Tấm lòng Hội Ung thư Việt – Mỹ dành cho bà con đồng hương

Hội được thành lập từ hơn 10 năm qua do một số bác sĩ chuyên khoa và chuyên viên y tế người Việt tại Hoa Kỳ đứng ra phụ trách.

Mặc dù Hội Ung thư Việt - Mỹ cũng có sự trợ giúp thông qua các chương trình y tế của chính quyền nhưng cũng còn nhiều hạn chế. Vì vậy, để có thêm phương tiện cho Hội hoạt động mạnh mẽ hơn, không ít các nhà mạnh thường quân trong cộng đồng đã tích cực nhận hỗ trợ cho các chương trình của Hội...

Hiện nay, Hội Ung thư Việt – Mỹ đang được điều hành bởi bác sĩ Bích Liên Nguyễn và bác sĩ Thái Vân Nguyễn cùng các chuyên viên, thiện nguyện viên như Khánh Ly, Backy Nguyễn, Kaly Nguyễn....Bác sĩ Bích Liên Nguyễn nói: "Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đang ngày càng lớn mạnh nên nhu cầu y tế ngày càng cao. Nhìn thấy đươc sự quan trọng về ngăn ngừa và chữa trị các chứng bệnh ung thư là một nhu cầu cấp thiết cho cộng đồng nên một số y bác sĩ và thiện nguyện viên chúng tôi đã đứng ra thành lập Hội từ năm 1998. Đấu tranh mãi đến năm 2001 mới được chính thức công nhận là tổ chức phi vụ lợi và hiện có khoảng gần 100 hội viên…”.

Bác sĩ Bích Liên Nguyễn và Thái Vân Nguyễn (bìa trái và bìa phải)
trong lễ vinh danh của Thượng nghị sĩ Lou Correa
Cánh chim đầu đàn của Hội Ung thư Việt – Mỹ chính là Bác sĩ Bích Liên Nguyễn. Cho dù phải bận rộn với rất nhiều công việc hàng ngày nhưng chị vẫn luôn có mặt bất cứ lúc nào khi bệnh nhân cần đến sự giúp đỡ. Bác sĩ Bích Liên cho biết thêm: "Hội Ung thư Việt - Mỹ ra đời với quyết tâm ngăn ngừa chứng bệnh ung thư trong cộng đồng, nâng cao thể chất cho bệnh nhân thông qua các nỗ lực thông tin, phổ biến các tài liệu nghiên cứu về các bệnh ung thư cũng như tranh đấu quyền lợi cho bệnh nhân...Vốn là một tổ chức bất vụ lợi, Hội chủ trương phục vụ mọi người theo tinh thần nhân đạo, không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng, tuổi tác, giới tính... Song chúng tôi đặc biệt ưu tiên bà con đồng hương đang định cư tại Mỹ có đời sống còn nghèo khó hoặc lợi tức, thu nhập thấp. Nhìn chung, tâm lý số đông người Việt mình rất hay chủ quan về sức khỏe nên xem nhẹ việc khám bệnh định kỳ. Chính từ những lần khám bệnh định kỳ, các chuyên viên và bác sĩ chúng tôi đã phát hiện ra được những dấu hiệu lạ trong cơ thể của bệnh nhân để tiến hành xử lý và chữa trị kịp thời. Bên cạnh đó, tâm lý những người bệnh thường bi quan, lo sợ kể cả khi bệnh tình chưa đến giai đoạn nghiêm trọng. Cũng có người phẫu thuật rồi thì yên chí là bệnh đã hết nhưng kỳ thực mầm bệnh vẫn còn trong người, có thể phát sinh ra nơi khác. Chúng tôi cho rằng việc khám bệnh định kỳ - nhất là với các chị em phụ nữ - là hết sức cần thiết. Ngòai ra, trong những buổi sinh hoạt của Hội, chúng tôi cũng đã mời được một số những bệnh nhân ung thư được chữa trị khỏi hoàn toàn đến nói chuyện để qua đó thắp lên nguồn hy vọng cho những bệnh nhân đang tìm đến Hội nhờ giúp chữa trị...”.

Vẫn theo bác sĩ Bích Liên Nguyễn, trong năm 2012 vừa qua, Hội Ung thư Việt – Mỹ đã phục vụ tổng cộng 446 phụ nữ có cuộc sống khó khăn, gia đình nghèo hoặc lợi tức thấp và giúp họ tìm được nơi chữa trị chứng ung thư vú và ung thư cổ tử cung miễn phí hoặc trả bằng giá phí rất thấp.

Trong khi đó, chị Khánh Ly, người phụ trách các chương trình của Hội Ung thư Việt – Mỹ cho biết: "Hiện nay, Hội Ung thư Việt - Mỹ đang nhắm tới hai chương trình gồm "Sức khỏe phụ nữ” và "Chứng viêm gan và ung thư gan.” Trong chương trình "Sức khỏe phụ nữ” Hội rất lưu tâm đến bệnh ung thư vú vì qua những tài liệu của các cơ quan y tế cho thấy rất nhiều phụ nữ Việt Nam bị chứng này và cả chứng ung thư cổ tử cung. Mức tử vong ở những phụ nữ gốc Việt mắc bệnh cũng cao gấp 5 lần so với phụ nữ da trắng. Riêng chương trình "Viêm gan và ung thư gan”, Hội đang triển khai việc tầm soát bệnh viêm gan B&C miễn phí, được thực hiện hai lần mỗi năm. Cũng trong năm 2012, Hội đã phục vụ 705 bệnh nhân bị viêm gan B&C, giúp tiết kiệm cho các bệnh nhân này khoảng trên 600 nghìn USD… Hội cũng đang có hướng phát triển công tác Hội không những ở Hoa Kỳ mà còn ở quê nhà Việt Nam, nhất là với người dân vùng sâu, vùng xa, dự kiến sẽ triển khai trong thời gian ngắn sắp tới!”.

