Tập trung chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo về tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Ngày 29/10/2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Tham dự cuộc họp có các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công thương và Ban chỉ đạo công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại 9 tháng năm 2013. Kết luận sau cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến: Thời  gian qua các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tập trung lực lượng, biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt là việc nhập lậu các mặt hàng cấm, pháo các loại, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, thuốc lá ngoại, rượu bia và tình trạng xuất lậu xăng dầu, than, khoáng sản, gỗ các loại. Có biện pháp ngăn chặn ngay tình trạng xuất khống mặt hàng có giá trị cao để chiếm đoạt ngân sách thông qua việc hoàn thuế, tiến hành điều tra, truy tố các đối tượng chốn thuế, trục lợi để xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng còn yêu cầu Ban chỉ đạo 127 Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo 127 các địa phương, các lực lượng chức năng về chống buôn lậu, gian lận thương mại của Trung ương và địa phương tập trung làm tốt nhiệm vụ: Tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn buôn lậu trong thời gian cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán; chú ý các tuyến, địa bàn trọng điểm nhập lậu các loại hàng hóa tiêu dùng nhiều vào dịp cuối năm như: rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm; hoa quả; quần áo may sẵn; các loại hàng cấm như pháo, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực...

Đồng thời, tăng cường công tác đấu tranh với hoạt động xuất lậu xăng dầu, than, khoáng sản, gỗ các loại. Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nông dân và sản xuất nông nghiệp.

Ban Chỉ đạo 127 cần tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ công chức làm công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại  thiếu trách nhiệm, có biểu hiện bao che, tiếp tay, bảo kê, làm ngơ để các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm lập lại kỉ cương, củng cố niềm tin của nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình tội phạm buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái pháp luật.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng về chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại phải thưc hiện nghiêm quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công an, Quốc phòng khẩn trương rà soát, sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi ngay những sơ hở, bất cập của văn bản pháp luật co liên quan, tránh việc lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh công tác tuyn truyền phổ biến các quy định của pháp luật về công tác buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; vận động quần chúng không tham gia tiếp tay cho buôn lậu, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Bộ Công an phối hợp với các Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Công thương và các địa phương liên quan khẩn trương điều tra, kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật các đối tượng lợi dụng việc hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Còn Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo 127 Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Công thương hướng dẫn quy định ghi nhãn mác đối với hàng hóa nhập lậu bị tịch thu để bán đấu giá; tạo thuận lợi cho các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, không lợi dụng để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu.

Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát để có hướng dẫn kịp thời và tạo điều kiện việc mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các lực lượng chức năng phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; đảm bảo tiết kiệm, nếu vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cũng tại kết luận này, Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo 127 Trung ương về tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do một Phó thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban; Bộ Công thương phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 11/2013 (bổ sung Cơ quan thuế tham gia cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo ở cả Trung ương và địa phương)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam: Bắt giữ số lượng lớn hàng giả
Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam: Bắt giữ số lượng lớn hàng giả

(VOV) -Nguyễn Văn Hùng khai nhận, toàn bộ số hàng trên đều là hàng giả, lấy từ TP HCM đem về các vùng biển tiêu thụ

Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam: Bắt giữ số lượng lớn hàng giả

Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam: Bắt giữ số lượng lớn hàng giả

(VOV) -Nguyễn Văn Hùng khai nhận, toàn bộ số hàng trên đều là hàng giả, lấy từ TP HCM đem về các vùng biển tiêu thụ

Không kiểm định chất lượng tốt thì dân ta xài hàng giả mãi!
Không kiểm định chất lượng tốt thì dân ta xài hàng giả mãi!

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội: Chúng ta không kiểm tra, không làm được rõ sai đúng, giả hay thật… thì dân ta mãi xài hàng giả.

Không kiểm định chất lượng tốt thì dân ta xài hàng giả mãi!

Không kiểm định chất lượng tốt thì dân ta xài hàng giả mãi!

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội: Chúng ta không kiểm tra, không làm được rõ sai đúng, giả hay thật… thì dân ta mãi xài hàng giả.

Hàng giả đang sống khỏe hơn hàng thật
Hàng giả đang sống khỏe hơn hàng thật

(VOV) - Với tâm lý ham rẻ, sính ngoại còn phổ biến nên hàng giả, hàng nhái vẫn còn đất sống.

Hàng giả đang sống khỏe hơn hàng thật

Hàng giả đang sống khỏe hơn hàng thật

(VOV) - Với tâm lý ham rẻ, sính ngoại còn phổ biến nên hàng giả, hàng nhái vẫn còn đất sống.