Tăng cường xuất khẩu bằng đổi mới xúc tiến thương mại

VOV.VN -Mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ở mức 6,9% nhưng đây lại là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 2 năm trở lại đây.

Bộ Công Thương cho biết, quý 1 vừa qua, mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ở mức 6,9% nhưng đây lại là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 2 năm trở lại đây. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu chung là 10%, cần phải có nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là đổi mới xúc tiến thương mại.

Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 12,7 tỷ USD, tăng 33,5% so với tháng 2. Tính chung quý 1 năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 35,67 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản giảm khá lớn với kim ngạch ước đạt hơn 4,2 triệu USD, giảm 15,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như thủy sản, càphê, cao su, gạo đều giảm trên 30% so với cùng kỳ.

 Xúc tiến thương mại là yếu tố then chốt trong thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu
Ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm nay, ngành công thương sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hướng tới chất lượng, đổi mới các hình thức xúc tiến thương mại; gắn kết chặt chẽ nhu cầu của các ngành hàng, của doanh nghiệp, hướng thị trường trọng tâm, trọng điểm có nhu cầu lớn, tiềm năng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo cơ hội tiếp cận thị trường.

Ông Bùi Huy Sơn nói: “Chúng tôi cùng với nhiều đơn vị khác phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương triển khai một cách đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hoặc xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp. Trước hết chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ngay từ cuối năm 2014 chúng tôi đã trình lãnh đạo bộ phê duyệt, phân bổ kinh phí cho các đơn vị chủ trì thực hiện các đề án xúc tiến thương mại. Bước vào năm 2015, các đơn vị đã khẩn trương triển khai. Về nhóm ngành hàng, các hoạt động xúc tiến đã được triển khai rất đa dạng, đặc biệt là đối với nhóm hàng nông sản, thủy sản mà chúng ta có thế mạnh. Về địa bàn và khách hàng, chúng tôi triển khai chương trình xúc tiến thương mại quốc gia với sự ưu tiên dành cho nhóm hỗ trợ xuất khẩu, tìm kiếm thị trường xuất khẩu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương dùng 5 giải pháp gỡ khó cho xuất khẩu
Bộ Công Thương dùng 5 giải pháp gỡ khó cho xuất khẩu

VOV.VN-Trong quý I/2015, tăng trưởng xuất khẩu của cả nước chỉ đạt 6,9%, thấp hơn mục tiêu đặt ra 10%.

Bộ Công Thương dùng 5 giải pháp gỡ khó cho xuất khẩu

Bộ Công Thương dùng 5 giải pháp gỡ khó cho xuất khẩu

VOV.VN-Trong quý I/2015, tăng trưởng xuất khẩu của cả nước chỉ đạt 6,9%, thấp hơn mục tiêu đặt ra 10%.

Chưa phải thời điểm phá giá tiền đồng để hỗ trợ xuất khẩu
Chưa phải thời điểm phá giá tiền đồng để hỗ trợ xuất khẩu

Tuy tỷ giá USD tiếp tục xu hướng tăng, nhưng hiện chưa phải là thời điểm để điều chỉnh tăng thêm biên độ tỷ giá, phá giá tiền đồng để hỗ trợ xuất khẩu.

Chưa phải thời điểm phá giá tiền đồng để hỗ trợ xuất khẩu

Chưa phải thời điểm phá giá tiền đồng để hỗ trợ xuất khẩu

Tuy tỷ giá USD tiếp tục xu hướng tăng, nhưng hiện chưa phải là thời điểm để điều chỉnh tăng thêm biên độ tỷ giá, phá giá tiền đồng để hỗ trợ xuất khẩu.

Hợp đồng xuất khẩu cá tra phải nộp phí thẩm định
Hợp đồng xuất khẩu cá tra phải nộp phí thẩm định

VOV.VN - Mức thu phí thẩm định là 100.000 đồng/hợp đồng xuất khẩu/1 lần thẩm định đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Hợp đồng xuất khẩu cá tra phải nộp phí thẩm định

Hợp đồng xuất khẩu cá tra phải nộp phí thẩm định

VOV.VN - Mức thu phí thẩm định là 100.000 đồng/hợp đồng xuất khẩu/1 lần thẩm định đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Nắn dòng tín dụng chảy vào lĩnh vực nông sản xuất khẩu
Nắn dòng tín dụng chảy vào lĩnh vực nông sản xuất khẩu

VOV.VN -Những năm qua, dư nợ tín dụng của vùng ĐBSCL không ngừng gia tăng. Hết tháng 2/2015, dư nợ cho vay khu vực này đạt khoảng 163.000 tỷ đồng.

Nắn dòng tín dụng chảy vào lĩnh vực nông sản xuất khẩu

Nắn dòng tín dụng chảy vào lĩnh vực nông sản xuất khẩu

VOV.VN -Những năm qua, dư nợ tín dụng của vùng ĐBSCL không ngừng gia tăng. Hết tháng 2/2015, dư nợ cho vay khu vực này đạt khoảng 163.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu năm nay sẽ gặp nhiều thách thức hơn
Xuất khẩu năm nay sẽ gặp nhiều thách thức hơn

VOV.VN -Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nếu sản xuất trong nước tiếp tục phục hồi thì khả năng cán cân thương mại năm 2015 theo hướng nhập siêu.

Xuất khẩu năm nay sẽ gặp nhiều thách thức hơn

Xuất khẩu năm nay sẽ gặp nhiều thách thức hơn

VOV.VN -Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nếu sản xuất trong nước tiếp tục phục hồi thì khả năng cán cân thương mại năm 2015 theo hướng nhập siêu.