Mới đây, nhằm vinh danh những đóng góp hữu ích mà chị em phụ nữ đã cống hiến cho cộng đồng, Thượng nghị sĩ bang California địa hạt 34, ông Lou Correa đã tổ chức lễ vinh danh 53 phụ nữ xuất sắc. Trong số này có 2 người thuộc Hội Ung thư Việt – Mỹ và không ai khác chính là bác sĩ Bích Liên Nguyễn và bác sĩ Thái Vân Nguyễn, những người có công sáng lập, điều hành Hội Ung thư Việt – Mỹ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế hệ người Việt trẻ ngày nay ở Czech
Thế hệ người Việt trẻ ngày nay ở Czech

Trinh Thuy Duong và Nguyen Mai Huong cùng nhau dạy người Czech về cách nấu những món ăn Việt Nam và viết blog về ẩm thực.

Thế hệ người Việt trẻ ngày nay ở Czech

Thế hệ người Việt trẻ ngày nay ở Czech

Trinh Thuy Duong và Nguyen Mai Huong cùng nhau dạy người Czech về cách nấu những món ăn Việt Nam và viết blog về ẩm thực.

Nét văn hóa của Người Việt nơi đất khách
Nét văn hóa của Người Việt nơi đất khách

Hình ảnh quê nhà với ngôi chùa thân thuộc không thể nào thiếu trong cuộc sống hằng ngày của người Việt Nam.

Nét văn hóa của Người Việt nơi đất khách

Nét văn hóa của Người Việt nơi đất khách

Hình ảnh quê nhà với ngôi chùa thân thuộc không thể nào thiếu trong cuộc sống hằng ngày của người Việt Nam.

Hỗ trợ, bảo vệ người Việt ở nước ngoài
Hỗ trợ, bảo vệ người Việt ở nước ngoài

Nhiều kiến nghị rất cụ thể và thiết thực, nhằm bảo vệ và hỗ trợ một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Hỗ trợ, bảo vệ người Việt ở nước ngoài

Hỗ trợ, bảo vệ người Việt ở nước ngoài

Nhiều kiến nghị rất cụ thể và thiết thực, nhằm bảo vệ và hỗ trợ một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Dù ở đâu vẫn luôn hướng về Tổ quốc
Dù ở đâu vẫn luôn hướng về Tổ quốc

Đó là chia sẻ của ông Đào Duy Tiến, Phó Chủ tịch CLB Trí thức Lê Quý Đôn tại Ba Lan với báo chí.

Dù ở đâu vẫn luôn hướng về Tổ quốc

Dù ở đâu vẫn luôn hướng về Tổ quốc

Đó là chia sẻ của ông Đào Duy Tiến, Phó Chủ tịch CLB Trí thức Lê Quý Đôn tại Ba Lan với báo chí.

Người Việt đầu tiên làm thị trưởng ở Australia
Người Việt đầu tiên làm thị trưởng ở Australia

31 tuổi, Nguyễn Minh Sang trở thành thị trưởng một TP của bang Victoria, là người châu Á đầu tiên trở thành thị trưởng ở Australia.

Người Việt đầu tiên làm thị trưởng ở Australia

Người Việt đầu tiên làm thị trưởng ở Australia

31 tuổi, Nguyễn Minh Sang trở thành thị trưởng một TP của bang Victoria, là người châu Á đầu tiên trở thành thị trưởng ở Australia.

Về Việt Nam làm khách sạn để quảng bá nhạc cụ dân tộc
Về Việt Nam làm khách sạn để quảng bá nhạc cụ dân tộc

(VOV) - Với Tina, hành trình phía trước không chỉ có kinh doanh mà còn có những dự định khác với âm nhạc và thiện nguyện.

Về Việt Nam làm khách sạn để quảng bá nhạc cụ dân tộc

Về Việt Nam làm khách sạn để quảng bá nhạc cụ dân tộc

(VOV) - Với Tina, hành trình phía trước không chỉ có kinh doanh mà còn có những dự định khác với âm nhạc và thiện nguyện.

Giáo dục thế hệ trẻ bằng truyện tranh lịch sử nước nhà
Giáo dục thế hệ trẻ bằng truyện tranh lịch sử nước nhà

Viet Toon được thành lập với mục đích dùng truyện tranh để giáo dục cho thế hệ trẻ ở hải ngoại về lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Giáo dục thế hệ trẻ bằng truyện tranh lịch sử nước nhà

Giáo dục thế hệ trẻ bằng truyện tranh lịch sử nước nhà

Viet Toon được thành lập với mục đích dùng truyện tranh để giáo dục cho thế hệ trẻ ở hải ngoại về lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Đa đạng hóa các hoạt động thu hút, tập hợp kiều bào
Đa đạng hóa các hoạt động thu hút, tập hợp kiều bào

Năm 2013, TP Hồ Chí Minh đa dạng hóa các hoạt động thu hút, tập hợp kiều bào để phát huy tiềm năng đóng góp xây dựng đất nước.

Đa đạng hóa các hoạt động thu hút, tập hợp kiều bào

Đa đạng hóa các hoạt động thu hút, tập hợp kiều bào

Năm 2013, TP Hồ Chí Minh đa dạng hóa các hoạt động thu hút, tập hợp kiều bào để phát huy tiềm năng đóng góp xây dựng đất nước.