Chung tay chăm lo Tết cho bà con Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

VOV.VN - Với mong muốn mang một cái Tết cổ truyền đầm ấm tới mọi nhà, hôm nay (22/1), tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra chương trình trao tặng quà Tết cho 100 hộ Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, đại diện Đại sứ quán, hội Khmer – Việt Nam và ngân hàng Sacombank đã gặp gỡ, thăm hỏi và trao tặng 100 suất quà bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho những hộ Việt kiều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thủ đô Phnom Penh. Tổng giá trị của các phần quà là 2.000 USD.

Tại buổi trao quà, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam Châu Văn Chi cho biết, trong thời gian qua do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai..., nên đời sống của nhiều hộ dân gốc Việt gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, những món quà chứa đựng tấm lòng nhân ái này sẽ giúp bà con đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm hơn, đầy đủ hơn.

Giải thích ý kiến của một số bà con về vấn đề mong muốn về Việt Nam đón Tết, ông Châu Văn Chi nhấn mạnh: “Thay mặt Hội và bà con, tôi khuyên bà con nên đón Tết tại Campuchia, tổ chức tại gia đình ngắn gọn, không tổ chức đông người. Đặc biệt, tôi khuyên bà con không nên trở về Việt Nam đón Tết, vì khi về Việt Nam ở cách ly 14 ngày thì đơn giản, nhưng khi quay trở lại Campuchia lại rất khó khăn".

Phát biểu với bà con, ông Phan Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia chia sẻ: “Số lượng quà hôm nay vẫn còn khiêm tốn nhưng sâu nặng về nghĩa tình, góp phần chung vui đón năm mới với bà con. Việc làm này không chỉ thể hiện lòng nhân ái, mà còn là minh chứng cho những cam kết gắn bó lâu dài, góp phần vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương của Sacombank”.

Đã thành truyền thống mỗi dịp Tết đến Xuân về, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, làm ăn tại Campuchia đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho bà con Việt kiều, góp phần động viên bà con kiều bào vượt qua khó khăn, hòa nhập cuộc sống nước sở tại, gìn giữ và vun đắp truyền thống văn hóa, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt tại Campuchia kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII
Cộng đồng người Việt tại Campuchia kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

VOV.VN - Phóng viên VOV tại Campuchia đã ghi lại những ý kiến của những đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Campuchia về vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cộng đồng người Việt tại Campuchia kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Cộng đồng người Việt tại Campuchia kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

VOV.VN - Phóng viên VOV tại Campuchia đã ghi lại những ý kiến của những đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Campuchia về vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Khánh thành trụ sở Hội Khmer-Việt Nam ở tỉnh Koh Kong (Campuchia)
Khánh thành trụ sở Hội Khmer-Việt Nam ở tỉnh Koh Kong (Campuchia)

VOV.VN - Sáng nay (18/12), tại tỉnh Koh Kong, Vương quốc Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành trụ sở Văn phòng Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Koh Kong và lớp học cho con em cộng đồng gốc Việt tại địa phương.

Khánh thành trụ sở Hội Khmer-Việt Nam ở tỉnh Koh Kong (Campuchia)

Khánh thành trụ sở Hội Khmer-Việt Nam ở tỉnh Koh Kong (Campuchia)

VOV.VN - Sáng nay (18/12), tại tỉnh Koh Kong, Vương quốc Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành trụ sở Văn phòng Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Koh Kong và lớp học cho con em cộng đồng gốc Việt tại địa phương.

Tổ chức đưa các nạn nhân vụ tai nạn ở Campuchia về nước
Tổ chức đưa các nạn nhân vụ tai nạn ở Campuchia về nước

VOV.VN - Sáng 16/11 tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với một số nhà hảo tâm tổ chức lễ đưa các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Campuchia về nước qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Tổ chức đưa các nạn nhân vụ tai nạn ở Campuchia về nước

Tổ chức đưa các nạn nhân vụ tai nạn ở Campuchia về nước

VOV.VN - Sáng 16/11 tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với một số nhà hảo tâm tổ chức lễ đưa các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Campuchia về nước qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.