Quốc hội thông qua quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2013

VOV.VN - Đã có 384/418 đại biểu biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013, 24/418 đại biểu không tán thành.

Chiều nay (10/6), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013.

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2013 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013, các đại biểu nghe Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013.

Kết quả biểu quyết thông qua quyết toán NSNN năm 2013.
Quốc hội đã tiến hành biểu quyết phê chuẩn Nghị quyết quyết toán NSNN năm 2013 với các nội dung:

Một là: Phê duyệt tổng số thu cân đối NSNN là 1.084.064 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2012, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN.

Hai là: Phê quyệt tổng số chi cân đối NSNN là 1.277.710 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2013 sang năm 2014.

Ba là: Phê duyệt mức bội chi NSNN năm 2013 là 236.769 tỷ đồng, bằng 6,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư ngân sách địa phương. Trong đó, nguồn bù đắp bội chi NSNN sẽ vay trong nước 180.347 tỷ đồng và vay ngoài nước 56.422 tỷ đồng.

Tiến hành biểu quyết các nội dung này, đã có 416 ĐBQH tham gia (84,04% tổng số Đại biểu Quốc hội). Đã có 386 Đại biểu tán thành (77,98%), 20 đại biểu không tán thành (4,04%), 10 đại biểu không biểu quyết (chiếm 2,02%).

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua toàn bộ Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013. Kết quả biểu quyết có 418 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (bằng 84,44% tổng số ĐBQH). 384 đại biểu biểu quyết tán thành (bằng 77,58%), 24 đại biểu không tán thành (4,85%), 10 đại biểu không biểu quyết (chiếm 2,02%).

Với kết quả biểu quyết này, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sai phạm tại HUD: yêu cầu nộp ngân sách nhà nước 262.463 triệu đồng
Sai phạm tại HUD: yêu cầu nộp ngân sách nhà nước 262.463 triệu đồng

VOV.VN -Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ HUD đã quyết định các dự án đầu tư vượt xa năng lực tài chính và quản trị.

Sai phạm tại HUD: yêu cầu nộp ngân sách nhà nước 262.463 triệu đồng

Sai phạm tại HUD: yêu cầu nộp ngân sách nhà nước 262.463 triệu đồng

VOV.VN -Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ HUD đã quyết định các dự án đầu tư vượt xa năng lực tài chính và quản trị.

Đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình quyết toán ngân sách năm 2013
Đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình quyết toán ngân sách năm 2013

VOV.VN - Một số ý kiến yêu cầu làm rõ nguồn thu chi cũng như khoản bội thu ngân sách đã được đại diện Bộ Tài chính và Ủy ban TCNS giải trình.

Đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình quyết toán ngân sách năm 2013

Đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình quyết toán ngân sách năm 2013

VOV.VN - Một số ý kiến yêu cầu làm rõ nguồn thu chi cũng như khoản bội thu ngân sách đã được đại diện Bộ Tài chính và Ủy ban TCNS giải trình.

Tình trạng lồng ghép tạo bất hợp lý trong thực thi ngân sách
Tình trạng lồng ghép tạo bất hợp lý trong thực thi ngân sách

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, tình trạng lồng ghép ngân sách là nguyên nhân sâu xa nhất gây bất cập trong thực thi luật ngân sách.

Tình trạng lồng ghép tạo bất hợp lý trong thực thi ngân sách

Tình trạng lồng ghép tạo bất hợp lý trong thực thi ngân sách

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, tình trạng lồng ghép ngân sách là nguyên nhân sâu xa nhất gây bất cập trong thực thi luật ngân sách.

Vay nợ mới để đảo nợ cũ: Bao giờ mới cân đối được ngân sách?
Vay nợ mới để đảo nợ cũ: Bao giờ mới cân đối được ngân sách?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định trong luật lấy ngay khoản vay mới để trả nợ gốc sẽ dẫn đến ngân sách nợ nần triền miên.

Vay nợ mới để đảo nợ cũ: Bao giờ mới cân đối được ngân sách?

Vay nợ mới để đảo nợ cũ: Bao giờ mới cân đối được ngân sách?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định trong luật lấy ngay khoản vay mới để trả nợ gốc sẽ dẫn đến ngân sách nợ nần triền miên.

Cử tri Hà Nội lo ngại khi chi tiêu ngân sách vượt quá ngưỡng
Cử tri Hà Nội lo ngại khi chi tiêu ngân sách vượt quá ngưỡng

VOV.VN - Cử tri cũng mong muốn Chính phủ sẽ khắc phục những khó khăn, hạn chế để chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cử tri Hà Nội lo ngại khi chi tiêu ngân sách vượt quá ngưỡng

Cử tri Hà Nội lo ngại khi chi tiêu ngân sách vượt quá ngưỡng

VOV.VN - Cử tri cũng mong muốn Chính phủ sẽ khắc phục những khó khăn, hạn chế để chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Quốc hội thảo luận tình hình ngân sách 2015
Quốc hội thảo luận tình hình ngân sách 2015

VOV.VN -Quốc hội sẽ thảo luận, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014.

Quốc hội thảo luận tình hình ngân sách 2015

Quốc hội thảo luận tình hình ngân sách 2015

VOV.VN -Quốc hội sẽ thảo luận, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014.