Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng ĐB sông Hồng 2015

VOV.VN - Các tỉnh, thành đoàn cụm Đồng bằng Sông Hồng  tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015.

Tối 31/10, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, các tỉnh, thành đoàn cụm Đồng bằng Sông Hồng  tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015 với chủ đề: “Thanh niên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Tiết mục của đoàn Hải Dương tại Liên hoan.

Tại buổi liên hoan, các màn nghệ thuật đến từ 8 đội văn nghệ của các tỉnh, thành cụm Đồng bằng Sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Bình và Hà Nam đã thể hiện truyền thống lịch sử hào hùng, bản sắc văn hóa của mỗi tỉnh, thành, đem đến Liên hoan những bức tranh nhiều màu sắc về từng giai đoạn, từng thời kỳ lịch sử của dân tộc, của quê hương; đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước và tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên thuộc cụm Đồng bằng Sông Hồng.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng Cụm Đồng bằng Sông Hồng  đã trao 01 giải Đặc Biệt, 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải Ba, 02 giải chuyên đề của Liên hoan; đồng thời lựa chọn 02 nhóm xuất sắc nhất (giải đặc biệt và giải nhất) tham gia chung kết Liên hoan toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 12/2015.

Anh Lê Quang Toản, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hưng Yên cho biết: “Thực ra đối với thanh niên thì có rất nhiều cách để tuyên truyền đạo đức, lối sống, tuy nhiên là một người tổ chức cấp cơ sở tôi nhận thấy qua cuộc hát các ca khúc cách mạng, các ca khúc truyền thống góp phần rất nhiều trong thẩm mỹ âm nhạc cũng như góp phần rất nhiều trong định hướng đạo đức, lối sống cho thanh niên. Qua mỗi bài hát thanh niên hiểu hơn về các bài hát truyền thống, lịch sử truyền thống của dân tộc. Tôi cho rằng đây là một hoạt động tốt trong thẩm mỹ âm nhạc cũng như giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Kỷ niệm 97 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin toàn Liên bang
Nga: Kỷ niệm 97 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin toàn Liên bang

VOV.VN - Ngày 29/10/2015, Đoàn Thanh niên Cộng sản Toàn Nga mang tên Lenin (viết tắt là VLKCM) kỷ niệm tròn 97 năm thành lập.

Nga: Kỷ niệm 97 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin toàn Liên bang

Nga: Kỷ niệm 97 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin toàn Liên bang

VOV.VN - Ngày 29/10/2015, Đoàn Thanh niên Cộng sản Toàn Nga mang tên Lenin (viết tắt là VLKCM) kỷ niệm tròn 97 năm thành lập.

Tổ chức kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 tại Nga
Tổ chức kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 tại Nga

VOV.VN -Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Cộng đồng người Việt đã làm lễ dâng hương, đạt hoa lên tượng đài Hồ Chí Minh, Quảng trường Lê Duẩn.

Tổ chức kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 tại Nga

Tổ chức kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 tại Nga

VOV.VN -Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Cộng đồng người Việt đã làm lễ dâng hương, đạt hoa lên tượng đài Hồ Chí Minh, Quảng trường Lê Duẩn.

Cách mạng Tháng Tám-thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Cách mạng Tháng Tám-thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN -Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm CMTT, Quốc khánh 2/9; Cả nước nô nức ngày hội “toàn dân đưa trẻ đến trường”; U19 Việt Nam tan giấc mộng vàng...

Cách mạng Tháng Tám-thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách mạng Tháng Tám-thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN -Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm CMTT, Quốc khánh 2/9; Cả nước nô nức ngày hội “toàn dân đưa trẻ đến trường”; U19 Việt Nam tan giấc mộng vàng...

Malaysia: “Cách mạng màu” đang nhen nhóm?
Malaysia: “Cách mạng màu” đang nhen nhóm?

VOV.VN-Hàng chục ngàn người Malaysia ngày 31/8 đồng loạt mặc áo vàng,biểu tình ở Kuala Lumpur và những nơi khác để đòi Thủ tướng Razak từ chức.

Malaysia: “Cách mạng màu” đang nhen nhóm?

Malaysia: “Cách mạng màu” đang nhen nhóm?

VOV.VN-Hàng chục ngàn người Malaysia ngày 31/8 đồng loạt mặc áo vàng,biểu tình ở Kuala Lumpur và những nơi khác để đòi Thủ tướng Razak từ chức.