Quốc gia nào đầu tư “khủng” nhất vào năng lượng xanh?

VOV.VN - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đầu tư “khủng” nhất vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trong năm 2015.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho hay, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil cam kết đầu tư 156 tỷ USD vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trong năm 2015, tăng 19% so với năm trước đó. Hai nhà đầu tư lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này là Ấn Độ và Trung Quốc.

2015 cũng là năm đầu tiên ghi nhận các nước ở châu Á vượt qua các quốc gia giàu có ở châu Âu để trở thành các nhà đầu tư lớn nhất vào phát triển năng lượng xanh.

Ấn Độ và Trung Quốc dẫn đầu về các khoản đầu tư cho năng lượng xanh

Chỉ tính riêng Trung Quốc, quốc gia này đã tăng 17% vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo trong năm ngoái, đạt 102,9 tỷ USD, chiến hơn 1/3 tổng số vốn đầu tư cam kết trên toàn cầu.

Trong danh sách top 10 nhà đầu tư lớn nhất thế giới trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo còn có Mỹ, Nhật Bản, Anh, Brazil, Nam Phi, Mexico và Chile.

Trong khi đó, lượng vốn đầu tư của các quốc gia phát triển vào năng lượng tái tạo năm 2015 giảm 8% xuống còn 130 tỷ USD.

Các nước châu Âu giảm vốn đầu tư vào năng lượng xanh xuống 21%, từ 62 tỷ USD năm 2014 còn 48,8 tỷ USD năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng chóng mặt
Nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng chóng mặt

VOV.VN -Nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng chóng mặt trong thập kỷ qua, và được dự báo sẽ tăng 400% trong vòng 20 năm tới.

Nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng chóng mặt

Nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng chóng mặt

VOV.VN -Nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng chóng mặt trong thập kỷ qua, và được dự báo sẽ tăng 400% trong vòng 20 năm tới.

Giá dầu giảm khiến 400 công ty năng lượng khó sống nổi
Giá dầu giảm khiến 400 công ty năng lượng khó sống nổi

Đó là nhận định của Laurence D. Fink, Chủ tịch hãng BlackRock - công ty quản lý đầu tư với số tài sản quản lý lớn nhất thế giới.

Giá dầu giảm khiến 400 công ty năng lượng khó sống nổi

Giá dầu giảm khiến 400 công ty năng lượng khó sống nổi

Đó là nhận định của Laurence D. Fink, Chủ tịch hãng BlackRock - công ty quản lý đầu tư với số tài sản quản lý lớn nhất thế giới.

Phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam
Phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Theo Tổng sơ đồ phát triển điện VI, Việt Nam đề ra mục tiêu đưa 5% tỉ lệ điện từ năng lượng tái tạo nối vào lưới điện quốc gia vào năm 2020.

Phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Theo Tổng sơ đồ phát triển điện VI, Việt Nam đề ra mục tiêu đưa 5% tỉ lệ điện từ năng lượng tái tạo nối vào lưới điện quốc gia vào năm 2020.

Khởi động dự án kính tiết kiệm năng lượng đầu tiên tại Việt Nam
Khởi động dự án kính tiết kiệm năng lượng đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN -Hai loại kính là Solar Control và Low – E sẽ là sản phẩm của dự án này đảm bảo sử dụng hiệu quả cho khí hậu phân vùng Bắc – Nam

Khởi động dự án kính tiết kiệm năng lượng đầu tiên tại Việt Nam

Khởi động dự án kính tiết kiệm năng lượng đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN -Hai loại kính là Solar Control và Low – E sẽ là sản phẩm của dự án này đảm bảo sử dụng hiệu quả cho khí hậu phân vùng Bắc – Nam

Điện hạt nhân sẽ thay thế các nguồn năng lượng truyền thống?
Điện hạt nhân sẽ thay thế các nguồn năng lượng truyền thống?

VOV.VN - Dự án điện hạt nhân có tính cạnh tranh cao so với giá điện bình quân của các loại nguồn điện khác.

Điện hạt nhân sẽ thay thế các nguồn năng lượng truyền thống?

Điện hạt nhân sẽ thay thế các nguồn năng lượng truyền thống?

VOV.VN - Dự án điện hạt nhân có tính cạnh tranh cao so với giá điện bình quân của các loại nguồn điện khác.