Thủ tướng chỉ đạo thực hiện tốt tái cơ cấu ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, nhất là điều hành căn cơ cả lãi suất huy động và cho vay.

Sáng 17/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2012 với sự tham dự của tất cả lãnh đạo chủ chốt ngành ngân hàng trong cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận sự đóng góp tích cực, thiết thực của hệ thống ngân hàng vào thành tựu chung của đất nước trong năm nay.

Cùng với tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại, Thủ tướng nêu rõ: một trong những trách nhiệm lớn của hệ thống ngân hàng trong năm 2012 là tập trung giảm mặt bằng lãi suất phù hợp với quy luật khi lạm phát giảm. Đây cũng là biện pháp thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất để có thể duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước rà soát, hoàn thiện thể chế, hệ thống quy chuẩn đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả; tăng cường và nâng cao hiệu quả, tính chủ động trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đồng thời xây dựng Chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng phù hợp.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, nhất là điều hành căn cơ cả lãi suất huy động và cho vay phuc vụ kiềm chế lạm phát theo mục tiêu và ổn định tỷ giá theo thị trường. Ngân hàng nhà nước chỉ đạo thực hiện tốt tái cơ cấu hệ thống ngân hàng để hoạt động hiệu quả, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và không còn ngân hàng yếu kém.

Thủ tướng lưu ý Ngân hàng Nhà nước cần làm tốt trách nhiệm chủ sở hữu đối với ngân hàng thương mại quốc doanh, để các ngân hàng này mạnh lên toàn diện và trở thành nòng cốt, chủ lực. Đối với các ngân hàng thương mại khác, Thủ tướng yêu cầu từng ngân hàng trước hết phải tự tái cơ cấu để mạnh hơn cả về chiến lược kinh doanh, quản trị, sở hữu, vốn…, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định và có trách nhiệm với hệ thống và xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên