Vướng thuế, vàng nữ trang giá trị cao khó xuất khẩu

Xuất khẩu nữ trang hiện nay chiếm khoảng 6% tổng doanh thu của công ty kinh doanh vàng trong nước.

Sau khi ngưng vào cuối năm 2010, hiện tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã khởi động lại việc xuất khẩu nữ trang, tuy nhiên số lượng chưa nhiều. Đây là công ty thứ hai trong ngành trang sức đang xuất khẩu nữ trang, sau Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Ông Đỗ Công Chính, Tổng giám đốc SJC cho biết hiện đang xuất một số lô hàng đi châu Âu, với giá trị không lớn, do SJC đang muốn thăm dò thị trường. Ông Chính cho biết trong thời gian tới sẽ ký các hợp đồng gia công cho các đối tác nước ngoài để thực hiện các lô lớn hơn.

Hiện tại có một số khách hàng đã ký hợp đồng gia công với SJC, sau khi đồng ý về kỹ thuật chế tác và giá gia công do SJC đưa ra. SJC cũng đã gửi công văn xin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép tạm nhập tái xuất nguyên liệu để gia công nữ trang cho đối tác.

Ông Chính cho rằng, đây là cách làm tốt nhất trong thời điểm này, bởi để xuất trực tiếp rất khó, vì không cạnh tranh được với các nước và vùng lãnh thổ có công nghệ chế tác hiện đại như Thái Lan, Hong Kong. Đồng thời chi phí sản xuất nữ trang của Việt Nam còn cao do nguyên liệu có giá cao hơn các nước, cũng ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ngoài SJC, hiện tại PNJ là đơn vị xuất khẩu nữ trang đều đặn nhất trong thời gian qua. Tuy vậy, theo bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc PNJ, doanh thu xuất khẩu nữ trang cũng chỉ chiếm khoảng 6% tổng doanh thu của công ty, còn lợi nhuận cũng không nhiều. Bà Cúc cho biết từ khi bị áp thuế suất 10% đối với nữ trang hàm lượng vàng từ 80% đến dưới 99,99%, các sản phẩm nữ trang có giá trị cao đã không còn xuất được.

Kim ngạch xuất khẩu mỗi năm của PNJ khoảng 12,5 - 13 triệu USD, trong khi nếu nhìn lại năm 2010, thời kỳ các doanh nghiệp xuất khẩu mạnh nữ trang do giá trong nước thấp hơn thế giới, thì trong 5 tháng đầu năm 2010 PNJ đã có kim ngạch xuất khẩu lên 29 triệu USD.

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu nữ trang, Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam đã từng đề xuất giảm thuế xuất khẩu cho mặt hàng này. Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ xem xét lại thuế suất xuất khẩu nữ trang từ đầu năm nay vì cho rằng mức thuế trên đã không còn phù hợp, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thay đổi.

Theo Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam, các quốc gia khác trong khu vực đã giảm thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ xuống mức 0%, nên ngành vàng trang sức của họ luôn đạt kim ngạch xuất khẩu cao như ở Thái Lan, kim ngạch xuất khẩu vàng trang sức đạt bình quân khoảng 3 tỷ USD mỗi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm soát vàng miếng, vàng trang sức đắt hàng
Kiểm soát vàng miếng, vàng trang sức đắt hàng

(VOV) - Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giãn rộng cũng sẽ gây ra tình trạng nhập lậu vàng gia tăng.

Kiểm soát vàng miếng, vàng trang sức đắt hàng

Kiểm soát vàng miếng, vàng trang sức đắt hàng

(VOV) - Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giãn rộng cũng sẽ gây ra tình trạng nhập lậu vàng gia tăng.

Thêm doanh nghiệp được phép xuất khẩu vàng nữ trang
Thêm doanh nghiệp được phép xuất khẩu vàng nữ trang

Đây là công ty thứ hai trong ngành trang sức đang xuất khẩu nữ trang, sau Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Thêm doanh nghiệp được phép xuất khẩu vàng nữ trang

Thêm doanh nghiệp được phép xuất khẩu vàng nữ trang

Đây là công ty thứ hai trong ngành trang sức đang xuất khẩu nữ trang, sau Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Chưa nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vàng nữ trang
Chưa nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vàng nữ trang

Hiệp hội kinh doanh vàng cho rằng, đề xuất đánh thuế 20% là quá cao và nếu đánh thuế trong thời gian này sẽ gây khó cho doanh nghiệp.

Chưa nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vàng nữ trang

Chưa nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vàng nữ trang

Hiệp hội kinh doanh vàng cho rằng, đề xuất đánh thuế 20% là quá cao và nếu đánh thuế trong thời gian này sẽ gây khó cho doanh nghiệp.

Kiến nghị giảm 50% thuế suất xuất khẩu vàng nữ trang
Kiến nghị giảm 50% thuế suất xuất khẩu vàng nữ trang

(VOV) -Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính giảm thuế do lĩnh vực này đang gặp khó khăn.

Kiến nghị giảm 50% thuế suất xuất khẩu vàng nữ trang

Kiến nghị giảm 50% thuế suất xuất khẩu vàng nữ trang

(VOV) -Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính giảm thuế do lĩnh vực này đang gặp khó khăn.

Gian lận tuổi, trọng lượng vàng trang sức để kiếm lời
Gian lận tuổi, trọng lượng vàng trang sức để kiếm lời

(VOV) - Chất lượng vàng trang sức đang bị thả nổi, gây thiệt hại cho người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

Gian lận tuổi, trọng lượng vàng trang sức để kiếm lời

Gian lận tuổi, trọng lượng vàng trang sức để kiếm lời

(VOV) - Chất lượng vàng trang sức đang bị thả nổi, gây thiệt hại cho người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

Thị trường vàng trang sức: Nên cấp phép nhập khẩu cho DN nhỏ
Thị trường vàng trang sức: Nên cấp phép nhập khẩu cho DN nhỏ

VOV.VN-Kinh doanh vàng trang sức tại Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa có chính sách hợp lý.

Thị trường vàng trang sức: Nên cấp phép nhập khẩu cho DN nhỏ

Thị trường vàng trang sức: Nên cấp phép nhập khẩu cho DN nhỏ

VOV.VN-Kinh doanh vàng trang sức tại Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa có chính sách hợp lý.

Vàng trang sức cũng sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt
Vàng trang sức cũng sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt

(VOV) -Sắp tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành quy định mới siết chặt hoạt động kinh doanh vàng trang sức.

Vàng trang sức cũng sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt

Vàng trang sức cũng sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt

(VOV) -Sắp tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành quy định mới siết chặt hoạt động kinh doanh vàng trang sức.

Việt Nam tiêu thụ 3,5 tỉ USD trang sức mỗi năm
Việt Nam tiêu thụ 3,5 tỉ USD trang sức mỗi năm

Với cơ cấu dân số trẻ và đông, Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng tiêu thụ mặt hàng nữ trang.

Việt Nam tiêu thụ 3,5 tỉ USD trang sức mỗi năm

Việt Nam tiêu thụ 3,5 tỉ USD trang sức mỗi năm

Với cơ cấu dân số trẻ và đông, Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng tiêu thụ mặt hàng nữ trang.