Syria chỉ trích 150 binh sĩ Mỹ tiến vào lãnh thổ nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc 150 binh sĩ Mỹ ngày 28/4 tiến vào khu vực người Kurd ở miền Bắc Syria.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết, giới chức Syria đã nhận được những báo cáo về việc 150 binh sỹ Mỹ tiến vào khu vực Rmailan thuộc lãnh thổ Syria. 

Đây là hành động trái pháp luật và không được sự cho phép của chính phủ Syria. Bộ Ngoại giao Syria cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động để chấm dứt sự việc này. 

Binh sỹ Mỹ. (ảnh: Reuters).

Trong khi đó, kênh truyền hình vệ tinh phát tiếng Arab al-Mayadeen dẫn nguồn tin lực lượng người Kurd xác nhận việc binh sĩ Mỹ có mặt tại Rmailan, khu vực thuộc tỉnh Đông Bắc al-Hasakah của Syria.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đầu tuần này thông báo sẽ cử thêm 250 binh sỹ thuộc lực lượng đặc biệt tới Syria trong những tuần tới, nhằm tăng cường nỗ lực ngăn chặn ảnh hưởng và sự mở rộng của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ xả súng khiến 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng
Hiện trường vụ xả súng khiến 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

VOV.VN - Vụ xả súng ngày 16/7 tại tiểu bang Tennessee, Mỹ nhằm vào hai trung tâm quân sự làm ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng và 3 người khác bị thương. 

Hiện trường vụ xả súng khiến 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

Hiện trường vụ xả súng khiến 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

VOV.VN - Vụ xả súng ngày 16/7 tại tiểu bang Tennessee, Mỹ nhằm vào hai trung tâm quân sự làm ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng và 3 người khác bị thương. 

“Quân Mỹ phải hỗ trợ đánh tổ chức IS chứ không phải chính phủ Assad”
“Quân Mỹ phải hỗ trợ đánh tổ chức IS chứ không phải chính phủ Assad”

VOV.VN - Nữ nghị sĩ Mỹ Gabbard khẳng định, quân đặc nhiệm Mỹ triển khai sang Syria nên tập trung vào chống IS chứ không phải là hỗ trợ phiến quân chống Assad.

“Quân Mỹ phải hỗ trợ đánh tổ chức IS chứ không phải chính phủ Assad”

“Quân Mỹ phải hỗ trợ đánh tổ chức IS chứ không phải chính phủ Assad”

VOV.VN - Nữ nghị sĩ Mỹ Gabbard khẳng định, quân đặc nhiệm Mỹ triển khai sang Syria nên tập trung vào chống IS chứ không phải là hỗ trợ phiến quân chống Assad.

Iran sẽ sớm trả tự do cho các binh sĩ Mỹ bị bắt giữ
Iran sẽ sớm trả tự do cho các binh sĩ Mỹ bị bắt giữ

VOV.VN - 10 lính hải quân Mỹ cùng 2 tàu hải quân nhỏ đang bị phía Iran bắt giữ khi các tàu này xâm phạm lãnh hải Iran do trục trặc kỹ thuật.

Iran sẽ sớm trả tự do cho các binh sĩ Mỹ bị bắt giữ

Iran sẽ sớm trả tự do cho các binh sĩ Mỹ bị bắt giữ

VOV.VN - 10 lính hải quân Mỹ cùng 2 tàu hải quân nhỏ đang bị phía Iran bắt giữ khi các tàu này xâm phạm lãnh hải Iran do trục trặc kỹ thuật.

Tấn công nội bộ ở Afghanistan, 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng
Tấn công nội bộ ở Afghanistan, 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng

(VOV) - Một người mặc quân phục Afghanistan đã nổ súng làm 2 binh sỹ Mỹ, 3 cảnh sát và 2 sỹ quan quân đội Afghanistan thiệt mạng.

Tấn công nội bộ ở Afghanistan, 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng

Tấn công nội bộ ở Afghanistan, 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng

(VOV) - Một người mặc quân phục Afghanistan đã nổ súng làm 2 binh sỹ Mỹ, 3 cảnh sát và 2 sỹ quan quân đội Afghanistan thiệt mạng.

Quân đội Mỹ và Afghanistan đụng độ, 1 binh sĩ Mỹ thiệt mạng
Quân đội Mỹ và Afghanistan đụng độ, 1 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

VOV.VN - Về phía quân đội Afghanistan, 2 binh sĩ đã bị thương.

Quân đội Mỹ và Afghanistan đụng độ, 1 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

Quân đội Mỹ và Afghanistan đụng độ, 1 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

VOV.VN - Về phía quân đội Afghanistan, 2 binh sĩ đã bị thương.

Binh sỹ Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Afghanistan
Binh sỹ Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho biết, sứ mệnh chiến đấu của lính Mỹ sẽ kết thúc và cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan sẽ đi đến "cái kết có hậu."

Binh sỹ Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Afghanistan

Binh sỹ Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho biết, sứ mệnh chiến đấu của lính Mỹ sẽ kết thúc và cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan sẽ đi đến "cái kết có hậu."