Tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào lãi suất ổn định

VOV.VN - Nguồn vốn tín dụng dồi dào với lãi suất vay đã hạ thấp song doanh nghiệp quan tâm nhiều đến cơ chế lãi suất ổn định lâu dài.

Tăng trưởng tín dụng là góp phát triển  sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là yếu tố phản ánh “sức khỏe” của nền kinh tế.  Để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay là gần 12%, TP HCM đã tích cực triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp tiếp cận được vốn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tăng trưởng tín dụng của thành phố chỉ đạt hơn 6%.

Tại lễ  kết nối ngân hàng và doanh nghiệp do NHNN chi nhánh TP HCM tổ chức tuần qua,  Công ty TNHH thương mại thảm Minh Quang được Ngân hàng Vietinbank chi nhánh quận 10 cho vay hơn 7 tỷ đồng.  Công ty được vay số vốn này trong 6 tháng với lãi suất ưu đãi để nhập thảm về bán dịp tết.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Giám đốc công ty Minh Quang cho biết, công ty vay vốn để nhập thảm trải sàn, tăng cường nhập hàng cho dịp tết với lãi suất ưu đãi 5%/năm, giảm 1 nửa so với trước đây. Thủ tục vay được tiến hành thuận lợi trong vòng nửa ngày bởi doanh nghiệp có phương án kinh doanh rõ ràng, minh bạch.

Công ty Minh Quang là một trong số hơn 990 khách hàng được vay vốn của Chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp năm 2014 của thành phố. Từ đầu năm đến nay, chương trình này đã cho vay gần 37.500 tỷ đồng, lãi suất từ 5%  - 11%/năm, doanh nghiệp được vay có ở tất cả 24 quận, huyện của thành phố.


Doanh nghiệp cần cơ chế lãi suất vay vốn ổn định, lâu dài. (Ảnh: KT)
Song song với đó, Chi nhánh NHNN TP HCM cũng ký kết với Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp, các hiệp hội ngành nghề để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay. Các ngành chức năng của thành phố cũng vào cuộc, tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp được vay vốn.

Về phía các ngân hàng, phương thức cho vay cũng đã linh hoạt hơn, chủ động tiếp cận và hỗ trợ khách hàng vay vốn. Có ngân hàng còn cho hộ kinh doanh vay tín chấp, thế chấp bằng hàng hóa như Sacombank. Có thể nói, chưa bao giờ, doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận vốn vay thuận lợi như hiện nay. Lãi suất vay cũng đang ở mức thấp.

Tại sao tăng trưởng tín dụng vẫn chậm?

Ông Cù Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc NHTM cổ phần An Bình cho rằng, hiện nay doanh nghiệp phát triển tốt vẫn còn ít lại được nhiều ngân hàng nhắm tới. Chính vì điều này đã khiến đầu ra vốn cũng gặp khó, cũng là nguyên nhân tăng trưởng tín dụng không đạt yêu cầu. Hơn nữa do quá trình giảm thiểu nợ xấu, quy trình thẩm định hồ sơ của cán bộ tín dụng và ngân hàng cũng cẩn thận và chặt chẽ hơn.

Theo đại diện một số doanh nghiệp, nguyên nhân quan trọng khác khiến tăng trưởng tín dụng đạt thấp là khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu. Đồng thời, nợ xấu của ngân hàng đang tăng cũng là lực cản của tăng trưởng tín dụng.

Tại TP HCM hiện nay, nợ xấu của các ngân hàng lên đến 60.900 tỷ đồng, chiếm 6,1% tổng dư nợ, tăng gần 2% so với những tháng đầu năm. Đối với các doanh nghiệp, mặc dù lãi suất vay đã giảm ở  mức thấp, nhưng vẫn không dám vay dài hạn để đầu tư máy móc, nhà xưởng với số vốn lớn vì doanh nghiệp không biết mức lãi suất này ổn định được bao lâu. Các doanh nghiệp vẫn còn bị ám ảnh với thời điểm tăng trưởng tín dụng “nóng” mấy năm trước, vì có lúc doanh nghiệp phải trả lãi vay tới hơn 20%/năm.

Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM cho rằng, điều doanh nghiệp quan tâm trước tiên hiện nay là lãi suất có ổn định hay không, lãi suất có giữ lộ trình này hay không. Thực tế hiện nay là không có ngân hàng nào dám cam kết cho vay lãi suất 8% ổn định trong 5 năm. Do vậy vấn đề lãi suất ổn định và lâu dài để doanh nghiệp biết lộ trình kinh doanh, đầu tư là cực kì cấp thiết.

Những tháng cuối năm này, UBND thành phố, NHNN Chi nhánh TP HCM đang đẩy nhanh tốc độ tăng tín dụng. Thành phố sẽ đẩy mạnh các chương trình kích cầu cho sản xuất, kinh doanh và cả tiêu dùng. Theo đó, thành phố sẽ dành hơn 50.000 tỷ đồng để ưu tiên cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Đồng thời cũng chuẩn  bị nguồn vốn 20.000 tỷ đồng cho vay nhà ở và vay đầu tư trung, dài hạn.

Để đạt chỉ tiêu tiêu tăng trưởng tín dụng đạt từ 11-12%, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM cho biết, NHNN đang dốc sức cùng các ngành chức năng đẩy mạnh tổng cầu của nền kinh tế, đồng thời tích cực xử lý nợ xấu của ngân hàng và củng cố chất lượng tín dụng.

Nguồn vốn tín dụng đang dồi dào, lãi suất vay cũng đã hạ thấp nên doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn. Tuy nhiên, để nguồn vốn đi vào sản xuất, kinh doanh thì những thuận lợi vừa nêu là chưa đủ. Doanh nghiệp đang rất cần những chủ trương, chính sách tạo được niềm tin là lãi suất ổn định, đảm bảo cho vay vốn đầu tư vào chiến lược sản xuất, kinh doanh dài hơi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn ODA
Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn ODA

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, hiện nay, nguồn vốn ODA cho doanh nghiệp tư nhân vay theo hình thức cho vay lại

Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn ODA

Doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn ODA

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, hiện nay, nguồn vốn ODA cho doanh nghiệp tư nhân vay theo hình thức cho vay lại

Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn
Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn

VOV.VN - Ngoài việc thay đổi cơ chế chính sách, bản thân các doanh nghiệp này cũng phải xem xét phải nâng cao năng lực.

Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn

Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn

VOV.VN - Ngoài việc thay đổi cơ chế chính sách, bản thân các doanh nghiệp này cũng phải xem xét phải nâng cao năng lực.

TP HCM: Người dân khó tiếp cận nguồn vốn vay mua nhà
TP HCM: Người dân khó tiếp cận nguồn vốn vay mua nhà

Nhiều người thu nhập thấp muốn hạ lãi suất cho vay gói 30.000 tỷ đồng xuống dưới 6% để có thể vay. 

TP HCM: Người dân khó tiếp cận nguồn vốn vay mua nhà

TP HCM: Người dân khó tiếp cận nguồn vốn vay mua nhà

Nhiều người thu nhập thấp muốn hạ lãi suất cho vay gói 30.000 tỷ đồng xuống dưới 6% để có thể vay. 

Tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay cho nhiều nhu cầu
Tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay cho nhiều nhu cầu

Nhằm phát huy hiệu quả chủ trương kích cầu của Chính phủ, nhiều ngân hàng thương mại đang tích cực tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng vay vốn theo luật định để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay cho nhiều nhu cầu

Tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay cho nhiều nhu cầu

Nhằm phát huy hiệu quả chủ trương kích cầu của Chính phủ, nhiều ngân hàng thương mại đang tích cực tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng vay vốn theo luật định để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.