Quảng Nam khó thành lập mới khu công nghiệp vì "hết đất"

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam vừa báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ vướng mắc liên quan chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh đã được phân bổ đến năm 2025.‏

Theo phương án phát triển khu công nghiệp trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quy hoạch phát triển 20 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch dự kiến hơn 10.165 héc ta. Trong đó, 14 khu công nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền với tổng diện tích 3.310,67 héc ta.

Trong khi đó, chỉ tiêu đất khu công nghiệp đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Quảng Nam chỉ 2.725 héc ta, thấp hơn tổng diện tích đất của các dự án khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Nam phải bố trí đủ diện tích đất cho các khu công nghiệp đã có văn bản chủ trương đầu tư, sau đó mới xem xét, giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho các khu công nghiệp mới. Như vậy, những năm tới, tỉnh Quảng Nam không thể đầu tư thêm các khu công nghiệp mới theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước tình hình này, tỉnh Quảng Nam báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét thống nhất chủ trương cho phép tỉnh Quảng Nam chủ động sử dụng chỉ tiêu đất khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh đến năm 2025 để cân đối, ưu tiên bố trí kế hoạch sử dụng đất cho các khu công nghiệp đã thành lập, phần còn lại bố trí cho các khu công nghiệp đề xuất đầu tư mới. 

“Hiện nay chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp có nhiều vướng mắc. Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 72 của Thủ tướng Chính phủ thì chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp trên 10.000 héc ta.  Tỉnh đã có báo cáo và đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết vấn đề này, tìm các tháo gỡ vướng mắc, bổ sung chỉ tiêu đất công nghiệp cho tỉnh Quảng Nam. Có như vậy mới thu hút các dự án khu công nghiệp vào chứ như hiện này thì không thu hút được”, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Liên quan nội dung đề xuất của tỉnh Quảng Nam, mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo chỉ tiêu đất khu công nghiệp cho các dự án khu công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các dự án khu công nghiệp mới theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác có liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý, việc đề xuất đầu tư các dự án khu công nghiệp cần xem xét về hiệu quả kinh tế - xã hội. Trong đó lưu ý khả năng thu hút đầu tư, các điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho hoạt động của khu công nghiệp. Hồ sơ dự án khu công nghiệp phải đáp ứng các quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan những vướng mắc về chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh nghiên cứu, trao đổi thêm với cơ quan liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng giải quyết cho phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ.

Đến nay, tại tỉnh Quảng Nam, tổng vốn đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp khoảng 9.487 tỷ đồng, trong đó tổng nguồn vốn đã đầu tư thực hiện là 4.280 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy đất khu công nghiệp trung bình đạt khoảng 40%. Nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhiều năm đi vào hoạt động nhưng tỷ lệ lấp đầy khá thấp.

Giữa tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã trao Thoả thuận nghiên cứu địa điểm đầu tư cho Tập đoàn BIN Corporation đối với Dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, giai đoạn 1 của dự án này có quy mô diện tích đất 325 héc ta, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng. Mục tiêu hoạt động của dự án là Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp theo loại hình Khu công nghiệp sinh thái, ngành sản xuất thân thiện môi trường, sử dụng công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất cho phép Tập đoàn WHA nghiên cứu đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp phía Tây cao tốc đoạn qua huyện Thăng Bình, quy mô 400 héc ta, tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam gỡ khó cho doanh nghiệp, đón làn sóng đầu tư mới
Quảng Nam gỡ khó cho doanh nghiệp, đón làn sóng đầu tư mới

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam chủ động đón làn sóng đầu tư mới. Xây dựng môi trường thuận lợi, đón các nhà đầu tư bằng tấm lòng rộng mở, đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn là những yếu tố quan trọng mà tỉnh Quảng Nam đang thực hiện để định hình chiến lược phát triển có trách nhiệm gắn lợi ích doanh nghiệp với sự phát triển của địa phương.

Quảng Nam gỡ khó cho doanh nghiệp, đón làn sóng đầu tư mới

Quảng Nam gỡ khó cho doanh nghiệp, đón làn sóng đầu tư mới

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam chủ động đón làn sóng đầu tư mới. Xây dựng môi trường thuận lợi, đón các nhà đầu tư bằng tấm lòng rộng mở, đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn là những yếu tố quan trọng mà tỉnh Quảng Nam đang thực hiện để định hình chiến lược phát triển có trách nhiệm gắn lợi ích doanh nghiệp với sự phát triển của địa phương.

Mòn mỏi chờ đợi nâng cấp sửa chữa Quốc lộ 14D Quảng Nam
Mòn mỏi chờ đợi nâng cấp sửa chữa Quốc lộ 14D Quảng Nam

VOV.VN - Quốc lộ 14D dài 75 km, nối đường Hồ Chí Minh lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang của tỉnh Quảng Nam và cửa khẩu Đắc Tà Ọc của tỉnh Sê Kông – Lào, nhưng thời gian qua xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Quảng Nam nhiều lần kiến nghị Bộ GTVT sớm bố trí vốn nâng cấp, sửa chữa tuyến đường huyết mạch này nhưng vẫn chưa được đầu tư.

Mòn mỏi chờ đợi nâng cấp sửa chữa Quốc lộ 14D Quảng Nam

Mòn mỏi chờ đợi nâng cấp sửa chữa Quốc lộ 14D Quảng Nam

VOV.VN - Quốc lộ 14D dài 75 km, nối đường Hồ Chí Minh lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang của tỉnh Quảng Nam và cửa khẩu Đắc Tà Ọc của tỉnh Sê Kông – Lào, nhưng thời gian qua xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Quảng Nam nhiều lần kiến nghị Bộ GTVT sớm bố trí vốn nâng cấp, sửa chữa tuyến đường huyết mạch này nhưng vẫn chưa được đầu tư.

Khai trương khu du lịch sinh thái quy mô lớn nhất khu vực miền núi phía Tây Quảng Nam
Khai trương khu du lịch sinh thái quy mô lớn nhất khu vực miền núi phía Tây Quảng Nam

VOV.VN - Sáng 28/4, tại xã Mà Cooih, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam khai trương Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Đây là hoạt động góp phần kích cầu du lịch, giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng tại khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam.

Khai trương khu du lịch sinh thái quy mô lớn nhất khu vực miền núi phía Tây Quảng Nam

Khai trương khu du lịch sinh thái quy mô lớn nhất khu vực miền núi phía Tây Quảng Nam

VOV.VN - Sáng 28/4, tại xã Mà Cooih, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam khai trương Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Đây là hoạt động góp phần kích cầu du lịch, giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng tại khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam.