bào cả nước, đêm 30 tháng Chạp năm Quý Mão, đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Lào đã đến các ngôi chùa Việt tại Thủ đô Vientiane cầu mong cuộc sống bình an, nhà nhà hạnh phúc.

Rất đông bà con kiều bào và cộng đồng người Việt Nam đã đến chùa Phật Tích thủ đô Vientiane để dâng hương lễ Phật trong thời khắc đầu tiên của năm mới với mong ước sức khoẻ, bình an, hạnh phúc cho bản thân và tất cả mọi người.

Bà Lê Thị Tuyết Mai – ở thủ đô Vientiane cho biết: “Giao thừa tới tôi thường đến chùa để xin lộc, cầu may mắn cho mình và xin cho gia đình an khang thịnh vượng, khoẻ mạnh”.

Là một trong hai ngôi chùa Việt lớn nhất tại thủ đô Vientiane nên năm nào chùa Phật Tích cũng mở cửa vào thời khắc giao thừa để đón bà con lên chùa lễ phật, tiễn đưa năm cũ, đón năm mới.

Thượng toạ Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích cho biết: “Đầu năm ai cũng có một cái tâm nguyện đến chùa lễ phật và cầu sự bình an cho gia đình và cho đất nước được thịnh vượng”.

Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt tại Lào vẫn đến chùa vào thời khắc giao thừa hay những ngày đầu năm mới đã cho thấy cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài nói chung và tại Lào nói riêng luôn gìn giữ và trao truyền những nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc trong những ngày Tết cổ truyền.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt - Lào tiếp tục sánh bước cùng vượt qua khó khăn, quan hệ ngày càng bền chặt
Việt - Lào tiếp tục sánh bước cùng vượt qua khó khăn, quan hệ ngày càng bền chặt

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Chính phủ Lào hôm nay (6/1/2024) thăm chính thức Việt Nam.

Việt - Lào tiếp tục sánh bước cùng vượt qua khó khăn, quan hệ ngày càng bền chặt

Việt - Lào tiếp tục sánh bước cùng vượt qua khó khăn, quan hệ ngày càng bền chặt

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Chính phủ Lào hôm nay (6/1/2024) thăm chính thức Việt Nam.

Luang Prabang (Lào) là một trong những điểm du lịch đẹp nhất thế giới
Luang Prabang (Lào) là một trong những điểm du lịch đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Tạp chí Thời báo Du lịch (Times Travel) của Ấn Độ đã vinh danh di sản Luang Prabang, Bắc Lào là một trong 50 địa điểm đẹp nhất thế giới trong năm 2023.

Luang Prabang (Lào) là một trong những điểm du lịch đẹp nhất thế giới

Luang Prabang (Lào) là một trong những điểm du lịch đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Tạp chí Thời báo Du lịch (Times Travel) của Ấn Độ đã vinh danh di sản Luang Prabang, Bắc Lào là một trong 50 địa điểm đẹp nhất thế giới trong năm 2023.

Lào với trọng trách “Thúc đẩy kết nối và khả năng phục hồi” ASEAN 2024
Lào với trọng trách “Thúc đẩy kết nối và khả năng phục hồi” ASEAN 2024

VOV.VN - Trở lại cương vị Chủ tịch ASEAN 2024, bối cảnh mới vừa là cơ hội để Lào quảng bá hình ảnh và nâng cao vai trò vị thế của đất nước, đồng thời cũng sẽ có nhiều thách thức lớn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường như hiện nay.

Lào với trọng trách “Thúc đẩy kết nối và khả năng phục hồi” ASEAN 2024

Lào với trọng trách “Thúc đẩy kết nối và khả năng phục hồi” ASEAN 2024

VOV.VN - Trở lại cương vị Chủ tịch ASEAN 2024, bối cảnh mới vừa là cơ hội để Lào quảng bá hình ảnh và nâng cao vai trò vị thế của đất nước, đồng thời cũng sẽ có nhiều thách thức lớn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường như hiện nay.