Thái Lan lạc quan về môi trường đầu tư tại Việt Nam

VOV.VN - Các doanh nghiệp Thái Lan đều gặt hái thành công khi đầu tư vào Việt Nam khi nhận được sự ủng hộ từ phía Chính phủ hai nước.

Ngày 27/11, tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), hơn 200 đại biểu gồm quan chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Bộ Thương mại Thái Lan và đại diện các doanh nghiệp hai nước tham dự hội thảo với chủ đề: “Thương mại và đầu tư với Việt Nam: Cơ hội và thách thức” do Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng thư ký Ủy ban đầu tư Thái Lan (BOI) Chokedee Kaewsang khẳng định, Việt Nam là địa điểm thương mại và đầu tư quan trọng thuộc hàng đầu trong khu vực ASEAN, được nhiều nhà kinh doanh nước ngoài và Thái Lan quan tâm, vì kinh tế Việt Nam phát triển khả quan và có nhiều lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn.


Ông Nguyễn Bá Cường, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến đầu tư nước ngoài-
Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam phát biểu tại hội thảo.
Phó Tổng thư ký Ủy ban đầu tư Thái Lan Chokedee Kaewsang cho biết: Chính phủ Thái Lan có nhiều chính sách, biện pháp đồng bộ nhằm khuyến khích, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan mở rộng hợp tác thương mai, đầu tư với Việt Nam.

“Hiện nay các nhà kinh doanh Việt Nam có năng lực tự làm được nhiều việc; đồng thời các nhà đầu tư của các nước quan tâm đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn, khiến cho sự cạnh tranh cũng tăng lên. Vì vậy, các nhà đầu tư mới của Thái Lan vào Việt Nam cần phải là những doanh nghiệp có quy mô lớn hơn. Điểm mạnh của Việt Nam là họ chú trọng vấn đề cải cách, như cải cách về luật pháp, cấp giấy phép… Do đó, những điều này làm cho việc đầu tư vào Việt Nam trở nên thuận lợi hơn”, ông Chokedee Kaewsang khẳng định.

Tiếp đó, ông Nguyễn Bá Cường, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam và ông Nguyễn Thành Hải, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã thuyết trình, cập nhật nhiều thông tin tổng hợp, hữu ích cho các doanh nghiệp Thái Lan về môi trường thương mại, đầu tư ngày càng được cải thiện của Việt Nam; trong đó bao gồm cả những chính sách, luật lệ mới về kinh tế, thương mại, đầu tư; các lĩnh vực và sản phẩm mà các doanh nghiệp Thái Lan có cơ hội làm ăn, kinh doanh thành công ở Việt Nam.

“Việc tổ chức hội thảo tạo điều kiện cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Thái Lan hiểu biết về môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam. Tạo điều kiện để tăng cường phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan quản lý đầu tư, thương mại. Có thể nói là giữa Thái Lan và Việt Nam cũng còn có rất nhiều lĩnh vực cũng như tiềm năng mà chúng ta chưa khai thác. Chẳng hạn sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô và thiết bị chính xác, đây là những lĩnh vực Thái Lan rất có thế mạnh”, ông Nguyễn Bá Cường nêu rõ.

Một số lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Thái Lan đang kinh doanh thành công với Việt Nam đã có những đánh giá lạc quan và thực chất về cơ hội đối với các doanh nghiệp Thái Lan khi tiến hành hoạt động thương mại và đầu tư ở Việt Nam. Ông Chainan Nuphet, Phó Chủ tịch tập đoàn CP tại Việt Nam cho rằng, phần lớn các doanh nghiệp Thái Lan đều gặt hái thành công khi đầu tư vào Việt Nam bởi chính phủ Việt Nam đã dành sự ủng hộ, hỗ trợ thực sự cho các doanh nghiệp. Việt Nam ủng hộ thương mại tự do, tạo cơ hội cho tất cả các đối tượng kinh doanh, và cạnh tranh lành mạnh với nhau trên cơ sở bình đẳng giữa doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.


Ông Chainan Nuphet, Phó Chủ tịch tập đoàn CP tại Việt Nam phát biểu tham luận.
Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh ở nước ngoài của Tập đoàn Mackro, ông Jirawat Daechasatien cho rằng, qua cuộc hội thảo đã có thêm những thông tin hữu ích mới nhất về Việt Nam và khẳng định Mackro sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

“Hội thảo đã nhận được rất nhiều những thông tin, tư liệu thống kê cập nhật về đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cũng như có rất nhiều vấn đề mới, đặc biệt là Luật Đầu tư nước ngoài sửa đổi mà Quốc hội Việt Nam vừa thông qua ngày 26/11”, ông Jirawat Daechasatien chia sẻ.

Thái Lan hiện là nhà đầu tư đứng thứ 10 trong các quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam và hiện có 371 dự án đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký hơn 6,6 tỷ USD, trong số đó 80% là sản xuất và chế biến.

