Thống đốc trả lời chất vấn: Sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng

VOV.VN - Hết tháng 9/2014, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đã xấp xỉ đạt 7%, cao hơn mức 6,87% của tháng 9/2013. 

Báo cáo trước Quốc hội chiều nay (29/9), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, trong 3 năm qua, mục tiêu lớn nhất Quốc hội đặt ra cho nền kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình

Đến nay, có thể khẳng định, kinh tế vĩ mô qua các năm dần đi vào ổn định và chiều hướng ngày càng vững chắc hơn; lạm phát được kiểm soát ngày càng ổn định và bài bản hơn. Điều này được thể hiện qua các chỉ số ở các năm gần đây. Đặc biệt, tính đến hết tháng 9/2014, hoàn toàn có cơ sở khẳng định chỉ số lạm phát kiểm soát ở mức quanh 5% hoặc thấp hơn 5%.

Về thị trường tiền tệ, tín dụng ngân hàng, ông Bình cho biết, đang “ngày càng ổn định và theo chiều hướng vững chắc hơn. Từ chỗ hệ thống ngân hàng thiếu thanh khoản nghiêm trọng, mặt bằng lãi suất dâng cao, nay đã đảm bảo được thanh khoản cho hệ thống ngân hàng và cho nền kinh tế, tạo ra các nguồn vốn để tiếp tục phát triển kinh tế đất nước.

Mặt bằng lãi suất của hệ thống ngân hàng đã giảm mạnh, đến nay đã giảm về mức của năm 2006 trở về trước và còn đang có chiều hướng tiếp tục giảm mạnh.

Nếu so với mục tiêu ban đầu đặt ra trong năm nay là lãi suất tiếp tục giảm 1-2%, đến tháng 9, mục tiêu này đã đạt được.

Về tỷ giá, Thống đốc cho biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp thị trường tiền tệ ổn định. Tỷ giá luôn nằm trong định hướng chỉ đạo của NHNN và luôn biến động trong phạm vi cho phép. Thực tế, “chúng ta đã không phải can thiệp thị trường tỷ giá trong suốt thời gian qua. Nếu có can thiệp, chỉ là những biện pháp chủ động của Nhà nước nhằm nâng cao khả năng xuất khẩu của đất nước”- ông Bình nhấn mạnh.

Đến năm 2014 này, vừa qua đã có chủ động điều chỉnh 1%, đến nay diễn biến tỷ giá rất ổn định.

Từ kết quả này, theo ông Bình, có cơ sở để khẳng định, nếu về chủ động của nhà nước, năm nay không cần dùng đến 2%, thị trường vẫn tiếp tục ổn định. Nếu có điều chỉnh chỉ từ 1-1,43%, trong biên độ của NHNN.

Trong 3 năm qua, dự trữ ngoại hối nhà nước tăng hơn 5 lần so với 2011. Năm 2011 dữ trữ khoảng 7 tỷ USD, đến nay đã trên 35 tỷ USD.

Về tín dụng ngân hàng, trước cầu của nền kinh tế còn thấp, DN gặp nhiều khó khăn, nhưng tăng trưởng tín dụng vẫn đạt trên 10%. Từ đó, góp phần tăng trưởng kinh tế đạt trên 5%.

Hết tháng 9/2014, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đã xấp xỉ đạt 7%, cao hơn mức 6,87% của tháng 9/2013. Do đó, “khả năng đạt mức tăng trưởng tín dụng như kế hoạch năm 2014 từ 12-14% là hoàn toàn có thể đạt được”- ông Bình khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt cầm đầu đường dây trộm tín dụng lớn nhất nước Mỹ hầu tòa
Người Việt cầm đầu đường dây trộm tín dụng lớn nhất nước Mỹ hầu tòa

VOV.VN -Đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia, được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Người Việt cầm đầu đường dây trộm tín dụng lớn nhất nước Mỹ hầu tòa

Người Việt cầm đầu đường dây trộm tín dụng lớn nhất nước Mỹ hầu tòa

VOV.VN -Đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia, được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Bắt giam Giám đốc Quỹ tín dụng chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng
Bắt giam Giám đốc Quỹ tín dụng chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng

