Rút ngắn thời gian báo cáo Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

(VOV) - Tần suất báo cáo định kỳ về hoạt động của quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ tăng từ 3 tháng/lần xuống 1 tháng/lần.

Trả lời phỏng vấn trên VTV1 tối 1/4, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, theo qui định hiện hành, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải thống kê, báo cáo tồn dư quỹ bình ổn xăng dầu 3 tháng một lần về cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp của bộ Tài chính. Trên cơ sở số dư đó, cùng với sự chia sẻ thông tin cho cục Quản lý giá, Cục Quản lý giá sẽ có những đề xuất, tham mưu về công tác điều hành giá cho phù hợp với từng thời kỳ.

Ông Tuấn cũng khẳng định, việc sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu hoàn toàn do liên bộ Tài chính - Công thương quyết định, doanh nghiệp không được quyền quyết định về quỹ, mà chỉ được xem là người giữ hộ quỹ.

Được hỏi về số liệu thực của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trước thời điểm tăng giá xăng dầu ngày 28/3, ông Tuấn ước tính, tổng cộng số dư quỹ bình ổn xăng dầu của 11 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tính đến ngày 28/3 là âm 524 tỷ đồng.

Về việc công khai, minh bạch quỹ bình ổn giá xăng dầu trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, lâu nay, việc yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo hoạt động theo các chu kỳ là hơi trễ, vì vậy cục Quản lý giá sẽ kiến nghị Bộ Tài chính để các doanh nghiệp tăng tần suất báo cáo định kỳ về hoạt động của quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 3 tháng/lần giảm xuống phải báo cáo hàng tháng.

"Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ đưa những điều khoản để yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải tiến hành công khai minh bạch về quỹ bình ổn xăng dầu, nhằm giúp người dân và các cơ quan chức năng có thể kiểm tra giám sát một cách minh bạch nhất. Những thông tin này sẽ được đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính, hoặc một phương tiện thông tin đại chúng" - ông Tuấn khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá xăng dầu
Xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá xăng dầu

(VOV) -Bộ Tài chính yêu cầu theo dõi diễn biến giá cả thị trường như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, cước vận tải…

Xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá xăng dầu

Xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá xăng dầu

(VOV) -Bộ Tài chính yêu cầu theo dõi diễn biến giá cả thị trường như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, cước vận tải…

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Tăng giá xăng dầu là hợp lý
Thứ trưởng Bộ Công Thương: Tăng giá xăng dầu là hợp lý

(VOV)- Giá xăng tăng tối đa 1.430 đồng/lít; dầu điêzen tăng 362 đồng/lít; dầu hỏa tăng 480 đồng/lít và dầu mazut tăng 807 đồng/kg.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Tăng giá xăng dầu là hợp lý

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Tăng giá xăng dầu là hợp lý

(VOV)- Giá xăng tăng tối đa 1.430 đồng/lít; dầu điêzen tăng 362 đồng/lít; dầu hỏa tăng 480 đồng/lít và dầu mazut tăng 807 đồng/kg.

Cước taxi rục rịch tăng theo giá xăng dầu
Cước taxi rục rịch tăng theo giá xăng dầu

(VOV) - Giá taxi có thể nhích thêm từ 3 - 5%, tương đương giá tăng khoảng 600 đồng tới 1.000 đồng/km.

Cước taxi rục rịch tăng theo giá xăng dầu

Cước taxi rục rịch tăng theo giá xăng dầu

(VOV) - Giá taxi có thể nhích thêm từ 3 - 5%, tương đương giá tăng khoảng 600 đồng tới 1.000 đồng/km.

Chính phủ điều hành xăng dầu vì lợi ích chung của đất nước
Chính phủ điều hành xăng dầu vì lợi ích chung của đất nước

(VOV) -Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định điều này khi trả lời báo chí tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều 29/3.

Chính phủ điều hành xăng dầu vì lợi ích chung của đất nước

Chính phủ điều hành xăng dầu vì lợi ích chung của đất nước

(VOV) -Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định điều này khi trả lời báo chí tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều 29/3.

Tăng giá xăng dầu chỉ tác động đến CPI vòng 1
Tăng giá xăng dầu chỉ tác động đến CPI vòng 1

(VOV) - Đại diện Vụ Thị trường trong nước cho rằng, giá xăng dầu tăng sẽ chỉ tác động đến CPI ở vòng 1 khoảng 0,127 %.

Tăng giá xăng dầu chỉ tác động đến CPI vòng 1

Tăng giá xăng dầu chỉ tác động đến CPI vòng 1

(VOV) - Đại diện Vụ Thị trường trong nước cho rằng, giá xăng dầu tăng sẽ chỉ tác động đến CPI ở vòng 1 khoảng 0,127 %.