Yêu cầu Kiên Giang quy hoạch lại đất sản xuất nông nghiệp

VOV.VN - Làm việc tại Kiên Giang, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh này quy hoạch lại đất sản xuất để tiếp tục tái cơ cấu triệt để ngành nông nghiệp.

Sáng 17/5, tại Kiên Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã đi thị sát tại một số công trình ngăn mặn tại tỉnh Kiên Giang và làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, vấn đề quan trọng với Kiên Giang hiện nay là kiểm soát mặn và tích trữ nước ngọt phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp. Các công trình cống ngăn mặn sẽ có vai trò rất lớn cho Kiên Giang nói riêng và các tỉnh khác trong vùng để ngăn chặn, kiểm soát được nước biển xâm nhập, đồng thời có thể xả lũ đẩy ngập mặn ra khỏi nội địa.

Để tiếp tục thực hiện tái cơ cấu triệt để ngành nông nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Kiên Giang quy hoạch lại đất sản xuất, tính toán việc gieo cấy lúa 3 vụ hay 2 vụ/năm và sử dụng các giống lúa chất lượng cao, nhân rộng các tổ hợp tác, mô hình sản xuất hợp tác xã gắn với doanh nghiệp để tiêu thụ hiệu quả nông, thủy sản.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, vào chiều qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đi thị sát một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phó Thủ tướng đã tới thăm Khu công nghiệp Thạnh Lộc (huyện Châu Thành), nhà máy gỗ MDF Kiên Giang, nhà máy bia Sài Gòn và nhà máy sản xuất da giày, túi sách TBS. Phó Thủ tướng biểu dương các doanh nghiệp đã đầu tư tại Kiên Giang, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, xã hội và tạo việc làm cho người dân địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
PTT Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

VOV.VN - Chiều 25/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia. 

PTT Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

PTT Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

VOV.VN - Chiều 25/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông"
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông"

VOV.VN - Kỷ niệm 41 năm ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông"

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông"

VOV.VN - Kỷ niệm 41 năm ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Quảng Trị.

Ông Vương Đình Huệ: Phải tập trung tạo ra làn sóng đầu tư thứ 2
Ông Vương Đình Huệ: Phải tập trung tạo ra làn sóng đầu tư thứ 2

VOV.VN -Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, năm 2016, chúng ta phải tập trung nỗ lực để tạo ra làn sóng đầu tư thứ 2.

Ông Vương Đình Huệ: Phải tập trung tạo ra làn sóng đầu tư thứ 2

Ông Vương Đình Huệ: Phải tập trung tạo ra làn sóng đầu tư thứ 2

VOV.VN -Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, năm 2016, chúng ta phải tập trung nỗ lực để tạo ra làn sóng đầu tư thứ 2.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: SCIC phải là một nhà đầu tư chiến lược
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: SCIC phải là một nhà đầu tư chiến lược

VOV.VN - SCIC phải là một Tổng công ty mạnh của nhà nước, sử dụng hiệu quả tài sản và phát triển nguồn vốn nhà nước thông qua các hoạt động đầu tư tài chính.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: SCIC phải là một nhà đầu tư chiến lược

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: SCIC phải là một nhà đầu tư chiến lược

VOV.VN - SCIC phải là một Tổng công ty mạnh của nhà nước, sử dụng hiệu quả tài sản và phát triển nguồn vốn nhà nước thông qua các hoạt động đầu tư tài chính.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu di tích Truông Bồn, Nghệ An
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu di tích Truông Bồn, Nghệ An

VOV.VN -Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn là trọng điểm giao thông đặc biệt quan trọng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu di tích Truông Bồn, Nghệ An

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu di tích Truông Bồn, Nghệ An

VOV.VN -Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn là trọng điểm giao thông đặc biệt quan trọng.

Trưởng Ban Kinh tế Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Tây Ninh
Trưởng Ban Kinh tế Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Tây Ninh

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh là một vấn đề  quan trọng

Trưởng Ban Kinh tế Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Tây Ninh

Trưởng Ban Kinh tế Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Tây Ninh

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh là một vấn đề  quan trọng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Nghệ An rà soát lại tất cả các chương trình trọng điểm và thẩm định lại tất cả các dự án đã phê duyệt. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Nghệ An rà soát lại tất cả các chương trình trọng điểm và thẩm định lại tất cả các dự án đã phê duyệt.