Từ đầu năm 2012 đến cuối tháng 3/2013 Nguyễn Mạnh Thư đã có hành vi lừa dối khách hàng chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng

Bắt giam Giám đốc Quỹ tín dụng chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng

Bắt giam Giám đốc Quỹ tín dụng chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng

Từ đầu năm 2012 đến cuối tháng 3/2013 Nguyễn Mạnh Thư đã có hành vi lừa dối khách hàng chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng

15.000 tỷ đồng tín dụng cho vay phát triển thủy sản
15.000 tỷ đồng tín dụng cho vay phát triển thủy sản

VOV.VN -Số tiền này được BIDV dành cho vay theo Chương trình tín dụng phát triển thuỷ sản theo Nghị định 67/2014 của Chính phủ.

15.000 tỷ đồng tín dụng cho vay phát triển thủy sản

15.000 tỷ đồng tín dụng cho vay phát triển thủy sản

VOV.VN -Số tiền này được BIDV dành cho vay theo Chương trình tín dụng phát triển thuỷ sản theo Nghị định 67/2014 của Chính phủ.

Người Việt cầm đầu đường dây trộm tín dụng ở Mỹ lĩnh án
Người Việt cầm đầu đường dây trộm tín dụng ở Mỹ lĩnh án

VOV.VN -Vương Huy Long bị tòa tuyên phạt 12 năm tù giam vì đã sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản từ nước Mỹ.

Người Việt cầm đầu đường dây trộm tín dụng ở Mỹ lĩnh án

Người Việt cầm đầu đường dây trộm tín dụng ở Mỹ lĩnh án

VOV.VN -Vương Huy Long bị tòa tuyên phạt 12 năm tù giam vì đã sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản từ nước Mỹ.

Các tổ chức tín dụng đẩy mạnh xử lý nợ xấu
Các tổ chức tín dụng đẩy mạnh xử lý nợ xấu

VOV.VN - Đến ngày 1/9, VAMC đã mua được gần 60.000 tỷ đồng nợ xấu từ 35 tổ chức tín dụng.

Các tổ chức tín dụng đẩy mạnh xử lý nợ xấu

Các tổ chức tín dụng đẩy mạnh xử lý nợ xấu

VOV.VN - Đến ngày 1/9, VAMC đã mua được gần 60.000 tỷ đồng nợ xấu từ 35 tổ chức tín dụng.

“Năm 2015, dư nợ tín dụng tăng khoảng 12 - 14%”
“Năm 2015, dư nợ tín dụng tăng khoảng 12 - 14%”

Ngân hàng Nhà nước đưa ra dự báo một số chỉ tiêu tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong năm 2015...

“Năm 2015, dư nợ tín dụng tăng khoảng 12 - 14%”

“Năm 2015, dư nợ tín dụng tăng khoảng 12 - 14%”

Ngân hàng Nhà nước đưa ra dự báo một số chỉ tiêu tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong năm 2015...

Tín dụng bất động sản khởi sắc
Tín dụng bất động sản khởi sắc

Dư nợ cho vay bất động sản vượt xa các ngành khác khi ngân hàng thiện cảm hơn với các dự án và đẩy mạnh cho vay mua nhà

Tín dụng bất động sản khởi sắc

Tín dụng bất động sản khởi sắc

Dư nợ cho vay bất động sản vượt xa các ngành khác khi ngân hàng thiện cảm hơn với các dự án và đẩy mạnh cho vay mua nhà

Gói tín dụng mua nhà cho CBVC: Giúp người giàu hay giúp người nghèo?
Gói tín dụng mua nhà cho CBVC: Giúp người giàu hay giúp người nghèo?

VOV.VN - Đa số công chức, viên chức sẽ rất khó tiếp cận gói hỗ trợ này từ chính rào cản về điều kiện vay cũng như lãi suất.

Gói tín dụng mua nhà cho CBVC: Giúp người giàu hay giúp người nghèo?

Gói tín dụng mua nhà cho CBVC: Giúp người giàu hay giúp người nghèo?

VOV.VN - Đa số công chức, viên chức sẽ rất khó tiếp cận gói hỗ trợ này từ chính rào cản về điều kiện vay cũng như lãi suất.