Các nhà đầu tư hàng đầu Thái Lan tham dự hội thảo đều khẳng định, Việt Nam là thị trường đầu tư tiềm năng của Thái Lan và hy vọng sự hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, đặc biệt khi Cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành vào năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Thái Lan ủng hộ đồng bào miền Trung
Doanh nghiệp Thái Lan ủng hộ đồng bào miền Trung

Được tin miền Trung Việt Nam bị lũ lụt thiệt hại nặng nề về người và của, các doanh nghiệp Thái Lan đã quyên góp tiền ủng hộ, giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Doanh nghiệp Thái Lan ủng hộ đồng bào miền Trung

Doanh nghiệp Thái Lan ủng hộ đồng bào miền Trung

Được tin miền Trung Việt Nam bị lũ lụt thiệt hại nặng nề về người và của, các doanh nghiệp Thái Lan đã quyên góp tiền ủng hộ, giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tập đoàn của Thái Lan muốn đầu tư vào siêu dự án lọc dầu tại Việt Nam
Tập đoàn của Thái Lan muốn đầu tư vào siêu dự án lọc dầu tại Việt Nam

Các nhà đầu tư vẫn cam kết thực hiện dự án dù có sự tham gia của đối tác phía Việt Nam hay không.

Tập đoàn của Thái Lan muốn đầu tư vào siêu dự án lọc dầu tại Việt Nam

Tập đoàn của Thái Lan muốn đầu tư vào siêu dự án lọc dầu tại Việt Nam

Các nhà đầu tư vẫn cam kết thực hiện dự án dù có sự tham gia của đối tác phía Việt Nam hay không.

Nhà đầu tư Thái Lan đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam
Nhà đầu tư Thái Lan đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam

Các nhà đầu tư Thái Lan khẳng định tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư dài hạn ở Việt Nam với niềm tin sẽ gặt hái được những lợi ích kinh tế lớn trong tương lai

Nhà đầu tư Thái Lan đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam

Nhà đầu tư Thái Lan đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam

Các nhà đầu tư Thái Lan khẳng định tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư dài hạn ở Việt Nam với niềm tin sẽ gặt hái được những lợi ích kinh tế lớn trong tương lai

Siêu dự án lọc dầu 27 tỷ USD, nhà đầu tư xin gia hạn báo cáo khả thi
Siêu dự án lọc dầu 27 tỷ USD, nhà đầu tư xin gia hạn báo cáo khả thi

Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT)  xin phép gia hạn chậm báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để củng cố thêm thủ tục, hồ sơ và chờ tình hình chính trị trong nước ổn định trở lại...

Siêu dự án lọc dầu 27 tỷ USD, nhà đầu tư xin gia hạn báo cáo khả thi

Siêu dự án lọc dầu 27 tỷ USD, nhà đầu tư xin gia hạn báo cáo khả thi

Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT)  xin phép gia hạn chậm báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để củng cố thêm thủ tục, hồ sơ và chờ tình hình chính trị trong nước ổn định trở lại...

Đề xuất ưu đãi cho dự án lọc dầu 30 tỉ USD
Đề xuất ưu đãi cho dự án lọc dầu 30 tỉ USD

Bộ Tài chính ủng hộ tỉnh Bình Định về việc nghiên cứu để ban hành các chính sách ưu đãi như các địa phương khác.

Đề xuất ưu đãi cho dự án lọc dầu 30 tỉ USD

Đề xuất ưu đãi cho dự án lọc dầu 30 tỉ USD

Bộ Tài chính ủng hộ tỉnh Bình Định về việc nghiên cứu để ban hành các chính sách ưu đãi như các địa phương khác.

Dự án lọc dầu 22 tỷ USD qua “cửa ải” đầu
Dự án lọc dầu 22 tỷ USD qua “cửa ải” đầu

Nếu được Chính phủ chấp thuận, cuối năm 2016, chủ đầu tư sẽ hoàn thành việc đấu thầu theo hình thức EPC (thiết kế, cung ứng thiết bị, thi công)…

Dự án lọc dầu 22 tỷ USD qua “cửa ải” đầu

Dự án lọc dầu 22 tỷ USD qua “cửa ải” đầu

Nếu được Chính phủ chấp thuận, cuối năm 2016, chủ đầu tư sẽ hoàn thành việc đấu thầu theo hình thức EPC (thiết kế, cung ứng thiết bị, thi công)…

GS. Nguyễn Mại: Đừng quá tham vọng từ các dự án lọc dầu “tỷ đô”
GS. Nguyễn Mại: Đừng quá tham vọng từ các dự án lọc dầu “tỷ đô”

GS. Nguyễn Mại cho rằng Việt Nam không được lợi nhiều từ những dự án lọc dầu khổng lồ này.

GS. Nguyễn Mại: Đừng quá tham vọng từ các dự án lọc dầu “tỷ đô”

GS. Nguyễn Mại: Đừng quá tham vọng từ các dự án lọc dầu “tỷ đô”

GS. Nguyễn Mại cho rằng Việt Nam không được lợi nhiều từ những dự án lọc dầu khổng lồ này.