Đi lễ chùa Việt Nam tại Bangkok cầu an

Bà con Việt Kiều lên chùa cầu an và có dịp thắp hương tưởng nhớ ông bà, cha mẹ những người thân yêu đã khuất được đưa lên chùa

Những ngày đầu năm mới, đặc biệt là ngày Rằm tháng Giêng nhiều chùa Việt Nam tại thủ đô Bangkok thường tổ chức lễ dành cho bà con Việt Kiều, cư dân người Thái hoặc người Thái gốc Hoa đến dự lễ cầu an cho gia đình, họ hàng một năm mới an lành, đất nước thịnh vượng. Một trong những ngôi chùa Việt Nam tại Bangkok tổ chức lễ cầu an năm mới là chùa Cảnh Phước (tên Thái Lan là chùa Sommananambhorihan ).

Lễ Phật cầu an

Bà con Việt Kiều ở Bangkok và các tỉnh lân cận, người Thái Lan và người Thái gốc Hoa; người đi cùng chồng con; người đi cùng bạn bè đến chùa Cảnh Phước từ sớm dâng hoa quả, nến, hương lên bàn thờ phật thành kính khấn vái cầu an lành cho bản thân, gia đình, họ hàng và đất nước.

Chị Bé, Việt Kiều Bangkok cho biết chị sinh ra và lớn lên ở Thái Lan nhưng được mẹ chỉ bảo phong tục tập quán đi chùa cầu an từ lúc còn nhỏ . Năm nào chị cũng đi chùa Cảnh Phước cầu an cho bản thân và gia đình sang năm mới sức khỏe, làm ăn phát đạt, mọi điều xấu sẽ qua đi. Năm nay, chị Bé chuẩn bị nhiều nến đốt xua đi mọi điều không hay.

Chị Bé nói: “Hằng năm, cứ vào dịp đầu năm là tôi đến chùa cầu an cho bản thân và gia đình anh chị em. Đây là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Là một người Việt Nam, tôi  muốn giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc”.

Chị Bé cho biết, theo mẹ chị và bà con Việt Kiều những thế hệ cha chú, phong tục làm lễ cầu an ở chùa Cảnh Phước có từ rất lâu, từ thời nhà sư trụ trì chùa này là người Việt Nam – Hòa thượng Bảo Ân.

Hiện phía sau chùa dành riêng một tòa nhà nhỏ là điện thờ hòa thượng Bảo Ân. Tại đây có tượng hòa thượng Bảo Ân bằng sáp và ảnh hoạt động của nhà sư tại Thái Lan.

Ngoài đến chùa cầu an, bà con Việt Kiều còn có dịp thắp hương tưởng nhớ ông bà, cha mẹ những người thân yêu đã khuất được đưa lên chùa. Sau lễ tụng kinh Việt và kinh Thái Lan cầu an của các sư nhà chùa là đến lễ rước nến đi quanh chùa nhiều vòng, cầu khấn điều tốt lành cho bản thân và gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên