Rét đậm, quạt sưởi, taxi... "đắt hàng"

(VOV) -Hôm nay (6/1) toàn miền Bắc lại chìm trong giá rét, nền nhiệt độ liên tục giảm thấp khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Trên các tuyến phố nội đô Hà Nội, các cửa hàng mở cửa muộn hơn so với mọi ngày, còn người dân kiếm sống trên phố phải đốt lửa để chống rét. Số lượng người tham gia giao thông giảm rõ rệt và đều chọn xe buýt hoặc taxi làm phương tiện đi lại.

Ông Trần Hữu Quang, tại quận Cầu Giấy cho biết: “Mấy ngày hôm nay thời tiết Hà Nội xuống mức độ rét hại. Do vậy, theo tôi cũng như những lời khuyên ở trên Đài, thay vì di chuyển bằng xe máy, xe đạp, thì chúng ta nên sử dụng xe buýt vì đây là phương tiện rất hữu hiệu và thích hợp trong tiết trời lạnh giá này”.

Do trời rét, giá thực phẩm nói chung và giá rau xanh đều tăng từ 20% đến 30% so với các ngày trước đó. Trên tuyến phố Ngô Quyền, Đinh Liệt, Hàng Ngang, Hàng Đào, các cửa hàng bán áo phao, quần nỉ, khăn, mũ len, găng tay bỗng trở nên đắt khách hơn.

Đặc biệt tại các trung tâm điện máy có nhiều người dân tìm mua quạt sưởi, chăn sưởi và đèn sưởi. Do nhu cầu tăng cao, giá thiết bị sưởi ấm đã tăng khoảng 10% - 20% so với trước, thậm chí giá một số mặt hàng tăng đến 1 triệu đồng.

Anh Vũ Hải Đoàn, chủ cửa hàng bán đồ điện gia dụng ở 28 Phùng Hưng, Hà Nội, nói: “Do trời rét đậm kéo dài nên doanh thu của của hàng cũng tăng, trung bình mỗi nhà đều bán được khoảng 10 triệu tiền máy sưởi, tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Hàng chủ yếu là của Trung Quốc vì máy sưởi của Hàn Quốc và Nhật Bản đắt, nên người dân mua ít. Máy sưởi của Trung Quốc thì độ bền cũng được 2 đến 3 năm nhưng cũng tùy thuộc vào người sử dụng nữa”.

Rét kéo dài làm người dân phải thay đổi sinh hoạt hàng ngày, nhất là những người có thói quen dậy sớm đi tập thể dục buổi sáng. Ông Nguyễn Vinh Lương trú tại quận Hoàn Kiếm cho biết: “Đợt rét này nguy hiểm ở chỗ sáng sớm rất lạnh và kéo dài đến tận chiều, đêm thì lại càng lạnh. Lạnh như thế này như ngấm vào cơ thể, cho nên bình thường mọi khi dậy sớm còn tập thể dục được, chứ bây giờ thì chịu. Ngoài ra, đối với các cụ già cũng phải tăng cường chăm sóc, giám sát kỹ hơn bởi nhiều khi chỉ lạnh một chút là các cụ bị cảm ngay”.

Theo ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay là ngày Hà Nội và các tỉnh đồng bằng trung du Bắc Bộ rét nhất, từ ngày mai, nhiệt độ sẽ tăng dần nhưng mức tăng không đáng kể.

Ngày 9/1 sẽ có thêm không khí lạnh tăng cường, tiếp đó ngày 11 và 12/1 lại có thêm các đợt gió mùa đông bắc tràn về, nên đợt rét đang diễn ra tại các tỉnh miền Bắc sẽ kéo dài tới giữa tháng 1 mới chấm dứt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài khoảng 1 tuần
Rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài khoảng 1 tuần

(VOV) -Dự báo, khoảng đêm 8/1 gần sáng 9/1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta.

Rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài khoảng 1 tuần

Rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài khoảng 1 tuần

(VOV) -Dự báo, khoảng đêm 8/1 gần sáng 9/1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta.

Tiếp tục rét đậm, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ học
Tiếp tục rét đậm, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ học

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các trường theo dõi bản tin thời tiết vào lúc 6h15 trên Đài THVN để chủ động cho học sinh nghỉ học.

Tiếp tục rét đậm, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ học

Tiếp tục rét đậm, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ học

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các trường theo dõi bản tin thời tiết vào lúc 6h15 trên Đài THVN để chủ động cho học sinh nghỉ học.

Người Hà Nội cho trẻ “sơ tán” tránh rét
Người Hà Nội cho trẻ “sơ tán” tránh rét

(VOV) -Do rét đậm, rét hại nên nhiều gia đình có trẻ nhỏ cho các cháu nghỉ học hoặc về quê tránh rét…

Người Hà Nội cho trẻ “sơ tán” tránh rét

Người Hà Nội cho trẻ “sơ tán” tránh rét

(VOV) -Do rét đậm, rét hại nên nhiều gia đình có trẻ nhỏ cho các cháu nghỉ học hoặc về quê tránh rét…