Người Việt tại Lào chung tay phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Với tinh thần tương thân, tương ái, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã quyên góp, ủng hộ tiền và nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế hỗ trợ Chính phủ và người dân Lào phòng, chống dịch bệnh.

Sáng 5/5, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Thông tin – Viễn thông Lào, ông Boviengkham Vongdara, Liên doanh của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel tại Lào (UNITEL) đã trao tặng Chính phủ và nhân dân Lào hơn 5 tỷ Kip (gần 538.000 USD) gồm tiền mặt và một số giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống làn sóng Covid-19 thứ 2 của chính phủ Lào.

Trước đó, ngày 3/5, Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (LaoVietBank) cũng hỗ trợ một số vật tư y tế trị giá hơn 100 triệu Kip (khoảng 11.000 USD) giúp Bộ Y tế Lào củng cố công tác phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác mỏ Sakai hỗ trợ Chính phủ, Quốc hội và nhân dân một số bản và bà con Việt kiều hoàn cảnh khó khăn số tiền, vật tư y tế và nhu yếu phẩm giá trị hơn 208 triệu Kip (gần 22.400 USD).

Những ngày qua, Thượng toạ Thích Minh Quang – Trưởng ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào cùng các chư tăng ni, phật tử người Việt chùa Phật Tích và Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã đến cúng dường cho các chư tăng Lào ở nhiều chùa và cung cấp các suất ăn miễn phí tại một số cơ sở từ thiện ở thủ đô Vientiane.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng doanh nghiệp tại Bắc Lào như Houaphanh đã hỗ trợ chính quyền tỉnh 40 triệu Kip (hơn 4.300 USD) và 12.500 chiếc khẩu trang; Cộng đồng doanh nghiệp và bà con người Việt Nam tỉnh Oudomsay ủng hộ số tiền và hàng hóa tổng giá trị 135 triệu Kip (tương đương 13.000 USD) giúp chính quyền địa phương phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 46 ca mắc Covid-19, Lào sẽ xử lý hình sự người làm bùng phát dịch
Thêm 46 ca mắc Covid-19, Lào sẽ xử lý hình sự người làm bùng phát dịch

VOV.VN - Bộ Y tế Lào hôm nay (5/5) cho biết, nước này ghi nhận thêm 46 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, nâng tổng số bệnh nhân từ đầu dịch lên 1.072 trường hợp. Trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp, Bộ Công an Lào cho biết sẽ xử lý nghiêm khắc các đối tượng làm lây lan dịch bệnh.

Thêm 46 ca mắc Covid-19, Lào sẽ xử lý hình sự người làm bùng phát dịch

Thêm 46 ca mắc Covid-19, Lào sẽ xử lý hình sự người làm bùng phát dịch

VOV.VN - Bộ Y tế Lào hôm nay (5/5) cho biết, nước này ghi nhận thêm 46 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, nâng tổng số bệnh nhân từ đầu dịch lên 1.072 trường hợp. Trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp, Bộ Công an Lào cho biết sẽ xử lý nghiêm khắc các đối tượng làm lây lan dịch bệnh.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên hỗ trợ Lào đối phó với sự bùng phát của dịch Covid-19
Việt Nam là quốc gia đầu tiên hỗ trợ Lào đối phó với sự bùng phát của dịch Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithun nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia đầu tiên hỗ trợ tài chính, cử chuyên gia, gửi tặng vật tư y tế sang hỗ trợ Lào ứng phó với đợt bùng phát dịch lần này.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên hỗ trợ Lào đối phó với sự bùng phát của dịch Covid-19

Việt Nam là quốc gia đầu tiên hỗ trợ Lào đối phó với sự bùng phát của dịch Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithun nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia đầu tiên hỗ trợ tài chính, cử chuyên gia, gửi tặng vật tư y tế sang hỗ trợ Lào ứng phó với đợt bùng phát dịch lần này.

Việt Nam cử chuyên gia và hỗ trợ vật tư y tế giúp Bộ Quốc phòng Lào chống dịch
Việt Nam cử chuyên gia và hỗ trợ vật tư y tế giúp Bộ Quốc phòng Lào chống dịch

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng chia sẻ, với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chúng ta sẽ giúp bạn công tác điều trị, xét nghiệm, hồi sức cấp cứu. Đây là những chuyên ngành mà lúc này nước bạn Lào rất cần

Việt Nam cử chuyên gia và hỗ trợ vật tư y tế giúp Bộ Quốc phòng Lào chống dịch

Việt Nam cử chuyên gia và hỗ trợ vật tư y tế giúp Bộ Quốc phòng Lào chống dịch

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng chia sẻ, với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chúng ta sẽ giúp bạn công tác điều trị, xét nghiệm, hồi sức cấp cứu. Đây là những chuyên ngành mà lúc này nước bạn Lào rất cần