GS Phan Huy Lê nói chuyện lịch sử Việt Nam tại Pháp

Nội dung chính của buổi nói chuyện là về Hoàng thành Thăng Long.

Ngày 29/9, tại Nhà châu Á ở thủ đô Paris, diễn ra một buổi hội thảo do GS Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội sử gia Việt Nam, Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), trình bày về lịch sử ngàn năm Thăng Long - Hà Nội.

Hội thảo do Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp (Ecole extrême - orient) tổ chức nhân chuyến thăm và làm việc của GS Phan Huy Lê tại Viện Hàn lâm Pháp.

Tại hội thảo, GS Phan Huy Lê đã lấy dẫn chứng từ những kết quả khảo cổ năm 2002 để giới thiệu với các đồng nghiệp và những người người tham dự về Hoàng thành Thăng Long qua các thời kỳ, cũng như những điểm đặc sắc trong kiến trúc xây dựng và trang trí ở Hoàng thành Thăng Long.

Rất đông các nhà nghiên cứu Pháp thuộc nhiều thế hệ khác nhau như các nhà sử học Philippe Patin, nhà sử học Alain Ruscio, các nhà nghiên cứu về Việt Nam và bà con kiều bào tại Pháp... đã tới tham dự hội thảo. Trong số những người tham dự hội thảo có ông Pascal Bourdeaux, Phó giáo sư Trường cao học thực hành Soóc-bon (EPHE), người chuyên nghiên cứu về tôn giáo châu Á, trong đó có tôn giáo Việt Nam. Theo ông Pascal Bourdeaux, hội thảo của GS Phan Huy Lê là một sự kiện quan trọng vì trong đó, GS Phan Huy Lê trình bày một số kết luận của một tiến trình nghiên cứu khảo cổ lâu dài. Qua đây, nhiều nhà nghiên cứu Pháp không có cơ hội tới Hà Nội dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long có thể phần nào hiểu thêm về thành phố ngàn năm tuổi của Việt Nam. Không những thế, sự có mặt của đông đảo nhà nghiên cứu Pháp cũng thể hiện sự tôn trọng đối với một nhà nghiên cứu lịch sử bậc thầy của Việt Nam.

Ông Pascal Bourdeaux nói: “Đối với những người quan tâm tới Việt Nam nói chung và với lĩnh vực sử học nói riêng, GS Phan Huy Lê là một người vô cùng quan trọng, không chỉ vì những nghiên cứu cá nhân mà ông thực hiện, mà còn vì tất cả những sự ủng hộ, giúp đỡ mà ông dành cho những nhà nghiên cứu nước ngoài. GS Phan Huy Lê là người đồng sự quan trọng trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử ở Việt Nam, rộng hơn là trong các mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực khoa học lịch sử và khoa học xã hội giữa Pháp với Việt Nam”. 

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Pháp theo lời mời của Viện Hàn lâm Pháp, GS Phan Huy Lê còn có một buổi trình bày về xã hội nông thôn và lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ tại Viện.

Hồi đầu tháng 7/2011, GS, Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê đã được bầu vào Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn, một trong 5 viện hàn lâm khoa học trực thuộc Viện Pháp - nơi vẫn được coi là “Nghị viện của các nhà thông thái” của Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên