Việt – Lào hợp tác trồng cao su

Hôm nay (25/5), Lào ký biên bản ghi nhớ thực hiện Dự án trồng cao su Bắc Lào với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Tại thủ đô Vientiane (Lào), Chính phủ Lào, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Thứ trưởng Bounthavy Sisuphanthong đã ký biên bản ghi nhớ thực hiện Dự án trồng cao su Bắc Lào với Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên-Bắc Lào thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Tham dự có Đại sứ nước ta tại Lào- Tạ Minh Châu, lãnh đạo tỉnh Oudomsay cùng nhiều quan chức các Bộ liên quan của Lào.

Lễ ký biên bản ghi nhớ thực hiện Dự án

Dự án nằm trên địa bàn tỉnh Oudomsay (thuộc Bắc Lào), cách thủ đô Vientiane gần 500 km về phía Bắc, nhằm phát triển 5.000 ha cây cao su. Dự án được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 sẽ triển khai trồng mới 500ha cao su tại các bản: Napa, Namet, Kusangvan, Thamun, Pangthong, huyện Muangbeng; bản Somphon, Mockhoan, Kungkan, Namlien, Namphun, huyện Muanghun.

Theo đó, trong năm nay, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên – Bắc Lào sẽ triển khai trồng 300 ha cao su tại bản Napa, Somphon theo hai hình thức tô nhượng và liên kết với nhân dân. Giai đoạn 2 (từ năm 2014 trở đi), Công ty tiếp tục triển khai dự án tại hai huyện trên và huyện Namo, nâng tổ diện tích lên 5.000 ha và tiến hành xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su tại huyện Muanghun và Muangbeng.

Dự án sẽ giúp người dân địa phương Lào có công ăn việc làm ổn định, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo; Thể hiện sinh động tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Trước đó, tại thị xã Muangsay, tỉnh Oudomsay, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên – Bắc Lào đã ký biên bản ghi nhớ với lãnh đạo tỉnh Oudomday cùng lãnh đạo các huyện liên quan vùng dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên