Bulgaria: Quân đội được phép bảo vệ biên giới đối phó khủng hoảng

VOV.VN - Ngày 18/2 Quốc hội Bulgaria thông qua sửa đổi, bổ sung Luật quốc phòng, cho phép quân đội có thêm quyền lực cùng lực lượng cảnh sát bảo vệ biên giới.

Theo đó, lực lượng quân đội Bulgaria sẽ có mọi quyền tương đương với lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ trên biên giới hiện nay. Trước đây theo luật Bulgaria, quân đội chỉ được phép hỗ trợ lực lượng cảnh sát về mặt kỹ thuật và hậu cần để bảo vệ biên giới. Tuy nhiên, các sĩ quan và binh sĩ quân đội chỉ được triển khai thực hiện nghĩa vụ trên biên giới khi có tình huống bất thường hoặc khủng hoảng xảy ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Nikolay Nenchev cho biết việc quân đội có thêm quyền lực là cần thiết trong bối cảnh có những lo ngại làn sóng người di cư qua ngả Balkan có thể sẽ tăng trở lại vào mùa xuân này khi thời tiết ấm dần lên.

Người nhập cư đổ dồn về biên giới Bulgaria với các nước láng giềng. (Ảnh: AFP).

Hiện nay Bulgaria có gần 2.000 cảnh sát đang túc trực ngày đêm bảo vệ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và nước này đang xây dựng một hàng rào dây thép gai dài 33km dọc theo biên giới với Thổ Nhỹ Kỳ để ngăn người di cư bất hợp pháp.

Mặc dù không nằm trực tiếp trên tuyến đường di chuyển của người di cư tại khu vực Tây Balkan, nhưng Bulgaria lo ngại những biện pháp thắt chặt biên giới dọc theo tuyến hành lang này từ Hy Lạp tới Serbia và Macedonia trong thời gian gần đây có thể làm thay đổi dòng di chuyển người di cư qua lãnh thổ nước này. 

Năm ngoái, hơn 30.000 người di cư đã tới Bulgaria, tăng gần gấp bốn lần so với năm 2014. Phần lớn trong số họ tiếp tục hành trình tới các nước giàu có ở Tây Âu như Đức và Thụy Điển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria ủng hộ Montenegro gia nhập EU
Bulgaria ủng hộ Montenegro gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 1/2, tại Sofia, Bulgaria và Montenegro đã ký hiệp định song phương về an sinh xã hội, mở đường cho Montenegro tham gia đàm phán gia nhập EU.

Bulgaria ủng hộ Montenegro gia nhập EU

Bulgaria ủng hộ Montenegro gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 1/2, tại Sofia, Bulgaria và Montenegro đã ký hiệp định song phương về an sinh xã hội, mở đường cho Montenegro tham gia đàm phán gia nhập EU.

Bulgaria bắt 3 công dân Syria tình nghi tham gia nhóm phiến quân IS
Bulgaria bắt 3 công dân Syria tình nghi tham gia nhóm phiến quân IS

VOV.VN - Cảnh sát Bulgaria vừa bắt giam ba công dân Syria do cố tình vượt biên bất hợp pháp sang Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia một nhóm phiến quân IS.

Bulgaria bắt 3 công dân Syria tình nghi tham gia nhóm phiến quân IS

Bulgaria bắt 3 công dân Syria tình nghi tham gia nhóm phiến quân IS

VOV.VN - Cảnh sát Bulgaria vừa bắt giam ba công dân Syria do cố tình vượt biên bất hợp pháp sang Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia một nhóm phiến quân IS.

Bulgaria: Cướp ngân hàng có vũ trang ở thủ đô Sofia
Bulgaria: Cướp ngân hàng có vũ trang ở thủ đô Sofia

VOV.VN - Tối ngày 5/1, một nhóm người bịt mặt có vũ trang đột nhập vào chi nhánh ngân hàng Unicredit Bulbank ở thủ đô Sofia của Bulgaria, lấy đi 93.000 USD.

Bulgaria: Cướp ngân hàng có vũ trang ở thủ đô Sofia

Bulgaria: Cướp ngân hàng có vũ trang ở thủ đô Sofia

VOV.VN - Tối ngày 5/1, một nhóm người bịt mặt có vũ trang đột nhập vào chi nhánh ngân hàng Unicredit Bulbank ở thủ đô Sofia của Bulgaria, lấy đi 93.000 USD.

Phản ứng của Bulgaria trước việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch
Phản ứng của Bulgaria trước việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Ngày 6/1, Bộ ngoại giao Bulgaria bày tỏ lo ngại sâu sắc sau khi Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Phản ứng của Bulgaria trước việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

Phản ứng của Bulgaria trước việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Ngày 6/1, Bộ ngoại giao Bulgaria bày tỏ lo ngại sâu sắc sau khi Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.